Có nên cho con tiếp tục ôn thi đại học hay học nghề?

(Dân trí) - Đợt thi đại học vừa qua, con trai tôi có tổng hợp điểm thi đủ điều kiện học đại học, nhưng không đúng ngành cháu mơ ước. Vậy là cháu quyết định thi lại năm sau ngay khi kết thúc kỳ thi.

Thí sinh trượt đại học: Học nghề hay tiếp tục ôn thi năm sau?
Thí sinh trượt đại học: Học nghề hay tiếp tục ôn thi năm sau?

Mặc bạn bè dè bửu, định kiến nói rằng: Mang tiếng mấy năm cấp ba năm cũng thi giải tỉnh, đội tuyển này kia mà trượt đại học. Con tôi nói, con sai ở đâu thì sửa ở đó chỉ con mới biết mình cần khắc phục điều gì...

Trong khi đó, nhiều người khuyên con tôi nên tham khảo việc cho con học cao đẳng hay học nghề. Vì cách này cũng giúp con có nghề nghiệp ổn định, tương lai phát triển. Khi có việc làm và thu nhập, cháu sẽ tự lập và có thể đăng ký học tiếp lên đại học cũng không sao.

Là người làm mẹ trước nhiều lựa chọn cho con, tôi còn biết nói gì đây?

Rất mong sự góp ý tư vấn của các bạn!

trinhhuong@....