1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vụ công nhân "vây" đòi lương trước Tết: Công ty tuyên bố tạm dừng hoạt động

Thúy Diễm

(Dân trí) - Lấy lý do gặp khó khăn tài chính và chưa có khả năng thanh toán lương, một công ty may mặc tại Đắk Lắk đã tuyên bố tạm ngưng hoạt động trước sự bức xúc của hàng trăm công nhân.

Sáng 16/2, ông Nguyễn Quang Thuân - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk - xác nhận, Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, sản xuất H&L (Công ty H&L) tại Cụm công nghiệp Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã tuyên bố tạm ngừng hoạt động.

Theo ông Thuân, chiều tối 15/2, đại diện Công ty H&L đã có buổi làm việc cùng Sở LĐ-TB&XH, Cụm Công nghiệp Tân An cùng một số cơ quan, ban ngành và người lao động thông báo về vấn gặp khó khăn tài chính, lô hàng gần đây bị lỗi nên không thanh toán tiền được để trả lương.

"Phía công ty cam kết đến ngày 28/2 sẽ xoay sở thanh toán toàn bộ tiền lương cho lao động. Trường hợp không trả được thì sẽ nộp đơn tuyên bố phá sản lên tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. Trước thông tin này, công nhân cũng có phản ứng nhưng sau khi được vận động thì đã chấp nhận ký vào biên bản và chờ đến cuối tháng này xem công ty có trả lương hay không", ông Thuân cho hay.

Vụ công nhân vây đòi lương trước Tết: Công ty tuyên bố tạm dừng hoạt động - 1

Công ty H&L thông báo tạm ngưng hoạt động chưa thể thanh toán lương như đã thỏa thuận với công nhân (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo biên bản làm việc, phía Công ty H&L đang nợ lương của NLĐ lên tới 1,5 tỷ đồng tính từ tháng 12/2021-15/2/2022.

Trong đó, công ty này từng cam kết sẽ trả lương cho trên 120 người đang làm việc với số tiền hơn 800 triệu đồng vào ngày 15/2. Còn lại 89 người lao động đã nghỉ việc thời điểm đầu tháng 2/2022 sẽ được trả lương vào cuối tháng này. Tuy nhiên, đến thời hạn trả lương phía công ty này vẫn chưa thể thực hiện như cam kết trước đó.

Phía Công ty H&L cũng nhờ Cụm công nghiệp Tân An trông giữ hộ tài sản, đơn vị cam kết không di dời trang thiết bị, máy móc đi nơi khác.

Anh Phạm Tiến Dũng (ngụ huyện Krông Pắk, công nhân của Công ty H&L) cho biết: "Việc công ty liên tục hứa hẹn với người lao động rồi không thực hiện trả lương như cam kết đã khiến chúng tôi bức xúc và mất niềm tin. Đến cuối tháng này, dù công ty có trả lương đầy đủ thì tôi cũng xin nghỉ việc, còn nếu họ không thực hiện trả lương thì sẽ yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý".

Vụ công nhân vây đòi lương trước Tết: Công ty tuyên bố tạm dừng hoạt động - 2

Hiện công ty này còn nợ khoảng 1,5 tỷ đồng tiền lương của công nhân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, vào ngày 28 và 29/1, hàng trăm công nhân của Công ty H&L thâu đêm "vây" công ty để yêu cầu công ty này phải thực hiện việc cho ứng lương tháng 1 vào trước Tết như văn bản thông báo trước đó.

Không nhận được phản hồi từ phía Công ty H&L, rất đông người lao động bức xúc và kiên trì bám trụ lại công ty. Sau khi được cơ quan chức năng vận động, Ban quản lý Cụm công nghiệp Tân An và một doanh nghiệp đã hỗ trợ mỗi công nhân 1 triệu đồng, do vậy các công nhân đã đồng ý giải tán để về quê ăn Tết.

Đến ngày 8/2, đã có hàng chục lao động nộp đơn xin nghỉ việc, số còn lại tiếp tục làm việc để chờ đến ngày 15/2 công ty sẽ trả lương. Tuy nhiên đến ngày lĩnh lương, công nhân hụt hẫng, bức xúc khi nhận được thông báo công ty tạm ngưng hoạt động và chưa thể thanh toán lương.

Điều đáng nói, Công ty hoạt động từ tháng 11/2021 nhưng gần 200 lao động làm việc cho công ty này đều chưa được ký hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm và cũng không có công đoàn cơ sở.