1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bị dụ dỗ sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao", ngày về chỉ còn tro cốt

Thanh Tùng

(Dân trí) - Hơn 2 tháng sau ngày con trai nói lời tạm biệt đi làm "việc nhẹ lương cao", gia đình bà H. đã phải đau đớn đón nhận tro cốt con từ Campuchia về quê an táng.

Ngày 4/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh này có 2.681 người cư trú, lao động trái phép ở nước ngoài, trong đó có 222 người tại Campuchia. Đa số những lao động trái phép này bị các đối tượng lừa đảo "việc nhẹ lương cao" trên không gian mạng lôi kéo.

Sau khi được đưa qua biên giới, người lao động sẽ bị bán vào các sòng bài hoặc cơ sở phi pháp trá hình dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhiều người lao động tiền mất, tật mang, tìm cách trốn khỏi "sào huyệt" của ổ nhóm buôn người, thậm chí đã phải đánh đổi bằng cả sinh mạng.

Bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, ngày về chỉ còn tro cốt - 1

Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với gia đình các nạn nhân bị lừa đảo, sập bẫy nhóm buôn người (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Như trường hợp đau lòng của gia đình bà Ngân Thị H., ở thôn Vĩnh Lợi, xã Hải Long, huyện Như Thanh. Tháng 1/2023, gia đình bà H. vô cùng đau đớn khi đón hài cốt của cậu con trai Lô Văn Q. (SN 2004) từ Campuchia về an táng ở quê nhà.

Trước đó, tháng 11/2022, nghe lời dụ dỗ, lôi kéo trên mạng xã hội, Lô Văn Q. nói với bố mẹ là đi làm ăn xa nhưng thực chất là sang Campuchia làm việc. Chỉ hơn 2 tháng sau, gia đình nhận được thông tin Q. đã tử vong.

Hay như trường hợp của gia đình ông Đỗ Đức B., ở thôn Cung Điền, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống. Cuối năm 2022, con trai của ông B. bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ đi làm "việc nhẹ lương cao", bị bán vào sòng bài tại Campuchia.

Sau khi biết tin con trai bị bán, gia đình ông B. liên lạc để đưa con về thì nhận được yêu cầu chuyển 100 triệu đồng tiền chuộc. Vì nôn nóng cứu con, gia đình ông B. đã chuyển 100 triệu đồng cho nhóm buôn người. Tuy nhiên, giữa tháng 1/2023, khi con trai trở về, gia đình ông mới vỡ lẽ, con ông về được là do tự chạy trốn chứ không phải nhờ 100 triệu đồng tiền chuộc mà gia đình chuyển.

Bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, ngày về chỉ còn tro cốt - 2

Các đối tượng lừa đảo, buôn người bị bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đa số những người xuất cảnh trái phép thường giấu kín việc làm của mình, kể cả với người thân nên công tác nắm tình hình của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo người lao động đi làm "việc nhẹ lương cao" tại Campuchia và các nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các thủ đoạn lừa đảo, buôn bán người, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật.

Điển hình như ngày 12/1 (tức 21 tháng Chạp năm 2022), Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Dương Văn Huy (SN 2004), ở xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".

Ngoài ra, chỉ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cơ quan công an đã xử phạt hành chính 7 trường hợp với tổng số tiền 25 triệu đồng về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật".