1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cứ 2 lao động ở TPHCM thì có 1 người tìm việc lương trên 20 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Theo khảo sát của Falmi trong quý 1/2023, cứ 2 người lao động ở TPHCM đi tìm việc thì có 1 người tìm công việc có mức lương trên 20 triệu đồng/tháng.

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi), quan điểm về mức lương của người lao động có nhu cầu tìm việc và doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong năm 2022 có sự "lệch pha" khá lớn. Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp và người lao động đang đi hai hướng khác nhau, nơi thừa nơi thiếu lao động. Sự chênh lệch này diễn ra càng nặng nề hơn trong quý 1/2023.

Trong quý 1/2023, Falmi đã thực hiện khảo sát nhu cầu nhân lực của gần 18.000 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 74.000 chỗ làm việc và gần 35.000 người có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Kết quả khảo sát nhu cầu tìm việc của người lao động theo mức lương cho thấy, có đến 46,88% số lượng người tìm việc với mức lương trên 20 triệu đồng/tháng chiếm, tức là cứ 2 người đi tìm việc thì có 1 người đòi hỏi mức lương rất cao này. So với năm 2022, tỷ lệ người tìm việc ở mức lương này tăng gần 8% (năm 2022 là 38,97%).

So sánh mức lương người lao động yêu cầu khi tìm việc năm 2022 và quý 1/2023 (nguồn số liệu: Falmi)

Cứ 2 lao động ở TPHCM thì có 1 người tìm việc lương trên 20 triệu đồng - 1
Cứ 2 lao động ở TPHCM thì có 1 người tìm việc lương trên 20 triệu đồng - 2

Trong khi đó, nhu cầu tìm việc của người lao động ở mức lương từ 5-10 triệu đồng/tháng chỉ có 10,63%, trên 10 - 15 triệu đồng/tháng chiếm 22,75%, trên 15 - 20 triệu đồng/tháng là 19,13%.

Ở mức lương dưới 5 triệu đồng/tháng chỉ có 0,61% số lao động tìm việc đề xuất, tất cả đều là các vị trí việc làm ở trình độ lao động phổ thông như: nhân viên phục vụ, tạp vụ, bảo vệ, bán hàng siêu thị, tiếp thị, phụ bếp, phụ xe, cộng tác viên, thực tập sinh, nhân viên bán thời gian...

Trái ngược hoàn toàn, từ phía doanh nghiệp thì chỉ tìm nhiều lao động ở mức lương 5-15 triệu đồng/tháng.

Cứ 2 lao động ở TPHCM thì có 1 người tìm việc lương trên 20 triệu đồng - 3

Cụ thể, mức lương dưới 5 triệu đồng/tháng cần hơn 3.000 chỗ làm việc, chiếm 4,15% tổng nhu cầu nhân lực, chủ yếu ở các vị trí việc làm như: nhân viên trung tâm thông tin liên lạc, nhân viên tư vấn và bán hàng online, nhân viên phục vụ, nhân viên kho, nhân viên thu ngân...

Mức lương từ 5-10 triệu đồng/tháng cần gần 24.000 chỗ làm việc, chiếm 32,05% tổng nhu cầu nhân lực, chủ yếu ở các vị trí việc làm như: nhân viên nhập liệu, nhân viên kinh doanh bất động sản, nhân viên bán hàng, nhân viên tư vấn, nhân viên chăm sóc khách hàng, kế toán...

Mức lương 10-15 triệu đồng/tháng cần hơn 22.000 chỗ làm việc, chiếm 30,25% tổng nhu cầu nhân lực, chủ yếu ở các vị trí việc làm như: chuyên viên marketing, nhân viên hành chính, chuyên viên tư vấn dinh dưỡng, người chăm sóc người bệnh, nhân viên kinh doanh...

Mức lương 15-20 triệu đồng/tháng cần gần 14.000 chỗ làm việc, chiếm 18,45% tổng nhu cầu nhân lực, chủ yếu ở các vị trí việc làm như: chuyên viên kiểm soát chất lượng, kỹ thuật viên kỹ thuật cơ khí, giám sát bán hàng, kỹ thuật viên kỹ thuật điện tử, chuyên viên chăm sóc sắc đẹp...

Với mức lương trên 20 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp chỉ cần hơn 11.000 chỗ làm việc, chiếm 15,10% tổng nhu cầu nhân lực, khá thấp so với tỷ lệ 46,88% số lượng người tìm việc. Doanh nghiệp trả mức lương cao này chủ yếu cho các vị trí làm việc yêu cầu kỹ thuật cao như: kiểm tra linh kiện điện tử, kỹ sư phần mềm, kỹ thuật viên công nghệ thông tin, nhân viên sale game, bác sĩ...

Cứ 2 lao động ở TPHCM thì có 1 người tìm việc lương trên 20 triệu đồng - 4