Cựu chiến binh kiếm 200 triệu đồng/năm nhờ nuôi con ngủ ngày, mê trái cây
(Dân trí) - Ở tuổi ngũ tuần, ông Tám vay 50 triệu đồng khởi nghiệp nuôi chồn hương, một loài vật còn xa lạ với nông dân miền Tây thời điểm 4 năm trước. Thế nhưng sự liều lĩnh ấy lại đem về thành quả ngọt ngào.
Quyết tâm nuôi chồn dù vợ ngăn cản
Ông Nguyễn Văn Tám (55 tuổi, ngụ ấp Hoà An, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long) được biết đến là một trong những cựu chiến binh tiêu biểu, làm kinh tế giỏi ở địa phương. Sau khi xuất ngũ, ông về nhà sinh sống nhưng vì không có đất đai nên vợ chồng ông chỉ làm mướn kiếm sống, 4 năm nay, nhờ mô hình nuôi chồn hương giúp người cựu chiến binh có thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm.

Ông Tám dẫn ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Mỹ Thuận tham quan trại chồn hương của gia đình (Ảnh: Bảo Kỳ).
Trại chồn hương của ông Tám nằm cách trung tâm xã Mỹ Thuận hơn 10km, khu nuôi nhốt chồn rất thoáng đãng, sạch sẽ đặt trong khuôn viên mảnh vườn sau nhà. Bên trên là các lồng nhỏ nuôi chồn giống, chồn thịt, bên dưới là ao nuôi cá. Cách đó không xa, ông Tám trồng 4.000m2 chuối xiêm để làm nguyên liệu cho chồn ăn.
Trại chia làm các khu nuôi chồn hậu bị (6-8 tháng), chồn thịt và chồn đang sinh sản. Dẫn phóng viên tham quan từng khu, ông Tám khoe mình mới xây thêm 65 chuồng mới để tăng đàn.
Ông Tám kể, thời trai trẻ ông là bộ đội phục vụ ở Sư 39 (Cao Lãnh, Đồng Tháp). Năm 1992, ông Tám xuất ngũ về gia đình. Gia đình có đông anh chị em, cha mẹ cũng không có của cải nhiều nên ông phải đi làm mướn kiếm sống, không lâu sau ông lấy vợ và có 2 người con.

Hiện ông Tám cung cấp chồn giống và chồn thịt nhưng chồn giống vẫn là nguồn thu chính (Ảnh: Bảo Kỳ).
Để bén duyên với nghề nuôi chồn hương, người cựu chiến binh cho biết được một người em giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm và dẫn ông đi tham quan mô hình nuôi chồn ở nhiều tỉnh, thành ĐBSCL. Thấy được những hiệu quả kinh tế, ông quyết định vay vốn 50 triệu đồng từ ngân hàng chính sách để mua 3 con chồn giống và xây chuồng.
Thế nhưng trước khi nuôi được chồn hương, ông Tám vẫn vấp phải sự phản đối của vợ vì thấy con vật này còn quá xa lạ, sợ bán không được hoặc khó nuôi. Nhưng với sự quyết tâm, ông Tám đã chứng minh cho vợ thấy rằng mô hình nuôi chồn hương giúp gia đình thoát nghèo.
"Chồn hương giống nuôi khoảng 10-12 tháng lúc đó mình mới lựa ra con nào tốt thì làm hậu bị, nhân giống tiếp, con nào không đủ chuẩn thì nuôi thương phẩm. Trong thời gian nuôi cũng nhờ anh em, bạn bè giúp đỡ nên may mắn từ lúc chăn nuôi đến giờ tôi chưa bị thất bại lần nào, đầu ra cũng không phải lo vì có người hỗ trợ bao tiêu", ông Tám nói.

Món ăn ưa thích của chồn hương là chuối xiêm, ông Tám dành hẳn 4.000m2 đất trồng chuối nhưng vẫn không trổ buồng kịp cho chồn ăn, nhiều lúc phải mua thêm mít, mía... (Ảnh: Bảo Kỳ).
Nuôi chồn hương khá nhàn hạ
Theo vị cựu chiến binh, một con chồn cái mỗi năm đẻ được 2 lứa, bình quân 3-4 con/lứa. Chồn con sinh ra nuôi thêm 4,5 tháng thì có thể xuất bán chồn giống, tuỳ thời điểm, độ tuổi, giới tính, giá chồn giống có thể ở mức 4 triệu đồng đến hơn 30 triệu đồng/con. Còn về chồn thịt đạt trọng lượng hơn 2kg ông Tám đã xuất bán, giá 1,3 triệu đồng/kg, mặt hàng này chủ yếu cung cấp ở nhà hàng, quán ăn đặc sản.
"Mới 6 tháng đầu năm tôi đã thu được hơn 200 triệu đồng từ bán chồn giống và chồn thịt, trừ hết chi phí lãi 50-60 triệu đồng. Thấy mô hình có triển vọng, đầu ra tốt, tôi vừa đầu tư thêm 100 triệu đồng làm chuồng trại. Hiện tổng đàn tôi có 100 con chồn, trong đó 50 bố mẹ, nhiều con đang mang bầu và sinh sản. Khi chồn con biết ăn tôi sẽ tách mẹ chuyển sang khu nuôi chồn giống hoặc chồn thịt", ông Tám cho hay.

Chồn hương ăn bữa chính vào lúc xế chiều (Ảnh: Bảo Kỳ).
Về khẩu phần ăn, ông Tám cho biết, thức ăn của chồn chủ yếu là cá, ếch, cua đồng, trái cây như chuối, mít, mía... Ban ngày chồn ngủ nên ông chỉ cho chồn ăn một bữa lúc xế chiều. Chi phí cho ăn khoảng 3.000 đồng/con/ngày, đối với chồn con, lượng thức ăn chỉ bằng 1/2 chồn trưởng thành.
"Cá mua về tôi trữ đông trong tủ, đến bữa thì rã đông, trộn thêm men tiêu hoá cho chồn ăn. Cứ 6 tháng, tôi sẽ tiêm ngừa để phòng bệnh, tăng đề kháng cho chồn", cựu chiến binh U60 chia sẻ.
Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Mỹ Thuận cho biết, ông Tám là một trong số ít hộ dân thoát nghèo, có thu nhập ổn định nhờ mô hình nuôi chồn hương.
Những năm qua, cơ sở chăn nuôi của ông Tám phát triển, nhiều người biết đến mua con giống, nhân rộng mô hình. Về phía cơ quan chức năng cũng tạo điều kiện cho bà con như giấy phép chăn nuôi, vay vốn...











