1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Băn khoăn chuyện xưng hô "anh" hay "bác" với sếp nơi công sở...

(Dân trí) - Tôn vinh 400 cá nhân trong lĩnh vực an sinh xã hội, nữ nhân viên "méo mặt" khi gọi sếp là bác, vượt qua “cái chết trắng” làm lại cuộc đời, Tổng LĐLĐ VN nói gì về khoản “dư” 29.000 tỷ đồng?...

Tuần qua, Chuyên mục Lao động - An sinh, Báo Dân trí đã đăng tải nhiều thông tin hấp dẫn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Băn khoăn chuyện xưng hô anh hay bác với sếp nơi công sở... - 1

Tổ chức tôn vinh 400 cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực an sinh xã hội

Trong tháng 11, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tổ chức Hội nghị tuyên dương “Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng”, nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực an sinh xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Chương trình cần gắn việc tổng kết 10 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác xã hội, đồng thời kết hợp với việc tuyên dương các cá nhân điển hình trong lĩnh vực”. 

Chương trình nhằm khơi dậy lòng nhân ái, sự hướng thiện, qua đó tạo sự lay động lòng người, đánh thức lòng nhân ái trong xã hội…

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia 2020: Bổ sung 7 nội dung mới

Theo bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH), Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 có 34 nghề được tổ chức thi, trong đó có 31 nghề chính thức và 3 nghề trình diễn.

Kỳ thi năm nay có thêm 7 nghề lần đầu tiên được tổ chức thi là: Phay CNC, Tiện CNC, Dịch vụ lễ tân, Điều khiển công nghiệp, Chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội, Thiết kế thời trang kỹ thuật số và Công nghệ nước. Về thời gian, Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 29/9 - 10/10/2020. Lễ khai mạc dự kiến được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 4/10/2020 tại Hà Nội…

Băn khoăn chuyện xưng hô anh hay bác với sếp nơi công sở... - 2

Nữ nhân viên "méo mặt" khi gọi sếp lớn tuổi là.... bác

Xưng hô thế nào, "anh", "chú", "bác" hay "chị", "cô" với sếp lớn tuổi, việc ít ai để ý lại là tình huống dở khóc dở cười nhiều bạn trẻ mới đi làm gặp phải. 

Ngay cả các sếp, có khi chính họ cũng khó xử không biết nên gọi nhân viên trẻ thế nào cho phù hợp. Gọi em thì ngại bị đánh thiếu nghiêm túc, gọi cháu thì thấy khoảng cách và tự làm già mình quá. 

Không có một công thức xưng hô nào được xem là "chuẩn mực" tuyệt đối giữa sếp lớn và nhân viên trẻ. Điều này còn tùy thuộc và quan điểm, môi trường, tính cách của từng người…

Vượt qua “cái chết trắng” để làm lại cuộc đời

Hơn 10 năm cai nghiện , anh Phạm Văn Dũng (Ứng Hoà, Hà Nội) từng bị nhiều người dân xa lánh. Nhưng vượt qua tất cả, anh đã vươn lên làm kinh tế giỏi và đi đầu trong các phong trào của địa phương.

Anh Phạm Văn Dũng sinh năm 1979 tại xóm Giếng Dợ (nay là thôn Nhân Hoà, Hoà Xá, Ứng Hoà, Hà Nội). Năm 18 tuổi, anh rời quê lên Hà Nội để theo học trường đại học, nuôi ước mơ trở thành kỹ sư điện. Mới chỉ sau 2 năm học, không những chưa thực hiện được ước mơ của bản thân và gia đình mong muốn, anh đã bị bạn bè xấu lôi kéo vào con đường nghiện hút…

Băn khoăn chuyện xưng hô anh hay bác với sếp nơi công sở... - 3

Tổng LĐLĐ VN nói gì về khoản “dư” 29.000 tỷ đồng?

Tại cuộc họp báo giao ban báo chí quý 3/2020, được sự uỷ quyền của lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Trưởng Ban Tài chính (Tổng LĐLĐ VN) - đã chia sẻ với báo giới về thông tin Kiểm toán Nhà nước xác nhận, số dư của tài chính công đoàn thực tế đến ngày 31/12/2019 là gần 29.000 tỷ đồng .

“Đây là nguồn tài chính tích lũy không phải chỉ trong một năm mà có kể từ khi có Luật Công đoàn quy định về thu kinh phí công đoàn tới nay” - bà Nguyễn Ngọc Lan cho biết thêm”…

Đà Nẵng: Giảm hơn 42.000 lao động tham gia BHXH do dịch Covid-19

Theo ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng, dịch Covid-19 bùng phát lần 2 , đến ngày 31/8 có 206.740 người tham gia BHXH bắt buộc, giảm 32.613 người so với cùng kỳ năm trước (giảm 13,63%) và giảm 42.277 người so với tháng 1/2020 (giảm 17%).

Tính đến ngày 31/8, toàn Đà Nẵng có 2.188 doanh nghiệp tham gia BHXH bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19, trong đó, 568 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng; 44.635 lao động giảm đóng BHXH, trong đó nghỉ việc 20.707 người, nghỉ không lương 23.057 người, tạm hoãn hợp đồng, tai nạn lao động, nghỉ ốm đau 871 người.

Băn khoăn chuyện xưng hô anh hay bác với sếp nơi công sở... - 4

Quảng Ngãi: Những “bóng hồng” chạy xe ôm trên đảo tiền tiêu

Đặt chân xuống cầu cảng đảo Bé (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi), du khách sẽ bắt gặp đội xe ôm mà phần lớn là những “bóng hồng”. Vừa là tài xế lại kiêm “hướng dẫn viên”, những nữ tài xế xe ôm sẽ giúp du khách thêm yêu hòn đảo xinh đẹp.

Lý do xuất hiện những "bóng hồng" lái xe ôm bởi hầu hết đàn ông đất đảo tiền tiêu đều đi biển, hoặc làm các ngành nghề nặng nhọc. Thời gian cao điểm, mỗi ngày có đến hàng trăm lượt khách sang đảo Bé tham quan. Nhờ đó mỗi tài xế xe ôm trong đội có thể kiếm được khoảng thu nhập từ 200 - 300 ngàn đồng/ngày…

Hơn 52.688 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn giảm nghèo

Chương trình giảm nghèo tại Nghệ An đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH, an ninh quốc phòng của tỉnh. Nhờ vậy, điều kiện sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt.

Theo báo cáo của Ban tổ chức thực hiện các Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Nghệ An, trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 52.688 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng CSXH; có 28.706 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất...

Băn khoăn chuyện xưng hô anh hay bác với sếp nơi công sở... - 5

TPHCM đã chi 606 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó vì Covid-19

Sở LĐ-TB&XH TPHCM vừa có báo cáo về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 . Theo đó, TPHCM đã giải quyết hỗ trợ cho hơn 554.000 người (đạt 100%) của 5.104 đơn vị với số tiền hơn 606 tỷ đồng.

Cụ thể, hơn 63.000 lao động bị ngừng việc, hoãn việc được hỗ trợ số tiền gần 65 tỷ đồng, gồm: Số lao động được giải quyết theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND (hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng) là 61.000 người với số tiền hơn 61 tỷ đồng; số lao động được giải quyết theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ (hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng) là gần 2.000 người với số tiền 3,4 tỷ đồng…