1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đắk Nông:

Hơn 100 lao động Trung Quốc làm việc "chui", chỉ 1 người có giấy phép

Đặng Dương

(Dân trí) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, một dự án điện gió có 102 người Trung Quốc làm việc, trong đó chỉ 1 người được cấp phép. Số còn lại, chủ đầu tư chưa cung cấp giấy tờ liên quan.

Ngày 14/5, một lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Nông xử lý vụ việc 102 lao động quốc tịch Trung Quốc đang làm việc tại một dự án điện gió thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu xử lý liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động, Công an tỉnh Đắk Nông sẽ kiểm tra các giấy tờ về nhập cảnh đối với số lao động này.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông đã phát hiện hơn 100 người Trung Quốc đang làm việc tại một dự án điện gió nằm trên địa bàn xã Thuận Hạnh - xã biên giới của tỉnh Đắk Nông.

Hơn 100 lao động Trung Quốc làm việc chui, chỉ 1 người có giấy phép - 1
Tỉnh Đắk Nông phát hiện có hơn 100 người Trung Quốc đang làm việc tại một dự án điện gió.

Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, chỉ có 1 người trong số 102 lao động có giấy phép cấp theo quy định.

"Trước đây chủ đầu tư có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Nông xin cấp phép cho hơn 100 người Trung Quốc đến làm việc tại phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa. Sau đó, tỉnh Đắk Nông giao cho Sở phối hợp với các đơn vị liên quan đi kiểm tra ở địa chỉ đăng ký thì không thấy ai, nên chúng tôi không cấp phép. Họ đăng ký một nơi, làm việc một nẻo", vị lãnh đạo Sở cho hay.

Cũng theo vị lãnh đạo này, qua kiểm tra, chủ đầu tư cho biết, toàn bộ số lao động Trung Quốc đã được cách ly y tế tại Lạng Sơn, sau đó mới vào Đắk Nông làm việc. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là báo cáo qua lời nói của chủ đầu tư.

Hơn 100 lao động Trung Quốc làm việc chui, chỉ 1 người có giấy phép - 2

Ba dự án điện gió cùng một chủ đầu tư được tỉnh Đắk Nông chấp thuận tháng 10/2020.

Dự kiến tuần sau, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông mới làm việc trực tiếp với chủ đầu tư. Đến hôm đó, chủ đầu tư mới cung cấp các giấy tờ liên quan.

Hiện nay, việc người lao động nước ngoài xuất hiện với số lượng lớn tại các dự án điện gió đang gây lo ngại liên quan tới công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Sở Y tế thông tin thêm, muộn nhất là trong tuần từ 17/5 - 21/5, Sở Y tế sẽ kiểm tra cụ thể và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với các lao động tại các công trình trên.

Như Dân trí đã thông tin, qua kiểm tra tại Dự án Nhà máy điện gió Đắk N'Drung 1, 2, 3, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện có hơn 100 người Trung Quốc đang làm việc tại đây.

Số lao động nước ngoài này "mới đến Đắk Nông làm việc" trong đó có cả chuyên gia, kỹ sư và lao động phổ thông.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song cho biết, có nắm được thông tin người Trung Quốc đang làm việc trên địa bàn. Tuy nhiên, số liệu cụ thể là bao nhiêu người thì không biết.

"Việc quản lý lao động là người nước ngoài, chúng tôi đã giao cho công an xã và công an huyện. Về số lượng thì ngày nay với ngày mai khác nhau, thay đổi từng ngày, không nắm cụ thể được", lãnh đạo UBND huyện Đắk Song thông tin.

Dự án Nhà máy điện gió Đắk N'Drung 1,2,3 được UBND tỉnh Đắk Nông ký quyết định chấp thuận chủ trương cùng ngày 1/10/2020 cho 3 công ty có trụ sở tại cùng một địa chỉ thuộc phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.