1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bắc Ninh, Phú Thọ "đội sổ" trong việc giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Chiều 24/8, đã có hơn 1,6 triệu người được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, đạt 51% kế hoạch. Có 17 địa phương hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng còn những tỉnh tỷ lệ giải ngân dưới 10%, như Bắc Ninh, Phú Thọ.

Tăng tốc giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà

Liên quan đến việc thực hiện theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà với người lao động làm việc tại các khu vực công nghiệp, khu chế xuất, người trở lại thị trường lao động, tính đến 16h ngày 24/8, đã có 60 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ.

Cụ thể, có 124.084 lượt doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ với 5.182.111 lượt lao động, tổng mức kinh phí đề nghị hơn 3.265 tỷ đồng. Các cơ quan đã thẩm định và ra quyết định phê duyệt được hơn 2.725 tỷ đồng (tương đương 83,4% số hồ sơ đề nghị), thực hiện giải ngân được 1.677 tỷ đồng (đương đương 51,36% số hồ sơ đề nghị và 61,54% số đã được thẩm định phê duyệt). 

Như vậy, có thể thấy, từ sau thời điểm hết hạn nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ (ngày 15/8) tới nay, tốc độ giải ngân tiền hỗ trợ tới người lao động ở hầu hết các tỉnh thành đã tăng nhanh. Đây là kết quả từ những hoạt động chỉ đạo điều hành, đốc thúc sát sao của các cấp lãnh đạo đối với việc thực hiện chính sách được đánh giá là hết sức nhân văn, ý nghĩa trong tiến trình phục hồi kinh tế xã hội "hậu Covid" này.

Bắc Ninh, Phú Thọ đội sổ trong việc giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà  - 1

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, dự kiến có khoảng 3,4 triệu công nhân thuộc diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà (Ảnh: Nguyễn Hiền).

Nửa tháng trước, tại phiên họp Chính phủ ngày 4/8, Bộ trưởng LĐ-TB&XH sốt ruột báo cáo về tiến độ giải ngân quá chậm ở nhiều địa phương. Thời điểm đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung liệt kê tới 29 tỉnh, thành thực tế "chưa chi đồng nào" để thực hiện chính sách, trong khi tiền thì đã về sẵn. Tỷ lệ giải ngân chung tính ra mới đạt vài phần trăm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khi đó đã lập tức chỉ đạo, giao Bộ LĐ-TB&XH làm đầu mối, quyết liệt giải quyết vướng mắc, thực hiện cho được chính sách, cập nhật, báo cáo thường xuyên về những tỉnh thành làm tốt để nêu gương, chưa tốt để phê bình, xem xét trách nhiệm.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 12/8, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung triệu tập hội nghị giao ban toàn quốc, đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động. 

Thời điểm đó, dù tình hình có cải thiện nhưng cũng vẫn còn hơn 10 tỉnh thành, tỷ lệ giải ngân rất thấp, chỉ 1-2%. Người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH giao trách nhiệm tới từng lãnh đạo ngành, lãnh đạo chính quyền địa phương, quán triệt thực hiện cam kết đẩy nhanh tốc độ giải ngân để người dân được hưởng hỗ trợ kịp thời. 

Những chỉ đạo, đôn đốc sâu sát đó mang lại kết quả khả quan hơn hẳn ở thời điểm này.

5 tỉnh chậm nhất cả nước

Cụ thể, lãnh đạo Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đến thời điểm này, có 34 tỉnh, thành có tỷ lệ giải ngân trên số hồ sơ được tiếp nhận vượt mức 80%. Trong đó, 17 địa phương đã giải ngân 100% trên số hồ sơ tiếp nhận là: Thái Nguyên, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Bình, Lào Cai, Bạc Liêu, Kon Tum, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Đắk Nông.

Một số địa phương triển khai tốt tính đến thời điểm này là Thái Nguyên, Bắc Giang, Trà Vinh, Đồng Nai, Hà Nội.

Có 12 địa phương có số giải ngân trên số tiếp nhận hồ sơ đề nghị dưới 50%.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Việc làm cũng chỉ rõ, có 5 tỉnh, thành phố tiến độ triển khai gói hỗ trợ tiền thuê nhà vẫn rất chậm, tỷ lệ giải ngân so với số tiếp nhận đề nghị thấp, là Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Bình Định, Nam Định. 

Theo báo cáo tổng hợp số liệu, Bắc Ninh đến nay tỷ lệ giải ngân mới đạt 4,43%, Phú Thọ đạt 8,86%, Bình Định đạt 15,19%, Hải Dương đạt 29,49%, Nam Định đạt 35,15%...

Theo các phân tích đưa ra trước đó, khả năng hoàn thành việc chi trả chế độ đúng thời hạn đề ra (30/8/2022) phụ thuộc vào kết quả thực hiện tại các tỉnh thành có số lượng lớn người lao động được hưởng chính sách, như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Trong đó, Bắc Ninh được điểm danh là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp, dưới 10%. Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh cho biết, nguyên nhân chậm giải ngân là do một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tiếp nhận đơn đề nghị, xác minh thông tin để lập danh sách người lao động đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ còn chậm.

Các đơn vị chưa chủ động hợp tác, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xác minh, thẩm định thông tin người lao động ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ.

Bên cạnh đó, một số địa phương có số lượng người lao động được hỗ trợ lớn chưa bố trí đủ kinh phí đối ứng để giải ngân kịp tiến độ.

Trong khi đó, không ít địa phương dẫn đầu tỷ lệ giải ngân như Bắc Giang, Đồng Nai chắc chắn sẽ hoàn thành giải ngân đúng thời hạn.

Cụ thể, theo Sở LĐ-TB&XH Bắc Giang, tính đến ngày 24/8, toàn tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của 696 lượt doanh nghiệp với 201.797 lượt người lao động với số tiền 109,033 tỷ đồng. Các địa phương đã cấp kinh phí chi trả cho 200.906 lượt lao động với số tiền 108,461 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,47% so với số tiền đã được phê duyệt.

Còn tại Đồng Nai, theo ước tính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh này, toàn tỉnh có khoảng 260.000 lao động được nhận hỗ trợ theo Quyết định 08.

Đến ngày 23/8, các địa phương đã phê duyệt gần 280 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho trên 199.000 lao động tại 2.100 doanh nghiệp; trong đó đã giải ngân trên 260 tỷ đồng, đạt hơn 95% kế hoạch.

Dự kiến chậm nhất ngày 25/8, các địa phương này sẽ chi trả 100% cho các trường hợp được phê duyệt.

Theo quy định, đối tượng được hỗ trợ từ gói 6.600 tỷ đồng là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (500.000 đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng) và người lao động quay trở lại thị trường lao động (1 triệu đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng) có hợp đồng lao động, đang thuê trọ từ ngày 1/2 đến 30/6/2022.

Người lao động có giấy đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (theo mẫu) để doanh nghiệp tổng hợp. Danh sách đề nghị được doanh nghiệp niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày trước khi gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để xác nhận (thời gian xác nhận là 2 ngày làm việc).

Sau khi có xác nhận của BHXH, doanh nghiệp gửi danh sách đến UBND cấp huyện, hạn cuối nhận hồ sơ là 15/8/2022.

Thời gian thẩm định hồ sơ trình UBND cấp tỉnh là 2 ngày làm việc. UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.