1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hơn 13.000 tu nghiệp sinh tại Nhật Bản, thu nhập bình quân 800 USD/tháng

Trần Lê

(Dân trí) - Từ năm 2016 đến tháng 3/2023, Thanh Hóa đã có 13.346 tu nghiệp sinh sang tu nghiệp tại các xí nghiệp của Nhật Bản, với thu nhập bình quân 700-800 USD/tháng/người.

Chiều 28/4, tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023).

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Nhật Bản ngày càng phát triển sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã có nhiều hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Điều đó được minh chứng bằng việc Nhật Bản là nhà đầu tư có số vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với 17 dự án đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh, tổng vốn đăng ký hơn 12,5 tỷ USD, chiếm 86% tổng vốn đầu tư FDI toàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, dự án có quy mô lớn nhất là Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tổng vốn đăng ký 9 tỷ USD.

Hơn 13.000 tu nghiệp sinh tại Nhật Bản, thu nhập bình quân 800 USD/tháng - 1

Nhật Bản là nhà đầu tư có số vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với 17 dự án đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh, tổng vốn đăng ký hơn 12,5 tỷ USD (Ảnh: T.L).

Các dự án không chỉ có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, mà còn đối với sự phát triển chung của Việt Nam. Ngoài ra, các hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu, du lịch, viện trợ, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Nhật Bản cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Từ năm 2016 đến tháng 3/2023, Thanh Hóa đã có 13.346 tu nghiệp sinh sang tu nghiệp tại các xí nghiệp của Nhật Bản, chủ yếu trong các ngành nghề dệt, may công nghiệp, lắp ráp điện tử, gia công cơ khí, chế biến, xây dựng và nông nghiệp, điều dưỡng ở các trại dưỡng lão... với thu nhập bình quân của thực tập sinh tại Nhật Bản trong thời gian tu nghiệp tương đương 700-800 USD/tháng, thu nhập cố định đạt mức tương đối.

Trên địa bàn Thanh Hóa hiện có 5 doanh nghiệp xuất khẩu lao động được phép đưa thực tập sinh sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản và trên 40 doanh nghiệp có các chi nhánh, văn phòng đang tuyển lao động trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập bộ phận hỗ trợ Nhật Bản tại Thanh Hóa (Japan Desk Thanh Hóa), kiện toàn bộ máy Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa, nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu đầu tư, kinh doanh tại địa phương này và thúc đẩy các hoạt động trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân.

Trong số các hoạt động liên quan do các bộ, ngành, địa phương dự kiến tổ chức trong năm 2023 để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, hoạt động kỷ niệm tại tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đánh giá là hoạt động quan trọng, với sự tham dự của nhiều chính khách và đại diện lãnh đạo của các chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức uy tín của Nhật Bản.

Theo ban tổ chức, các hoạt động chính diễn ra trong các ngày 6-7/5 tại thành phố Sầm Sơn. Dự kiến có khoảng 600 đại biểu trong nước và Nhật Bản tham dự.

Mục tiêu của hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Nhật Bản nói riêng. Tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và hợp tác phát triển nguồn nhân lực, hợp tác địa phương giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Cùng với đó sẽ giới thiệu, quảng bá nét đẹp của vùng đất và con người xứ Thanh; tạo hiệu quả truyền thông về hình ảnh tỉnh Thanh Hóa giàu tiềm năng, nhiều cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch hấp dẫn tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, bạn bè trong và ngoài nước…

Các hoạt động chính của sự kiện, gồm: Hội nghị kết nối Thanh Hóa - Nhật Bản năm 2023; tiếp xã giao và làm việc với đoàn công tác Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, các đối tác Nhật Bản.

Các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc G2G, G2B, B2B; tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm thế mạnh tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản; tham quan Di sản thế giới Thành nhà Hồ và một số địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa; khảo sát thực địa Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.