"Chìa khóa" phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững
(Dân trí) - Hoạt động tập huấn góp phần củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở.
Từ ngày 4/11 đến ngày 7/11, Chi cục Chất lượng và Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai) tổ chức 2 lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2025.
Đây là hoạt động cần thiết trong bối cảnh các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2025-2030 có nhiều điểm mới, đòi hỏi cán bộ cơ sở phải nắm chắc quy định, linh hoạt vận dụng vào thực tiễn.
Theo đại diện Chi cục Chất lượng và Phát triển nông thôn, công tác giảm nghèo tại các xã vùng cao của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, trình độ dân trí không đồng đều, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún.
Do đó, việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở được coi là “chìa khóa” để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giúp các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, phát huy tác dụng thiết thực.

Toàn cảnh buổi tập huấn (Ảnh: Lê Huyền Thương).
Hoạt động tập huấn được đánh giá có ý nghĩa sâu sắc, góp phần củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, giúp họ tự tin hơn trong triển khai các chương trình, dự án tại địa phương.
Khi đội ngũ cán bộ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phương pháp tiếp cận mới, công tác giảm nghèo sẽ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống người dân vùng khó khăn.
Hai lớp tập huấn thu hút 180 học viên là lãnh đạo, chuyên viên phòng kinh tế, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ đoàn thể thuộc 19 xã như Khao Mang, Mù Cang Chải, Púng Luông, Chế Tạo, Lao Chải, Nậm Có, Tà Xi Láng, Tú Lệ, Trạm Tấu… nhằm trang bị kiến thức và nâng cao kỹ năng triển khai, giám sát, đánh giá các dự án giảm nghèo ngay từ cơ sở.
Mỗi lớp diễn ra trong 2 ngày với mục tiêu giúp đội ngũ cán bộ xã, thôn, bản nắm rõ chủ trương, cơ chế, chính sách mới; tăng khả năng tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; hỗ trợ người dân thoát nghèo và hạn chế tái nghèo trong giai đoạn tới.
Trong chương trình, học viên được lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giảm nghèo - Chi cục Chất lượng và Phát triển nông thôn cùng giảng viên Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai) trực tiếp giảng dạy các chuyên đề: chủ trương của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững 2025-2030; hướng dẫn xây dựng mô hình, dự án phát triển sản xuất; kinh nghiệm tổ chức giảm nghèo tại địa bàn; phát huy vai trò cộng đồng và doanh nghiệp trong hỗ trợ sinh kế.
Một nội dung đáng chú ý là phần định hướng nghề nghiệp, tư vấn việc làm và thông tin thị trường lao động giúp học viên hiểu rõ hơn về giải pháp hỗ trợ người nghèo đa chiều, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm bền vững.
Theo Chi cục Chất lượng và Phát triển nông thôn, hoạt động tập huấn không chỉ giúp chuẩn hóa nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở mà còn góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo, hướng đến mục tiêu đúng đối tượng, đúng chính sách, hiệu quả và bền vững.
Từ ngày 11/11 đến 14/11, đơn vị sẽ tiếp tục mở thêm 2 lớp tập huấn tương tự dành cho cán bộ 24 xã gồm Phong Dụ Hạ, Châu Quế, Lâm Giang, Đông Cuông, Tân Hợp, Mậu A, Mỏ Vàng, Xuân Ái… nhằm bảo đảm 100% xã, thị trấn trên địa bàn được bồi dưỡng đầy đủ trước khi triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Kết quả giảm nghèo năm 2024 của tỉnh Lào Cai cho thấy nhiều chuyển biến rõ nét. Cuối năm 2024, toàn tỉnh còn 20.411 hộ nghèo, chiếm 11,24%, giảm 6.380 hộ so với đầu năm và đạt 92,56% kế hoạch Trung ương và tỉnh giao.
Tại các huyện nghèo như Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Bát Xát, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6,29%, vượt 104,84% chỉ tiêu đề ra.
Thu nhập GRDP bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 97,48 triệu đồng/năm; riêng khu vực các huyện nghèo đạt 41,68 triệu đồng/năm, tương đương 93,39% mục tiêu kế hoạch.











