Gần 800 tàu cá ở miền Trung "biến mất" nhiều ngày trên biển

Hoài Sơn

(Dân trí) - Tính toán từ báo cáo của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 11 tỉnh, thành phố từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2024 có gần 800 tàu cá bị mất kết nối VMS quá 10 ngày trên biển.

Ngày 9/8, tại Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác triển khai quy chế phối hợp giữa 11 tỉnh, thành phố miền Trung trong việc quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản.

Theo báo cáo của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2024, gần 800 tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình quá 10 ngày trên biển.

Gần 800 tàu cá ở miền Trung biến mất nhiều ngày trên biển - 1
Đà Nẵng đã có 579/589 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại Hà Tĩnh, tính đến hết ngày 27/7, toàn tỉnh này có 79/82 tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản vùng khơi đã lắp đặt thiết bị VMS (giám sát hành trình), còn 3 tàu hư hỏng, nằm bờ không hoạt động.

Tỉnh này có 5 lượt tàu mất kết nối giám sát hành trình trên 10 ngày trong năm 2023. Có 8/82 tàu mất kết nối từ 6 tháng trở lên, trong đó 6 tàu mất kết nối trên 1 năm. Nguyên nhân chính do thiếu lao động và vốn đầu tư dài ngày trên biển.

Trong khi đó, Đà Nẵng có 579/589 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình. Đà Nẵng phát hiện 19 tàu cá mất kết nối VMS, trong đó 18 tàu mất kết nối sau khi vào bờ tại Âu thuyền Thọ Quang, 1 tàu bị chìm trên biển. Hiện các tàu này đang tạm ngừng hoạt động.

Gần 800 tàu cá ở miền Trung biến mất nhiều ngày trên biển - 2
Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là nơi neo đậu của nhiều tàu thuyền miền Trung (Ảnh: Hoài Sơn).

Bình Định có 3.213/3.213 tàu hoạt động đã trang bị thiết bị giám sát hành trình (100%). Tỉnh này phát hiện 17 lượt tàu mất kết nối trên biển trên 10 ngày và đã xử phạt 16 trường hợp với tổng số tiền 395 triệu đồng.

Tại Thừa Thiên - Huế, tính đến 30/7, có 434/437 tàu cá có chiều dài lớn nhất trên 15m lắp thiết bị giám sát hành trình (99,3%).

Đối với Nghệ An, tính đến ngày 30/7, có 1.047/1.070 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (97,9%). Từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2024, có 205 tàu cá mất kết nối quá 10 ngày trên biển, trong đó đã xử lý 102 tàu.

Tại Quảng Nam, từ năm 2023 đến nay không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt. Tuy nhiên, nguy cơ vi phạm vẫn rất cao. Từ tháng 10/2023 đến 24/7, tỉnh đã xử phạt 77 vụ vi phạm khai thác IUU với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Đối với Quảng Ngãi, đến ngày 29/7 toàn tỉnh có 2.956/3.079 tàu có chiều dài 15m đã lắp VMS (99,44%). Tỉnh phát hiện 252 tàu cá mất kết nối trên biển trên 10 ngày.

Gần 800 tàu cá ở miền Trung biến mất nhiều ngày trên biển - 3
Các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật cho ngư dân về công tác chống khai thác IUU (Ảnh: Hoài Sơn).

Tỉnh Quảng Trị đến nay đã có 188/190 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (98,9%). Từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2024, tỉnh đã tổ chức 27 chuyến tuần tra, xử phạt 38 vụ vi phạm với số tiền hơn 325 triệu đồng.

Đến nay tỉnh Thanh Hóa đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 1.089/1.089 tàu cá (100%).

Các tỉnh Quảng BìnhKhánh Hòa chưa đề cập đến số liệu các tàu cá bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trong báo cáo nêu trên.