1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Công nhân đi đòi lương được ứng trước 2 triệu đồng

Phạm Diện

(Dân trí) - Sau khi kéo đến công ty để đòi lương tháng 4, 40 công nhân chỉ được ứng trước 2 triệu đồng vì công ty đã hết tiền. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán vào ngày 10/6.

Sáng 21/5, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương xác nhận có hàng chục lao động đã kéo đến Công ty TNHH TNY Vina ở phường Thái Hòa (TP Tân Uyên, Bình Dương) để đòi tiền lương tháng 4.

Công ty Vina hoạt động trong lĩnh vực may mặc, có tổng 201 người lao động, trong đó đã chấm dứt hợp đồng với 99 người, số còn lại vẫn đang làm việc bình thường.

Công nhân đi đòi lương được ứng trước 2 triệu đồng - 1

40/99 người nghỉ việc kéo đến công ty đòi lương tháng 4 được ứng trước 2 triệu đồng (Ảnh: M.T.).

Trong 99 người nghỉ việc thì ngày 20/5, có 40 người tập trung tại trụ sở công ty để đòi lương tháng 4.

Tuy nhiên, do hàng công ty không xuất đi được nên chưa có tiền để chi trả cho người lao động.

Công ty hẹn đến ngày 10/6 sẽ thanh toán tiền lương cho những người đã bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Những người có mặt tại trụ sở công ty đã yêu cầu công ty phải trả lương như đã hẹn hoặc nếu không trả kịp thời thì cho ứng lương. Lúc này, công ty đã tạm ứng trước cho 40/99 người nghỉ việc với số tiền là 2 triệu đồng/người.