1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

121 y, bác sĩ không được nhận phụ cấp vì bệnh viện xếp hạng... cao

Quốc Triều

(Dân trí) - Bệnh viện Đặng Thùy Trâm là bệnh viện hạng III, thuộc tuyến huyện. Thế nhưng, tỉnh Quảng Ngãi lại xếp bệnh viện này thuộc tuyến tỉnh. Do đó, 121 y, bác sĩ tại đây không đủ điều kiện nhận phụ cấp.

Đầu tháng 10, UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định bổ sung kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi nghề, theo Nghị định 05 của Chính phủ. Theo đó, có 14 đơn vị, gồm 13 trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh được hưởng phụ cấp nghề với tổng số tiền 140 tỷ đồng.

Danh sách không có Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm (thị xã Đức Phổ), dù bệnh viện này là bệnh viện hạng III, thuộc diện hưởng phụ cấp.

Lý do, từ năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi có đề án sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm được phân cấp là bệnh viện tuyến tỉnh. Bệnh viện cũng đã đổi tên, đặt trực thuộc Sở Y tế, bắt đầu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

121 y, bác sĩ không được nhận phụ cấp vì bệnh viện xếp hạng... cao - 1

Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm nằm trên địa bàn thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, cho rằng theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm là bệnh viện hạng III, thuộc tuyến huyện.

Lâu nay, các hoạt động từ khám chữa bệnh, phân bổ thuốc, chế độ cán bộ, nhân viên đến chi trả bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm đều theo phân cấp hạng 3.

Trong quá trình chống dịch, bệnh viện cũng hoạt động như các cơ sở y tế tuyến huyện khác. Do đó, việc không được nhận phụ cấp khiến nhiều người bất ngờ.

Các y, bác sĩ cũng cho rằng, việc xác định bệnh viện tuyến gì, hạng gì cần căn cứ trên văn bản pháp luật cao nhất, bởi việc này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hàng trăm y, bác sĩ.

Liên quan đến sự việc, ông Phạm Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết, Sở mong muốn các y, bác sĩ của bệnh viện nhận được phụ cấp, nhưng có sự khác nhau về cách hiểu văn bản của các cơ quan chức năng.

Do đó, trong đợt phân bổ kinh phí vừa qua, Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm không được nhận phụ cấp.

"Sở đã có văn bản gửi Bộ Y tế cũng như đang làm việc với Sở Tài chính để giải quyết kiến nghị của các y, bác sĩ trong thời gian sớm nhất", ông Đức thông tin.