1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Nội: Gần 1.500 cơ hội việc làm dành cho người lao động

Phạm Công Kim Sơn

(Dân trí) - Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Công nghệ thông tin đã thu hút 50 đơn vị đem đến gần 1.500 việc làm dành cho người lao động, nhiều trí việc làm với mức thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Sáng ngày 21/1, Trung tâm DVVL Hà Nội (Sở LĐ-TB&XH) tổ chức triển khai hoạt động Cổng thông tin dịch vụ việc làm (TTDVVL) tại Việt Nam (ESIP) và tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin.

Đến tham dự và phát biểu chỉ đạo có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH  Lê Văn Thanh  cùng các đại diện các Sở ban ngành và doanh nghiệp, người lao động…

Tổ chức triển khai hoạt động Cổng TTDVVL tại Việt Nam (ESIP)

Việc cấp bách

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh nhấn mạnh, đây là hoạt động đặc biệt quan trọng, phù hợp với bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh số hóa trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Hà Nội: Gần 1.500 cơ hội việc làm dành cho người lao động - 1

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh phát biểu chỉ đạo tại chương trình 

Thứ trưởng yêu cầu Cục Việc làm tiếp tục phối hợp với Sở LĐ-TB&XH thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn TT DVVL đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động sử dụng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch trình Bộ phê duyệt mở rộng các địa phương trên toàn quốc.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Văn Thanh, việc sử dụng Cổng thông tin dịch vụ việc làm cung cấp dịch vụ cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay là việc làm cấp bách.

"Tôi hy vọng rằng, cổng thông tin dịch vụ việc làm, sẽ là điểm truy cập, tạo môi trường giao dịch trực tuyến cho người lao động và doanh nghiệp" - Thứ trưởng bày tỏ.

Mức lương hấp dẫn

Sau chương trình triển khai hoạt động Cổng thông tin DVVL, phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin năm 2021 đã diễn ra thu hút 50 đơn vị, doanh nghiệp cùng hàng trăm người lao động tham gia.

Đến tham dự phiên giao dịch, anh Phùng Ngọc Long (Tây Hồ, Hà Nội) bày tỏ: "Phiên giao dịch rất có ý nghĩa khi đây là thời điểm cuối năm. Đến đây, chúng tôi được cung cấp đầy đủ thông tin của thị trường lao động hiện nay và nhiều vị trí việc làm có mức lương hấp dẫn".

Hà Nội: Gần 1.500 cơ hội việc làm dành cho người lao động - 2

 Việc cung cấp dịch vụ cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay là việc làm cấp bách.

Anh Phùng Ngọc Long hy vọng, trong phiên giao dịch việc làm hôm nay sẽ tìm được cho mình một công việc như mong muốn.

Tương tự, anh Vũ Thái Hoàng trú tại Thanh Xuân Hà Nội cho hay: "Việc tổ chức triển khai hoạt động Cổng TTDVVL tại Việt Nam (ESIP) tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chúng tôi tiếp cận với việc làm nhanh chóng và chính xác".

Theo anh Vũ Thái Hoàng, cần tăng cường truyền thông, quảng bá đến nhiều người hơn nữa để nhiều người lao động biết đến dịch vụ hữu ích này.

Hà Nội: Gần 1.500 cơ hội việc làm dành cho người lao động - 3

Hàng trăm lao động đến tìm việc làm phù hợp 

Cũng tham gia phiên giao dịch, anh Nguyễn Hoàng Sơn quê ở Yên Thế, Bắc Giang cho biết: "Trước đây tôi đi làm nhiều năm trái ngành nghề, mong muốn, qua phiên giao dịch này sẽ đến được với đam mê công nghệ thông tin của mình".

Anh Nguyễn Hoàng Sơn đã tìm được cho mình 3 công việc phù hợp, đã nộp hồ sơ chờ doanh nghiệp gọi đi làm. Anh cho rằng những phiên giao dịch việc làm như này rất có ích cho người lao động.

"Tại đây, chúng tôi có thể trao đổi trực tiếp với những doanh nghiệp có uy tín được chọn lọc qua trung tâm" - anh Nguyễn Hoàng Sơn chia sẻ.

Hà Nội: Gần 1.500 cơ hội việc làm dành cho người lao động - 4

Người lao động có thể trao đổi trực tiếp với những doanh nghiệp có uy tín được chọn lọc qua trung tâm

Về phía đại diện doanh nghiệp, anh Phạm Văn Hưng - Trưởng phòng giải pháp công nghệ (Công ty Cổ phần đầu tư Soft Việt) - cho biết: "Chúng tôi đến đây hôm nay với mong muốn tuyển dụng ít nhất 10 lao động với nhiều vị trí như Lập trình viên, nhân viên thiết kế. Mức thu nhập từ 10-15 triệu đồng."

Theo anh Hưng, những dịp có phiên giao dịch là cơ hội rất tốt để công ty có thể tìm được nhân viên phù hợp với đặc thù của ngành công nghệ thông tin.

Chị Nguyễn Thị Minh Hà - đại diện phía công ty Vietpay Hà Nội cho rằng, cần tổ chức nhiều phiên GDVL chuyên đề hơn nữa để tăng sức kết nối giữa doanh nghiệp và nguồn lao động chất lượng tốt.

Hà Nội: Gần 1.500 cơ hội việc làm dành cho người lao động - 5

Phiên giao dịch thu hút nhiều hoc sinh, sinh viên các trường nghề chuẩn bị ra trường 

"Chúng tôi đã tuyển được rất nhiều lao động có chất lượng qua các phiên giao dịch việc làm trước. Tại phiên lần này, có rất nhiều lao động trẻ triển vọng" - chị Nguyễn Thị Minh Hà thông tin.

Được biết, phía công ty chị Hà đang thiếu 12 nhân sự mảng kinh doanh. Mức lương hứa hẹn từ 7-10 triệu đồng/ tháng.

Hà Nội: Gần 1.500 cơ hội việc làm dành cho người lao động - 6

Qua các phiên giao dịch việc làm, doanh nghiệp tuyển được nhiều lao động chất lượng cao

Phiên giao dịch việc làm có 232 vị trí việc làm với mức thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng, 336 vị trí việc làm với mức thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/tháng.

Tham gia Phiên giao dịch việc làm, người lao động sẽ được tư vấn miễn phí về việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động, được tham gia phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng và tiếp cận thông tin về thị trường lao động và các chế độ chính sách pháp luật có liên quan.

Đồng thời Phiên giao dịch việc làm là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp không chỉ lựa chọn được những ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng mà còn là nơi để quảng bá hình ảnh, thương hiệu tuyển dụng.