1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chủ tịch tỉnh Phú Yên thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ và các gia đình có công

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, lãnh đạo của UBND tỉnh Phú Yên đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng 110 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23/7, tại huyện Phú Hòa, ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã đến thăm mẹ liệt sĩ Võ Thị Kia (SN 1916 ở khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa) bệnh nằm một chỗ, có con gái bị tật nguyền.

Tại đây, Chủ tịch tỉnh Phú Yên đã ân cần thăm hỏi động viên Mẹ Kia, mong mẹ sớm bình phục, giữ gìn sức khỏe.

Chủ tịch tỉnh Phú Yên thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ và các gia đình có công - 1

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên thăm mẹ liệt sĩ Võ Thị Kia

Cùng ngày, ông Phạm Đại Dương cũng đến thăm bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1954, thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông), con liệt sĩ ở không chồng con, không người thân, cuộc sống khó khăn; thăm thương binh Triệu Văn Thạnh (SN 1930, thôn Thạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc) bệnh nặng, cuộc sống khó khăn.

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Đại Dương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình, tặng quà, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh xương máu của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và nỗi đau, sự mất mát, thiệt thòi của các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chủ tịch tỉnh Phú Yên thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ và các gia đình có công - 2

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên thăm thương binh Triệu Văn Thạnh

Đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang góp phần xây dựng quê hương phát triển giàu đẹp.

Ông Dương yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách để người có công và thân nhân người có công với cách mạng được hưởng cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn.

Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm chu đáo của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã động viên, thăm hỏi, tặng quà giúp họ thêm niềm vui và tự hào trong cuộc sống.

Tại huyện Sông Hinh, ông Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Mí Bem, Buôn Dành A, xã Ea Bia; Bệnh binh Lê Thị Thủy, Khu phố 10, Thị trấn Hai Riêng; gia đình có công cách mạng Nguyễn Văn Điền ở xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh; Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ba, thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước;Thương binh Trần Thị Bốn, thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân.

Chủ tịch tỉnh Phú Yên thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ và các gia đình có công - 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Mí Bem

Tới thăm các gia đình, Phó Chủ tịch tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các liệt sĩ, thương binh và gia đình trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Ông Phan Đình Phùng yêu cầu địa phương các cấp phải biết ơn những cống hiến hy sinh gia đình chính sách và người có công để đời sống ngày càng được nâng cao.

Đồng thời, Phó Chủ tịch tỉnh mong muốn các thương, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu chấp hành và vận động người thân, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trung Thi