1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cận Tết, gần 2.000 công nhân bị nợ lương 13,6 tỷ đồng

Ngày 9/2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị, ban ngành giải quyết vụ liên quan đến gần 2.000 công nhân bị nợ lương tháng 1.2018 xảy ra tại Cty TNHH KL Texwell Vina đóng trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Cty TNHH KL Texwell Vina, vốn Hàn Quốc, sản xuất ngành may mặc địa chỉ tại đường số 2A, KCN Bàu Xéo, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đăng ký đầu tư lần đầu ngày 30.12.2015, với tổng số lao động 1.928 người.

Trước đó, ngày 9.1, Cty đã ra thông báo kế hoạch trả lương tháng 12.2017 vào ngày 17.1.2018; tiền thưởng tháng 13 trả vào ngày 5 và 6.2.2018, và các khoản này đã thực hiện xong cho NLĐ.


Công nhân tập trung trước cổng Cty để đòi tiền lương tháng 1.2018

Công nhân tập trung trước cổng Cty để đòi tiền lương tháng 1.2018

Riêng lương tháng 1.2018, Cty hứa thanh toán trước Tết cho 1.928 lao động với số tiền gần 13,7 tỷ đồng, nhưng sáng ngày 9.2, ngành chức năng không thấy Tổng giám đốc Cty xuất hiện tại Cty và chưa thanh toán lương tháng 1.2018 cho NLĐ. Được biết ngoài nợ lương, Cty còn nợ BHXH với số tiền hơn 17,5 tỷ đồng (từ tháng 8.2017 đến tháng 1.2018)…

Do chưa được thanh toán lương tháng 1.2018 nên công nhân đã ngừng việc, tập trung trước cổng Cty yêu cầu trả lương tháng 1.2018 từ tối ngày 8.2.

Sáng 9.2, các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai gồm cả Công an tỉnh đã họp thống nhất báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai cho chủ trương giải quyết tình hình trên.

Trước mắt, LĐLĐ tỉnh và H.Trảng Bom đã gặp gỡ và vận động, thuyết phục công nhân lao động bình tĩnh chờ phương án giải quyết của cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai.

Trước tình hình trên, để góp phần giải quyết khó khăn cho NLĐ, chủ yếu là công nhân ở trọ, xa quê, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề xuất, xin kinh phí hỗ trợ cho NLĐ.

Trao đổi với PV, một công nhân cho biết: Những tháng trước, Cty chuyển lương đầy đủ nên cuộc sống người lao động được đảm bảo. Thời gian gần đây, Cty chậm lương và không chi trả các khoản phúc lợi khác cho người làm.

“Cả gia đình trông chờ vào đồng lương tháng 1.2018 để lo phí phòng trọ, vé xe về quê ăn Tết vậy mà đến giờ chưa thấy. Giờ tôi không biết làm sao, Tết cận kề rồi”, chị Dung (quê Nghệ An) nói.

Còn chị Nguyễn Thị Thu cho biết, cuối tháng trước, chị được công ty chi khoản thưởng 4 triệu đồng nhưng không dám chi tiêu vì muốn kết hợp với khoản lương tháng 1 để lấy tiền về quê. Nghĩ sẽ nhận lương đầy đủ, chị đã đặt cọc tiền vé xe để chờ ngày lên đường.

“Không nhận được tiền, tôi không thể về quê với gia đình và khoản phí vé đã đặt cọc sẽ bị mất. Đêm qua (8.2), nhiều người khác đến canh trước cổng Cty”, chị Thu nói.

Theo Báo Lao động