100.000 công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy, phần lớn hưởng hưu trí

Hoa Lê

(Dân trí) - Từ dự kiến 100.000 cán bộ, công chức nghỉ việc theo Nghị định 178, cơ quan Bảo hiểm xã hội bóc tách được khoảng 85.000 người nghỉ hưởng chế độ hưu trí trong 3 năm tới.

85.000 cán bộ, công chức nghỉ hưu sớm

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ dự kiến sẽ có khoảng 100.000 người nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí và thôi việc theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, số người nghỉ hưởng chế độ hưu trí khoảng 85.000 người, trong đó, dự kiến năm 2025 khoảng 65.000 người, năm 2026 khoảng 16.000 người và khoảng 4.000 người nghỉ hưởng chế độ này vào năm 2027.

Theo Bộ Tài chính, số người hưởng hưu trí không tác động đến số người tham gia bảo hiểm y tế do quỹ hưu trí sẽ đóng bảo hiểm y tế, đồng thời không tác động đến số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Số người nghỉ hưởng hưu trí trên sẽ làm giảm 85.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ thực tế này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tuyên truyền, vận động và thực hiện các giải pháp để số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng thêm tương ứng.

Bên cạnh những cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi, Bộ Tài chính dự báo khoảng 15.000 người nghỉ thôi việc. Trong đó, năm 2025 có khoảng 6.000 người nghỉ thôi việc, năm 2026 có khoảng 5.000 nghìn người, năm 2027 có khoảng 4.000 người.

Như vậy, 15.000 người nghỉ này sẽ có tác động đến số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, cơ quan bảo hiểm xã hội đánh giá mức độ tác động không lớn do đa số sẽ quay lại thị trường lao động và tiếp tục tham gia chính sách này ở nhóm doanh nghiệp.

Hơn 1,8 triệu tỷ đồng đóng BHXH trong 3 năm

Trên cơ sở dự kiến tác động của sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nêu trên, theo cập nhật giữa tháng 3, số người tham gia bảo hiểm xã hội năm 2025 là 21,3 triệu người. Dự kiến số người tham gia trong năm 2026 là 22,9 triệu người và 24,6 triệu người tham gia vào năm 2027.

Số người tham gia vẫn đảm bảo đạt chỉ tiêu theo các Nghị quyết của Trung ương (năm 2025 đạt 45,1% lực lượng lao động, vượt 0,1% chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW).

Bên cạnh đó, 16,6 triệu người sẽ tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2025. Con số này dự kiến trong năm 2026 là 17,7 triệu người và năm 2027 là 18,8 triệu người.

Số người tham gia bảo hiểm y tế năm 2025 là 97,4 triệu người; năm 2026 là 98,4 triệu người và năm 2027 là 99,3 triệu người.

Trong giai đoạn 2025-2027, dự kiến tổng số thu tiền đóng là hơn 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 24,81% so với giai đoạn 2022-2024. Bên cạnh đó, tổng số tiền chi trả các chế độ là hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 33,1% so với giai đoạn trước.

Đây là báo cáo trong bộ hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2025-2027 đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo nghị quyết, mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội bình quân giai đoạn 2025-2027 tối đa 1,31% dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm xã hội) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp bình quân giai đoạn 2025-2027 tối đa 1,31% dự toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp) được trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, năm 2025 tối đa 1,36%, năm 2026 tối đa 1,30% và năm 2027 tối đa 1,27% (bao gồm kinh phí thực hiện chính sách, chế độ đối với viên chức, người lao động theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP năm 2025 là 0,14%, năm 2026 là 0,02%, năm 2027 là 0,01%).