1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Nam:

Bí thư Chi đoàn mê xi măng, đất đá, thu tiền đều tay từ việc khởi nghiệp

Hoài Sơn

(Dân trí) - Đam mê với xi măng, đất đá, Nguyễn Thanh Phát đã bỏ công việc với thu nhập ổn định, về nhà lập nghiệp. Đến nay, anh đã có một cơ sở sản suất của riêng mình.

Bí thư Chi đoàn mê xi măng, đất đá, thu tiền đều tay từ việc khởi nghiệp - 1

Anh Nguyễn Thanh Phát - người được biết đến là Bí thư đoàn làm kinh tế giỏi ở xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.

Bỏ việc lương cao, về nhà khởi nghiệp

Nghe về chàng trai Bí thư Chi đoàn Thanh niên thôn Dương Đàn, xã Tam Dân (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) làm kinh tế giỏi Nguyễn Thanh Phát (27 tuổi) đã lâu, nhưng phải đến sát tết Nguyên Đán chúng tôi mới có dịp tìm đến.

Bí thư Chi đoàn mê xi măng, đất đá, thu tiền đều tay từ việc khởi nghiệp - 2

Với suy nghĩ muốn làm gì đó của riêng mình, anh đã bỏ việc với thu nhập ổn định để về nhà lập nghiệp.

Dù đường đi vất vả, nhưng khi đến cơ sở làm chậu cảnh của chàng trai trẻ này, chiêm ngưỡng hàng trăm chậu với đủ kích thước khác nhau, chúng tôi thấy thật sự khâm phục.

Vừa hướng dẫn người làm đổ khuôn, tháo chậu để kịp giao cho khách, anh Phát nở nụ cười tươi rói chia sẻ: "Nghề này tuy vất vả, cần sự tỉ mỉ nhưng được cái rất vui. Đó không chỉ là việc có thu nhập kinh tế đâu, mà còn là niềm vui khi được làm công việc mình yêu thích".

Bí thư Chi đoàn mê xi măng, đất đá, thu tiền đều tay từ việc khởi nghiệp - 3

Ban đầu, anh xây chuồng trại nuôi hơn 1.000 con ếch thịt, nhưng vẫn chưa thành công như mong đợi.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phát cho biết, năm 2016, anh tốt nghiệp ngành Luật trường Cao đẳng Quảng Nam nhưng anh nhận thấy bản thân không thật sự đam mê với nghề Luật. Vì thế anh xin vào một công ty ở huyện Núi Thành để làm nghề cơ khí.

Bí thư Chi đoàn mê xi măng, đất đá, thu tiền đều tay từ việc khởi nghiệp - 4

Với niềm đam mê xi măng, đất đá, anh Phát đã tự tìm tòi, học hỏi nghề làm chậu hoa kiểng.

Đến năm 2019, khi nhận thấy công việc quá xa nhà và con đường làm công ăn lương không đem lại thu nhập như ý muốn, anh Phát quyết định nghỉ việc ở công ty để tìm hướng đi khác bền vững hơn và nuôi khát vọng làm giàu.

"Lúc trước làm tại công ty, lương tôi được gần 10 triệu đồng/tháng. Nhưng làm khá xa nhà và lúc đó tôi đang tham gia các hoạt động tại địa phương nên thời gian rất bận cộng với suy nghĩ muốn làm gì đó của riêng mình nên tôi quyết định bỏ việc để lập nghiệp", anh Phát chia sẻ.

Bí thư Chi đoàn mê xi măng, đất đá, thu tiền đều tay từ việc khởi nghiệp - 5

Sau nhiều lần thất bại, anh đã thành công sáng tạo ra nhiều chậu kiểng đẹp mắt và giá cả phải chăng.

Ban đầu, với khoảng 50 triệu đồng từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Ninh, anh quyết định đầu tư khởi nghiệp với mô hình chuồng trại với hơn 1.000 con ếch thịt giống.

Bí thư Chi đoàn mê xi măng, đất đá, thu tiền đều tay từ việc khởi nghiệp - 6

Sản phẩm của anh Phát luôn đặt chất lượng lên hàng đầu nên rất được nhiều người ở đây ưa chuộng.

"Sau 4 tháng nuôi, do nguồn nước không hợp, thời tiết khắc nghiệt và bản thân chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc chăn nuôi nên ếch chết khá nhiều, đầu ra không được như tôi mong đợi và vốn bị hao hụt đi rất nhiều", anh Phát cho hay.

