Quảng Nam:

Gần 150 tàu câu mực "mất tích" từ 6 giờ đến 10 ngày

Công Bính

(Dân trí) - Từ đầu năm nay, có 147 tàu cá của ngư dân Quảng Nam mất kết nối trên 6 giờ đến 10 ngày trên biển mà không báo cáo vị trí về bờ theo quy định.

Ngày 9/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo kết quả thực hiện công tác chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định), gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam có 6 tàu cá vi phạm ranh giới được phép khai thác thủy sản trên biển. 6 tàu cá trên đều đã xác minh và khép hồ sơ, không xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm trong trường hợp bất khả kháng.

Gần 150 tàu câu mực mất tích từ 6 giờ đến 10 ngày - 1

Ngư dân Quảng Nam đưa tàu cá vào cảng tiêu thụ sản phẩm sau chuyến biển dài ngày (Ảnh: Khánh Lê).

Theo hệ thống giám sát hành trình tàu cá, từ đầu năm đến nay, có 147 tàu cá từ 15m trở lên của ngư dân Quảng Nam mất kết nối trên 6 giờ trên biển đến 10 ngày mà không báo cáo vị trí về bờ theo quy định.

Đa số các tàu cá này đều làm nghề tàu câu mực khơi và có thời gian đi trên biển dài ngày. Nhóm tàu cá này lắp thiết bị VMS của VNPT.

Trong đó, từ ngày 15/4 đến nay có nhiều tàu bị lỗi bất khả kháng do vệ tinh Thuraza gặp sự cố. Sau khi về bờ, tất cả các tàu trên đều được xác minh và xử lý.

Về kết quả xử lý đối với các vi phạm về khai thác IUU, từ đầu năm đến ngày 24/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp kiểm tra và xử phạt hành chính 75 vụ vi phạm khai thác IUU, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,5 tỷ đồng.

Các tàu các chủ yếu là vi phạm quy định về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá (55/75 vụ); ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24m theo quy định…

Tính đến ngày 26/7, tỉnh Quảng Nam có 3.395 tàu cá, trong đó có 2.226 tàu cá đã được đăng ký và 1.169 tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm, cấp phép (tàu "3 không"). Tổng sản lượng khai thác thủy sản 7 tháng đầu năm ước đạt gần 60.000 tấn, bằng 99,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, từ năm 2023 đến nay, tỉnh Quảng Nam không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt và bị xử lý.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, nhóm tàu cá làm nghề câu mực khơi là nhóm tàu có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài.

Các ngành chức năng và địa phương liên quan cần tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tham gia khai thác thủy sản trên biển đúng quy định và phòng tránh vi phạm vùng biển nước ngoài; thường xuyên theo dõi trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá để kịp thời hướng dẫn và chỉ đạo.

Trong năm 2023, Quảng Nam có 74/642 tàu cá không duy trì kết nối VMS trên 6 tháng; tập trung chủ yếu vào nhóm tàu tham gia khai thác vùng biển xa liên quan đến hỗ trợ chi phí nhiên liệu theo quyết định của Chính phủ về đậu bờ tại địa phương khi đã đủ 4 chuyến biển và một số ít tàu cá đậu bờ và không duy trì kết nối VMS vì bị hỏng, chìm và bán đi các tỉnh khác.