Nhiều tỉnh, thành hợp tác kiểm tra tàu cá "mất tích" trên biển

Công Bính

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Nam yêu cầu kiểm tra các tàu cá đánh bắt trái phép, "mất tích" trên biển. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ngãi cũng có văn bản gửi các tỉnh, thành miền Trung phối hợp kiểm tra, kiểm soát.

Ngày 17/7, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển phối hợp quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá và xử lý đối với các tàu cá vi phạm về IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).

Theo đó, tỉnh Quảng Nam yêu cầu ngành chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá đánh bắt thủy hải sản trên biển và cập cảng, bốc dỡ thủy sản tại các cảng cá theo đúng quy định.

Nhiều tỉnh, thành hợp tác kiểm tra tàu cá mất tích trên biển - 1

Ngư dân đưa cá vào cảng tiêu thụ sau thời gian đánh bắt dài ngày trên biển (Ảnh: Khánh Lê).

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trường hợp phát hiện các tàu cá vi phạm quy định về IUU, kể cả tàu cá của các tỉnh bạn, kịp thời ngăn chặn, không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đi khai thác thủy sản trên biển và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối ở tỉnh, phối hợp và cung cấp thông tin kết quả kiểm tra, xử lý khi phát hiện tàu cá các tỉnh vi phạm về cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và ngược lại đối với tàu cá của tỉnh (nếu có) để theo dõi, quản lý.

Trước đó, ngày 9/7, tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành ven biển, đề nghị phối hợp quản lý tàu cá của tỉnh này thường xuyên hoạt động tại các tỉnh, thành phố ven biển.

Qua rà soát, tỉnh Thanh Hóa có 291 tàu cá thường xuyên neo đậu, bốc dỡ sản phẩm thủy sản tại các tỉnh, thành phố ven biển.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm Luật Thủy sản và các quy định IUU, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND các tỉnh, thành ven biển chỉ đạo ngành chức năng phối hợp quản lý chặt chẽ tàu cá của tỉnh này đến neo đậu, bốc dỡ thủy sản, tham gia khai thác thủy sản trên vùng biển thuộc tỉnh, thành phố và xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm quy định về IUU.

Ngày 10/7, tỉnh Quảng Ngãi cũng gửi văn bản đến một số tỉnh, thành ven biển đề nghị phối hợp, rà soát số lượng, vị trí neo đậu tàu cá của tỉnh chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Theo thống kê, đến ngày 8/7, tỉnh Quảng Ngãi còn 130 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; trong đó có 60 tàu hoạt động ngoài tỉnh nhiều năm không về địa phương.

Để tăng cường quản lý và xử lý vi phạm nhằm chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5, dự kiến vào tháng 10, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các tỉnh, thành tăng cường kiểm tra, phân loại, xác minh số lượng, vị trí neo đậu của các tàu cá và không cho tàu xuất bến đi khai thác thủy sản.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị các địa phương xử lý nghiêm tàu cá của tỉnh này không lắp đặt thiết bị VMS theo đúng quy định.