Bỏ nghề lương cao, khởi nghiệp, làm giàu từ xưởng đắp chậu cảnh

Thành công với hoa giấy và chậu kiểng

Sau thất bại đó, không nản chí, anh quyết định chuyển hướng sang nghề gia công cơ khí về cửa sắt, mái che, nhà xưởng... Với kinh nghiệm về cơ khí có được từ khi còn làm ở công ty và thực tiễn làm việc khi ra làm riêng, tay nghề anh ngày càng thành thục, sản phẩm cơ khí anh làm ra được ưa chuộng.

Bí thư Chi đoàn mê xi măng, đất đá, thu tiền đều tay từ việc khởi nghiệp - 7

Chậu được anh làm ra có đủ kích thước, mẫu mã khác nhau với giá dao động từ 25-900 nghìn đồng/cái.

Tiếp đà phát triển, anh tìm tòi, học hỏi nghề làm chậu hoa kiểng, kinh doanh cây hoa giấy và mô hình thiết kế sân vườn, tuyến đường hoa cây cảnh.

Sau nhiều lần "đập chậu, bỏ hoa", anh đã thành công sáng tạo ra nhiều chậu kiểng đẹp mắt, và tạo giống cây hoa giấy sinh trưởng tốt với giá cả phải chăng nên có thị trường ổn định. Từ đó nghề này đã trở thành công việc chính "hái ra tiền" của anh.

Bí thư Chi đoàn mê xi măng, đất đá, thu tiền đều tay từ việc khởi nghiệp - 8

Chậu được làm thủ công và được chính tay anh Phát vẽ rất cẩn thận nên màu sắc rất bắt mắt.

"Thời gian qua, tôi tập trung làm chậu hoa kiểng và nhập, chiết hoa giấy các loại để bán cho khách. Từ nghề làm chậu, cơ khí, trồng hoa... mỗi tháng tôi có thể thu nhập được 10 triệu đồng. Một năm có thể có kiếm được hơn 100 triệu đồng", anh Phát nói.

Bí thư Chi đoàn mê xi măng, đất đá, thu tiền đều tay từ việc khởi nghiệp - 9

Với anh Phát, đây không chỉ là nghề có thu nhập, mà còn là niềm vui khi được làm công việc mà mình yêu thích.

Theo anh Phát, quan điểm của anh là không phải bán hàng xong là xong, khách mua chậu kiểng chỉ vài chục nghìn đồng đến hàng triệu đồng, anh đều phục vụ như nhau vì anh luôn đặt chất lượng lên hàng đầu nên chậu của anh được nhiều người ở đây ưa chuộng.

Bí thư Chi đoàn mê xi măng, đất đá, thu tiền đều tay từ việc khởi nghiệp - 10

Không chỉ tạo ra thu nhập ổn định, anh còn tạo việc làm cho 4 thanh niên ở địa phương với thu nhập từ 200-300 nghìn đồng/ngày.

Chậu được anh Phát làm ra có đủ kích thước, mẫu mã, màu sắc khác nhau với giá bán dao động từ 25.000 - 900.000 đồng/cái. Ngoài ra, anh còn sáng tạo ra nhiều tượng Phật, bàn ghế bằng xi măng cốt thép và nhận thi công nhiều con đường hoa ở các xã lân cận để có thêm thu nhập.

Bí thư Chi đoàn mê xi măng, đất đá, thu tiền đều tay từ việc khởi nghiệp - 11

Ngoài làm chậu, anh còn kinh doanh cây hoa giấy và thiết kế sân vườn, tuyến đường hoa cây cảnh.

"Không chỉ tạo ra thu nhập ổn định, tôi còn tạo việc làm cho 4 thanh niên ở địa phương với thu nhập từ 200-300 nghìn đồng/ngày. Tôi sẵn sàng truyền nghề cho những ai có nhu cầu học để khởi nghiệp như bản thân tôi", anh Phát chia sẻ.

Bí thư Chi đoàn mê xi măng, đất đá, thu tiền đều tay từ việc khởi nghiệp - 12

Từ nghề làm chậu, cơ khí, trồng hoa... mỗi tháng anh Phát có thể thu nhập được hơn 10 triệu đồng.

Anh Phát cho biết thêm, dự kiến sắp tới anh sẽ mở rộng cơ sở đúc chậu, tìm hiểu thêm nhiều cách để nhân giống hoa giấy đạt năng suất cao hơn để cung ứng ra thị trường.