1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đồng Tháp: Kỳ vọng đưa 1.000 lao động đi XKLĐ năm 2016

(Dân trí) - Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp cho biết, kế hoạch 2016 sẽ đưa 864 lao động đi làm việc nước ngoài, nhưng đơn vị quyết tâm cuối năm sẽ đưa trên 1.000 lao động. Đáng nói cách nay 3 năm, Đồng Tháp chỉ đưa được 87 lao động làm việc nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, kế hoạch trong 2016 toàn tỉnh sẽ đưa 864 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tuy nhiên tính đến 6/2016 tỉnh đã đưa được 446 lao động, như vậy chỉ cần đưa thêm 220 lao động nữa là đạt kết hoạch.

Năm nay Đồng Tháp đã “trúng đậm” khi vừa qua công ty HTC Đài Loan đã hợp tác với tỉnh tuyển 500 lao động nữ nên từ nay đến cuối năm tỉnh Đồng Tháp sẽ phấn đấu đưa trên 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài


Tính đến tháng 6/2016, Đồng Tháp đã đưa 446 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tính đến tháng 6/2016, Đồng Tháp đã đưa 446 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

“Về đơn đặt hàng tuyển 500 lao động nữ của công ty HTC, đến nay đã có trên 300 lao động đăng ký và đang theo các lớp đào tạo của đơn vị trước khi thi tuyển. Khi một lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, Trung tâm sẽ đào tạo ngoại ngữ của nước mà lao động sẽ đến làm việc. Ngoài ra, người lao động còn được giáo dục định hướng nghề nghiệp, như về chính sách pháp luật nước sở tại, quy định trong lao động, văn hóa…”, ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Sơn, tháng 11/2014, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành chính sách hỗ trợ vay vốn cho người đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, đối với người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách được hỗ trợ vay vốn đến 100%, các đối tượng khác được hỗ trợ vay tín chấp từ 80 – 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài. Đây là đòn bẫy để người lao động mạnh dạng đi lao động nước ngoài.

Chỉ sau 3 năm (2013), từ con số xuất khẩu lao động chưa tới 100 người, tới nay Đồng Tháp đã đặt mục tiêu đưa 1.000 lao động đi làm việc nước ngoài vào cuối 2016.

Được biết, giai đoạn 2003 – 2006, bình quân mỗi năm tỉnh Đồng Tháp đưa 1.251 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 100% các xã, phường, thị trấn đều có người tham gia xuất khẩu lao động.

Tuy nhiên, giai đoạn 2007 – 2013, việc đưa lao động làm việc nước ngoài của Đồng Tháp chỉ còn khoảng 214 lao động. Nhưng đáng báo động nhất là giai đoạn 2011 – 2013, thời điểm này, bình quân mỗi năm Đồng Tháp chỉ đưa được 87 lao động đi làm việc nước ngoài.

Đồng Tháp: Kỳ vọng đưa 1.000 lao động đi XKLĐ năm 2016 - 2

Trước tình hình xuất khẩu lao động như vậy, ngày 10/10/2014, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã ban hành “Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”, để góp phần tích cực thực hiện chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Từ chương trình hành động này, hàng loạt chính sách, giải pháp của các sở, ngành được đưa ra, nổi bật là chính hỗ trợ cho người đi làm việc nước ngoài vay vốn của UBND tỉnh; Sở Lao động mạnh dạng đi tìm đối tác xuất khẩu lao động, công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, phường…

Từ những chính thức thiết thực nêu trên của Đồng Tháp, đến nay mỗi năm tỉnh này đã đưa hàng trăm lao động đi làm việc nước ngoài. Năm 2015, Đồng Tháp dẫn đầu các tỉnh khu vực ĐBSCL khi đưa được 580 lao động đi làm việc nước ngoài. Đặc biệt trong số này có đến 50% lao động làm việc ở Nhật, Đài Loan và Malaysia.

Nguyễn Hành

Tin vắn:

Ngày Hội việc làm cho lao động VN từ Hàn Quốc về nước

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TBXH), Ngày hội việc làm cho lao động VN từ Hàn Quốc về nước sẽ được tổ chức tại Bắc Ninh vào giữa tháng 7/2016.

Đồng Tháp: Kỳ vọng đưa 1.000 lao động đi XKLĐ năm 2016 - 3

Đây là cơ hội để người lao động có thể tìm kiếm việc làm phù hợp với kinh nghiệm và trình độ tay nghề của mình. Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ liên hệ và mời các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng lao động EPS về nước để tham gia phỏng vấn, tuyển dụng lao động. Dự kiến, ngày hội việc làm sẽ được tổ chức ngày 20/7/2016, tại Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh, địa chỉ: Số 33 Nguyễn Đăng Đạo, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Người lao động đã từng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước có thể đăng ký tham gia từ ngày 25/6 đến ngày 20/7/2016. Danh sách các doanh nghiệp tuyển dụng sẽ được thông báo trước ngày 30/6/2016.

L.Đ