Cú "quay xe" giúp người đàn ông U70 thành tỷ phú

Hạnh Linh

(Dân trí) - Cú "quay xe" từ buôn bán lâm sản sang nuôi cầy hương giúp ông Đào Phan Tuấn ở Thanh Hóa thu về 7 tỷ đồng mỗi năm.

Ba năm qua, gia đình ông Đào Phan Tuấn (61 tuổi), ở thôn 2, xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có thu nhập "khủng" từ việc nuôi cầy (chồn) hương. Năm 2024, ông Tuấn xuất bán 600 con cầy giống và thương phẩm, thu về 7 tỷ đồng.

Trước khi đến với mô hình nuôi cầy hương, ông Tuấn từng buôn bán lâm sản. Năm 2017, lợi nhuận từ những chuyến buôn lâm sản không được như kỳ vọng, ông Tuấn bỏ nghề và thuê lại hơn 6ha đất kém hiệu quả của xã Thọ Tân, chuyển hướng phát triển kinh tế.

Cú quay xe giúp người đàn ông U70 thành tỷ phú - 1

Ông Tuấn có thu nhập 7 tỷ đồng/năm từ nuôi cầy hương (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Tuấn cho biết, khi có đất, ông nghĩ đến việc trồng cây gì, nuôi con gì để tạo kế sinh nhai. Qua báo, đài, ông được biết ở khu vực miền Tây Nam bộ có nhiều nông dân trở thành triệu phú từ việc nuôi cầy hương.

"Năm 2019 khát khao làm giàu nổi lên, tôi khăn gói vào Cà Mau học cách nuôi con vật này. Năm 2021 khi được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) cấp phép, tôi mạnh dạn đầu tư 7 tỷ đồng xây dựng chuồng trại, mua 250 con cầy giống về nuôi", ông Tuấn kể.

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, sau 4 năm cần mẫn nhân giống, hiện trang trại của gia đình ông Tuấn có hơn 800 con cầy hương (hơn 700 con giống và 50 con thương phẩm).

Theo ông Tuấn, để nuôi cầy hương hiệu quả, ngoài việc cần có tâm huyết, thường xuyên nâng cao kiến thức, kỹ năng chăn nuôi, việc chọn giống cũng đóng vai trò quan trọng. Cầy giống phải có nguồn gốc rõ ràng và uy tín. Hơn nữa, các chủ trang trại cũng cần nắm vững đặc tính của loài động vật này.

Cú quay xe giúp người đàn ông U70 thành tỷ phú - 2

Cầy hương thích sống một mình vì vậy khi nuôi phải nhốt từng con riêng biệt (Ảnh: Hạnh Linh).

"Cầy hương là loài ăn tạp và chúng ăn được bột thức ăn loại dành cho chó, mèo; cá rô phi, cá trê, ốc, ếch; các loại trái cây có vị ngọt đặc biệt là chuối. Cầy hương ăn ít, chi phí thức ăn thấp, trung bình 1 con cầy hương 1 năm ăn hết khoảng 1 triệu đồng tiền thức ăn", ông Tuấn nói.

Ông chủ trang trại cho hay, dù chi phí nuôi thấp nhưng lợi nhuận kinh tế từ loài vật này lại "siêu khủng". Một con cầy con nuôi trong 3 tháng có thể xuất bán, giá bán cầy giống dao động từ 10 đến 45 triệu đồng/cặp, tùy vào độ tuổi. Thịt cầy hương thương phẩm được xếp vào hàng đặc sản nên giá luôn đắt đỏ, khoảng 2 triệu đồng/kg.

Đặc điểm hoang dã của cầy là thích sống một mình, vì vậy khi nuôi, cần nhốt từng con riêng biệt, chỉ để con đực và con cái sống chung trong thời gian ngắn để phối giống. Cầy hương bước vào giai đoạn sinh sản khi tròn 1 tuổi. Vào thời điểm chuẩn bị phối giống, mùi hương đặc trưng của cầy sẽ tỏa ra, có thể bay xa đến hàng chục mét.

Sau khi được phối giống, cầy mẹ sẽ mang bầu trong thời gian 2 tháng. Trung bình một năm cầy sẽ đẻ 2 lứa, mỗi lứa sinh được từ 3 đến 4 con. Thời gian sinh sản của cầy mẹ kéo dài hơn 10 năm.

Cầy hương là loài có nguồn gốc động vật hoang dã nhưng để cho loài vật này phát triển, sinh sản tốt, người nuôi cần phải vệ sinh sạch sẽ, chuồng xây dựng nơi thoáng mát và cho chúng ăn thức ăn luôn tươi.  

Cú quay xe giúp người đàn ông U70 thành tỷ phú - 3

Chuồng trại của gia đình ông Tuấn đang nuôi 800 con cầy hương (Ảnh: Hạnh Linh).

Không chỉ làm giàu cho mình, năm 2024, ông Tuấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi, phối giống; cách xây dựng chuồng nuôi cho các hộ dân đã mua con giống tại trang trại của gia đình.

Ông Lê Đình Thương, Chủ tịch UBND xã Thọ Tân, đánh giá cao hiệu quả từ mô hình nuôi cầy hương của gia đình ông Đào Phan Tuấn. Mỗi năm gia đình ông Tuấn có thu nhập tiền tỷ từ trang trại nuôi cầy hương, tạo việc làm cho 2 lao động địa phương, mức thu nhập 8 triệu đồng/người/tháng.

"Từ hiệu quả của mô hình nuôi cầy hương của gia đình ông Tuấn, xã khuyến khích bà con tích tụ đất, mạnh dạn vay vốn ngân hàng để xây dựng mô hình trang trại. Cán bộ phụ trách nông nghiệp của xã sẽ hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức chăn nuôi, trồng trọt để bà con cùng phát triển kinh tế", ông Thương chia sẻ.