1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đoàn công tác Bộ LĐ-TBXH thăm hỏi nạn nhân trong vụ rơi thang tời ở Nghệ An

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Chiều 3/1, đoàn công tác Bộ LĐ-TB&XH đã đến Nghệ An để thăm hỏi các nạn nhân trong vụ rơi thang tời ở Nghệ An vào chiều 2/1 vừa qua.

Rơi thang tời tại trụ sở đang làm dở của Sở Tài chính Nghệ An làm 11 người thương vong.

Theo đó, đoàn công tác Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) do Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng dẫn đầu đã đến tại địa phương và bệnh viện để thăm hỏi, chia buồn với các gia đình không may có người thân tử vong, những nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Tại gia đình 3 nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn (quê ở xã Vĩnh Thành và Nhân Thành, huyện Yên Thành - Nghệ An), Đoàn công tác đã thành tâm thắp hương chia buồn trước vong linh người xấu số, đồng thời động viên người thân cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát này để sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác Bộ LĐ-TBXH thăm hỏi nạn nhân trong vụ rơi thang tời ở Nghệ An - 1

Ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến tại các gia đình ở huyện Yên Thành thắp nén hương và thăm hỏi, chia buồn tới 3 gia đình có 3 người mất.

Đến chiều tối 3/1, còn 8 bệnh nhân bị đa chấn thương nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện 115 và Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Thời điểm này, 5 nạn nhân bị thương đã tạm thời qua cơn nguy kịch, còn 3 nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại các khoa.

Tại các bệnh viện và gia đình, Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng đã ân cần thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân thiệt mạng và bị thương. Ông Hà Tất Thắng đại diện cho đoàn công tác khẳng định, đây là sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng đáng tiếc và hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ.

Đoàn công tác Bộ LĐ-TBXH thăm hỏi nạn nhân trong vụ rơi thang tời ở Nghệ An - 2

Sau đó ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào thành phố Vinh đến tại các các bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân đang nằm điều trị.

Đoàn công tác Bộ LĐ-TBXH thăm hỏi nạn nhân trong vụ rơi thang tời ở Nghệ An - 3

Tại các bệnh viện, ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động ân cần thăm hỏi và trao quà hỗ trợ tới các nạn nhân.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 12h50, ngày 2/1/2021, tại công trường đang xây dựng trụ sở Sở Tài Chính Nghệ An (TP Vinh, Nghệ An), chiếc thang tời đang chở nhiều công nhân lên các tầng phía trên của công trình để làm việc, khi đến tầng 3 thì rơi tự do xuống đất.

Nhận được thông tin, Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 đã nhanh chóng bố trí 10 xe cứu thương với nhân viên y tế và trang thiết bị cần thiết đến ngay tại hiện trường đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Đoàn công tác Bộ LĐ-TBXH thăm hỏi nạn nhân trong vụ rơi thang tời ở Nghệ An - 4

Hiện vẫn còn 8 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại BV115 và BV hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Sau đó, 9 nạn nhân đã được sơ cứu ban đầu và vận chuyển về BVĐK 115 Nghệ An và 2 nạn nhân chuyển Bệnh viện HNĐK tỉnh Nghệ An. Sau hai ngày điều trị tích cực, đến chiều 3/1, đã có 3 nạn nhân tử vong do bị thương quá nặng. 

Ba nạn nhân tử vong gồm: Đặng Minh Cung (SN 1958), trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; Trần Công Hiếu (SN 1977) và Phạm Đức Phượng (SN 1974), cùng trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Nguyên nhân tử vong là do sốc đa chấn thương vùng cổ, ngực, bụng.

Đoàn công tác Bộ LĐ-TBXH thăm hỏi nạn nhân trong vụ rơi thang tời ở Nghệ An - 5

Công trình trụ sở mới của Sở Tài chính thiết kế có 9 tầng nổi, 1 tầng hầm - nơi xảy ra tai nạn làm 11 người thương vong.

Được biết, công trình trụ sở mới của Sở Tài chính thiết kế có 9 tầng nổi, 1 tầng hầm với diện tích xây dựng 965 m2 do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171. Đơn vị tư vấn giám sát là Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Hiện vụ việc đang được CA tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Sáng 3/1, ông Kha Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; BS CKII Phạm Quốc Dương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các lao động không may bị nạn.
Đoàn công tác Bộ LĐ-TBXH thăm hỏi nạn nhân trong vụ rơi thang tời ở Nghệ An - 6

Sáng 3/1, ông Kha Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đến bệnh viện 115 Nghệ An thăm hỏi các bệnh nhân đang cấp cứu tại đây.

Đại diện Bệnh viện đã cung cấp tình hình các bệnh nhân cho đoàn và hứa sẽ nỗ lực hết sức để điều trị cho các bệnh nhân.
 
Như đã đưa tin, chiều qua (2/1), một vụ tai nạn nặng xảy ra tại tòa nhà đang xây dựng Sở Tài chính Nghệ An. Vụ tai nạn đã làm 11 người bị thương, trong đó 9 bệnh nhân về Bệnh viện ĐK 115.
Đoàn công tác Bộ LĐ-TBXH thăm hỏi nạn nhân trong vụ rơi thang tời ở Nghệ An - 7

Bác sĩ BV115 Nghệ An chăm sóc bệnh nhân.

Trong số 4/9 bệnh nhân vào cấp cứu và điều trị tại bệnh viện phải chuyển lên tuyến trên do quá nặng (Trong số này có 1 bệnh nhân đã tử vong tại Bệnh viện tuyến trên). Hiện tại có 5 bệnh nhân đang điều trị tại đây.
Danh sách gồm có:
1. Bệnh nhân Trần Văn Tư (49 tuổi, xã Diễn Nguyên- Diễn Châu) bị đa chấn thương, gãy xương hàm trên; hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức Cấp cứu
2. Bệnh nhân Phạm Xuân Hải, (46 tuổi, xã Diễn Nguyên- Diễn Châu) bị gãy hở độ III 2 xương cẳng chân trái, gãy xương đùi phải, gãy xương gót 2 bên; hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức Cấp cứu.
3. Bệnh nhân Đặng Thị Lương (53 tuổi, xã Nhân Thành- Yên Thành) bị chấn thương bụng kín, gãy xương đùi trái, gãy xương cẳng chân 2 bên; hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức Cấp cứu.
ông Kha Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

Ông Kha Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An thăm hỏi tới các bệnh nhân.

4. Bệnh nhân Phan Xuân Duẩn (44 tuổi, xã Diễn Nguyên- Diễn Châu) xẹp L1, L3, gãy hở lồi cầu trong xương cánh tay phải, gãy hở xương gót trái, vết thương gót trái, vết thương gối trái; đang điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình.
 
5. Bệnh nhân Nguyễn Hữu Bình (52 tuổi, Diễn Nguyên- Diễn Châu) gãy kín đầu trên 2 xương cẳng chân phải, gãy hở đầu dưới xương cẳng chân trái, vết thương cẳng chân trái, vết thương cùng cụt; đang điều trị tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình.
 
Đến thời điểm này, các bệnh nhân Trần Văn Tư, Phạm Xuân Hải, Phan Xuân Duẩn và Nguyễn Hữu Bình đã được mổ cấp cứu chiều và tối qua. Bệnh nhân Đặng Thị Lương có kế hoạch mổ trong ngày 3/1.