1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

200 công nhân bị nợ 4 tháng lương mỏi mòn chờ giải quyết

Đức Văn

(Dân trí) - Được công ty hứa hẹn thanh toán toàn bộ số tiền lương còn nợ nhưng đến nay, người lao động Công ty CP Dệt 19/5 Hà Nội tại Hà Nam mới chỉ nhận tiền 1 tháng. Phần còn lại, doanh nghiệp vẫn... im lặng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin gần 200 công nhân lao động chi nhánh Công ty CP Dệt 19/5 Hà Nội tại Hà Nam (đóng tại khu công nghiệp Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) bị nợ 4 tháng lương và chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ lâu.

200 công nhân bị nợ 4 tháng lương mỏi mòn chờ giải quyết - 1

Người lao động Công ty CP Dệt 19/5 Hà Nội, chi nhánh Hà Nam đang gặp nhiều khó khăn, bị nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội kéo dài.

Cụ thể, đối với những công nhân làm trực tiếp tại các nhà máy như dệt, sợi, từ tháng 7/2020 đến nay, công ty vẫn nợ tiền lương và chưa đóng tiền BHXH cho người lao động từ tháng 3/2019. 

Với những người làm việc tại Phòng hành chính tổng hợp của công ty, từ đầu năm 2022 đến nay mới nhận được một tháng lương, đang bị nợ lại 7 tháng. Còn tiền BHXH đã bị chậm đóng từ tháng 1/2019 đến nay.

Đại diện công nhân lao động của công ty cho biết đã làm đơn kiến nghị rất nhiều lần, yêu cầu nhà máy, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán lương, đóng BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người lao động nhưng phía lãnh đạo nhà máy chỉ hứa hẹn rồi buông xuôi.

200 công nhân bị nợ 4 tháng lương mỏi mòn chờ giải quyết - 2

Biên bản làm việc giữa lãnh đạo doanh nghiệp và NLĐ và thống nhất sẽ trả khoản lương nợ người trong tháng 12/2022.

Quá bức xúc, người lao động tại đây đã căng băng rôn, khẩu hiệu trước cổng công ty để đòi quyền lợi. Đến đầu tháng 11/2022, ông Đỗ Văn Minh - Tổng Giám đốc công ty đã có buổi làm việc với người lao động. Buổi làm việc có đại diện Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam.

Sau nhiều lần đối thoại, lãnh đạo công ty và người lao động đi đến thống nhất thanh toán lần 1 là 1/2 tiền lương tháng 7 vào ngày 4/11/2022 và lần 2 vào ngày 9/11/2022. Tiền nợ lương các tháng 8, 9, 10, 11 sẽ được trả trong khoảng cuối tháng 11 và tháng 12/2022.

Cũng trong tháng 11/2022, lãnh đạo công ty cam kết sẽ đóng bù BHXH năm 2019 và năm 2020 cho người lao động, hoàn thành trong tháng 12/2022; 6 tháng đầu năm 2023 đóng BHXH năm 2021 và 6 tháng cuối năm 2023 đóng BHXH năm 2022. Cam kết khác, từ năm 2024, chủ doanh nghiệp sẽ đóng đủ và đúng khoản BHXH cho người lao động.

200 công nhân bị nợ 4 tháng lương mỏi mòn chờ giải quyết - 3

Người lao động căng băng rôn yêu cầu lãnh đạo công ty trả lương còn nợ.

Tuy nhiên, đến nay, người lao động công ty này mới nhận được lương tháng 7/2022, tiền lương các tháng còn lại cũng như tiền BHXH, phía công ty vẫn chưa có động thái nào.

Bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch công đoàn nhà máy cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với Tổng Giám đốc công ty, yêu cầu có trách nhiệm, thực hiện lời hứa nhưng không thành. Chiều ngày 3/1/2023, anh chị em trong công ty đã phải lên tận Tổng công ty Dệt 19/5 ở Hà Nội để đòi quyền lợi…".

Cũng theo bà Hiền, hiện nay, đời sống người lao động của công ty tại Hà Nam cực kỳ khó khăn. Công nhân lao động mới chỉ được thanh toán 1 tháng lương, việc làm cầm chừng, mang tính chất thời vụ. Đại diện người lao động đã làm đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng mong sớm được giải quyết.

"Phía Công đoàn dệt may Hà Nội có nói sẽ hỗ trợ người lao động trong công ty 1 triệu đồng/người để ăn Tết. Nhưng chúng tôi mong muốn phía lãnh đạo công ty sớm giải quyết dứt điểm vấn đề để người lao động được đón Tết đầy đủ…", bà Hiền nêu quan điểm.