1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Giới trẻ Hàn Quốc từ bỏ công việc ổn định, theo đuổi giấc mơ trên mạng

Ngày càng có nhiều người Hàn Quốc từ bỏ những công việc ổn định và có thu nhập khá trong các tập đoàn hoặc công ty lớn để theo đuổi sự nghiệp kiếm tiền trên mạng.

Giới trẻ Hàn Quốc từ bỏ công việc ổn định, theo đuổi giấc mơ trên mạng - 1

(Ảnh minh họa: AP)

Những người kể trên thuộc thế hệ sinh từ giữa những năm 1990 đến đầu năm 2000.

Người Hàn Quốc có thời gian đảm nhiệm một công việc ngắn nhất, chỉ 6,6 năm so với mức trung bình 9,4 năm của các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và 11,5 năm của Nhật Bản. Một khảo sát tương tự cho thấy, chỉ 55% người Hàn Quốc hài lòng với công việc, tỷ lệ thấp nhất trong OECD. 

Trước đó, vào tháng 1, "bỏ việc" đã lọt top 10 giải pháp trong năm mới trên các trang mạng xã hội lớn của Hàn Quốc. Theo khảo sát vào năm 2018 của Chính phủ Hàn Quốc, trong giới học sinh, việc mở kênh YouTube là công việc đáng mơ ước đứng thứ 5 sau ngôi sao thể thao, giáo viên, bác sĩ hoặc đầu bếp. 

Theo Bích Thảo/VTV.VN