Hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện 50% mức đóng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Chính phủ đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH tự nguyện cao nhất từ 30% mức đóng lên 50%. Phương án này được đa số các tỉnh, bộ ngành đồng tình.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.

Theo dự thảo, Chính phủ đề xuất sửa đổi quy định hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện theo hướng tăng thêm mức hỗ trợ. Mức hỗ trợ mà Chính phủ đề xuất theo hai phương án.

Hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện 50% mức đóng - 1

2 phương án hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện từ ngày 1/7/2025 (Đồ họa: Tùng Nguyên).

Theo bảng tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, hầu hết các bộ ngành và các tỉnh tham gia góp ý đều đồng tình tăng mức hỗ trợ theo phương án 1, tức là mức hỗ trợ từ 20% đến 50%.

Thậm chí, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh còn đề nghị tăng mức hỗ trợ của Nhà nước lên 70% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo.

Đơn vị này lý giải: "Các mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, nước có thu nhập cao, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, mọi người được thụ hưởng thành tựu phát triển đất nước, không để ai lại phía sau. Vì vậy, việc tăng tỷ lệ hỗ trợ cho người tham gia BHXH thuộc hộ nghèo là cần thiết và có tính khả thi cao".

Theo báo cáo đánh giá tác động của chính sách này, hiện Chính phủ đang thực hiện hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện với mức từ 10% đến 30%, trong đó mức hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ cận nghèo là cao nhất (lần lượt là 30% và 25%).

Nhờ chính sách này, số người tham gia BHXH tự nguyện đã có sự tăng trưởng. Tính đến hết năm 2023 là 1,91 triệu người, tăng hơn 1,64 triệu người so với năm 2018.

Kết quả phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2018-2023 đã cho thấy chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện đã thực sự phát huy hiệu quả trong việc khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Tuy nhiên, nhóm mục tiêu (hộ nghèo và cận nghèo) được hỗ trợ cao lại tham gia rất ít. Số người tham gia thuộc hộ nghèo năm 2023 chỉ là gần 33,5 nghìn người. Số người tham gia thuộc hộ cận nghèo năm 2023 cũng chỉ gần 38,3 nghìn người.

Do đó, chính sách mới cần có sự hỗ trợ lớn hơn cho nhóm đối tượng này.