1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bạc Liêu:

Đảm bảo công tác chăm sóc thương binh, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 29/9, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020 các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Ông Bùi Minh Túy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, đã nêu lên những kết quả đạt được trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm, chính sách xã hội mà 9 tháng đầu năm 2020 ngành đã thực hiện.

Trong đó, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, như đào tạo nghề cho hơn 32.000 lao động, giải quyết việc làm trên 18.800 lao động, cấp hàng trăm ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, vùng khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 1,24%,…

Đảm bảo công tác chăm sóc thương binh, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng - 1

Ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2020.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã xuất cảnh là 89 lao động. Cho vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 3 lao động, với số tiền trên 290 triệu đồng.

Số lao động đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là 82 người (Nhật Bản 41, Hàn Quốc 35, Đài Loan 6). Số lao động trúng tuyển chờ xuất cảnh là 78 người (Nhật Bản 46, Hàn Quốc 23).

Đặc biệt, ngành vẫn duy trì tốt việc chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp người có công với cách mạng; giúp đỡ, hỗ trợ 140 thương binh 1/2, 2/4 có mức sống trung bình gặp khó khăn và phụng dưỡng 90 Bà mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 1 triệu đồng/người/tháng.

Đảm bảo công tác chăm sóc thương binh, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng - 2

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu đến thăm một Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở TP Bạc Liêu trong dịp 27/7 vừa qua.

Trong việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, ông Bùi Minh Túy cho biết, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 7.738 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với số tiền trên 11,58 tỷ đồng; 787 đối tượng là vợ, chồng liệt sĩ lấy chồng, vợ khác, với số tiền trên 1,173 tỷ đồng; 25.479 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, với số tiền trên 38,2 tỷ đồng; 48.009 người thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, với số tiền trên 36 tỷ đồng.

Đối với nhóm đối tượng doanh nghiệp và người lao động, tính đến ngày 15/9 có 24.592 hồ sơ đủ điều kiện được hỗ trợ. Trong đó, lao động không giao kết hợp đồng bị mất việc làm là 24.366 người; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 15 người; hộ kinh doanh gặp khó khăn là 217 hộ.

Đến nay, việc chi hỗ trợ cho nhóm đối tượng nêu trên đã đạt trên 96,3%, tương đương 23.684 người/hộ. 

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu nêu một số nhiệm vụ còn khó khăn

Tại hội nghị sơ kết, ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đã đánh giá cao và biểu dương ngành LĐ-TB&XH của tỉnh đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế,… trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Phó Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo 3 tháng cuối năm, Sở LĐ-TB&XH rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ nào chưa đạt, còn thiếu thì quyết liệt thực hiện hoàn thành.

Đối với nhà ở dành cho người có công theo Quyết định 22 đã hoàn thành trước một năm, nhưng hoàn thành rồi không phải bỏ đó mà cần tiếp tục xem xét, rà soát báo cáo kịp thời để lãnh đạo địa phương quan tâm.

“Trong điều kiện thiên tai hiện nay thì việc hư hại là rất có thể xảy ra, do đó cần phải kiểm tra liên tục để kịp thời sửa chữa cho các đối tượng chính sách này. Nếu để xảy ra mà không kịp thời khắc phục thì chúng ta sẽ có lỗi”, ông Nam yêu cầu.

Đảm bảo công tác chăm sóc thương binh, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng - 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam đề nghị Sở LĐ-TB&XH quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Về xuất khẩu lao động, theo ông Vương Phương Nam, tình hình chung hiện nay do dịch Covid-19, do đó Sở xem xét các thị trường nào an toàn và có nhu cầu thì có thể tư vấn cho người lao động chuyển hướng đi.

Trong công tác giảm nghèo, đề nghị sớm kiểm tra các hộ chuẩn bị thoát nghèo, để làm sao khi bình xét thoát nghèo phải nhận sự đồng thuận của hộ gia đình, địa phương.

Bà Trần Hồng Chiến, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh, trong công tác giảm nghèo, chúng ta không thỏa mãn, bằng lòng với kết quả thực hiện, mà quyết tâm làm sao với chủ trương của tỉnh là tập trung chăm lo để nâng cao đời sống nhân dân.

"Tỉnh phát triển mà cuộc sống nhân dân không phát triển thì cũng không được. Trong khi đó, nhu cầu cuộc sống của người dân phải phát triển hơn, nên nhiệm vụ của ngành sẽ ngày càng cao hơn", bà Chiến nói.