Bảo Thắng (Lào Cai): Khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân

Đức Thọ

(Dân trí) - Huyện Bảo Thắng có 20 dân tộc anh em, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 41,1%. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Bảo Thắng đã lãnh đạo, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân.

Nhiều năm trước, gia đình bà Lương Thị Kim ở thôn Lạng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng thuộc diện hộ nghèo. Được sự động viên của cán bộ địa phương, rồi nhận thấy bà con trong thôn đều có thu nhập khá nhờ mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, sản xuất, gia đình bà quyết tâm thoát nghèo.

Nghĩ là làm, bà đã vay vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội mua ngan, gà, dê giống để chăn nuôi. Những hộ trong thôn có nhiều kinh nghiệm thường xuyên gặp gỡ, hỗ trợ gia đình về kỹ thuật, một phần thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Bảo Thắng (Lào Cai): Khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân - 1
Gia đình bà Kim đã có nguồn thu ổn định và vươn lên thoát nghèo.

Trong buổi họp thôn vào năm 2022, bà Kim đã xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Niềm vui thoát nghèo đã tạo động lực để gia đình tiếp tục cố gắng, nỗ lực phát triển kinh tế. Hiện gia đình đang chăn nuôi hơn 200 con gia cầm các loại, 20 con dê, 2 con trâu và nhận chăm sóc 5 ha rừng, đời sống cải thiện hơn trước rất nhiều. Vừa qua, sau khi bán lứa gia súc, gia cầm được giá, bà Kim đã vay thêm vốn để xây dựng căn nhà cấp 4 rộng 50 m2.

Tấm gương của gia đình bà Kim và nhiều hộ tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo đã truyền cảm hứng, tinh thần phấn chấn cho các hộ nghèo trong thôn, trong xã quyết tâm thoát nghèo bền vững. Từ năm 2021 đến nay, đã có 11 hộ gia đình của xã Thái Niên tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. 

Gia đình ông Giàng Seo Hòa ở thôn Nậm Tang (xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng) là 1 trong 28 hộ thoát nghèo năm 2024. Gia đình ông Hòa có 7 người con, nhiều năm cuộc sống chỉ dựa vào cây lúa, cây ngô nên đói nghèo đeo bám bao năm nay. Năm 2021, gia đình ông Hòa được cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tập huấn kỹ thuật và cấp giống, phân bón trồng cây dứa. Sau 3 năm, đồi dứa rộng khoảng 3 ha của gia đình sinh trưởng tốt, đem lại nguồn thu nhập ổn định, nhờ vậy, cuộc sống ngày càng khấm khá và thoát nghèo thành công. “Được sự giúp đỡ của Nhà nước, gia đình tôi đã có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Bây giờ thoát được nghèo rồi, chúng tôi tiếp tục nỗ lực sản xuất để có cuộc sống tốt hơn nữa” - ông Hòa chia sẻ.

Thời gian qua, huyện Bảo Thắng tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, huyện đẩy mạnh tuyên truyền nhằm khơi dậy tinh thần tự giác, nỗ lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo. Chú trọng quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ theo đúng mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, lồng ghép với các nguồn vốn khác. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tổ chức thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc thực hiện chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo…

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, số hộ nghèo tại địa phương giảm dần qua từng năm; người nghèo có việc làm, thu nhập ổn định, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo báo cáo của UBND huyện Bảo Thắng, từ năm 2021 đến nay, tỷ lệ giảm nghèo trung bình hằng năm của huyện đạt khoảng 3%/năm. Kết thúc năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 2,55%. Những kết quả đạt được đã củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2025 dưới 2,1%, thời gian tới, Bảo Thắng tiếp tục tạo điều kiện để các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận chính sách trợ giúp xã hội, các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước; định hướng cho người dân phát triển kinh tế, trong đó tập trung những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng và tập quán canh tác. Huyện cũng đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình tổ tự quản giảm nghèo để tập hợp những hộ khá hoặc đã thoát nghèo với hộ nghèo, cận nghèo giúp nhau giảm nghèo bền vững…

ĐỨC THỌ