Bạc Liêu có 30 tàu cá "mất tích", hơn 170 tàu không đăng ký

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Qua rà soát của ngành chức năng, toàn tỉnh Bạc Liêu có 30 tàu cá "mất tích" và hơn 170 tàu thuộc diện "3 không".

Ngày 22/7, theo báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu, toàn tỉnh có 814 tàu cá được đăng ký. Trong đó có 744 tàu đã cấp giấy phép khai thác thủy sản, còn 70 tàu chưa có giấy phép nằm trong danh sách tàu không khai thác và mất tích.

Tỉnh có 171 tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép) và 30 tàu cá mất tích tập trung ở địa bàn TP Bạc Liêu, huyện Đông Hải, huyện Hòa Bình,...

Bạc Liêu có 30 tàu cá mất tích, hơn 170 tàu không đăng ký - 1

Tàu cá hoạt động trên vùng biển Bạc Liêu (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Qua thống kê bước đầu, từ đầu năm 2024 đến nay, có ít nhất 7 tàu cá "mất tích" trên biển. Ngành chức năng điều tra số tàu này mất kết nối hệ thống giám sát hành trình (VMS) do bình yếu dẫn đến nguồn điện trên tàu không ổn định, hết cước phí, bị lỗi,…

"Nhiều tàu cá mất tích qua kiểm tra không còn hoạt động đánh bắt thủy sản, nằm bờ,…", lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho hay.

Trước đó, trong hội nghị về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) của tỉnh ngày 18/7, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết tỉnh phấn đấu phát triển mạnh về biển, giàu từ biển.

Ông Thiều đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản; điều tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép.

Điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU, ngắt kết nối VMS, tháo gỡ và vận chuyển thiết bị VMS, vượt ranh giới cho phép trên biển, tàu cá không thực hiện sang tên, đổi chủ, đăng ký lại theo quy định.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi "hợp thức hóa" hồ sơ xác nhận, chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác đối với các lô hàng khai thác xuất khẩu.