1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Xuất khẩu xăng của Trung Quốc tăng gần gấp đôi trong tháng 8

Nhật Linh

(Dân trí) - Theo hải quan Trung Quốc, xuất khẩu xăng trong tháng 8 của nước này đã tăng 97,4% so với năm ngoái khi các nhà lọc dầu tận dụng hạn ngạch xuất khẩu mới trong bối cảnh nhu cầu trong nước giảm.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, trong tháng qua, nước này đã xuất khẩu 1,12 triệu tấn xăng. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu trong 8 tháng vẫn thấp hơn 30,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu dầu diesel trong tháng 8 cũng lên mức 830.000 tấn, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ biên lợi nhuận xuất khẩu tốt. Tuy nhiên, tổng lượng xuất khẩu 8 tháng qua vẫn thấp hơn 78,3% so với cùng kỳ năm ngoái khi chỉ đạt 3,25 triệu tấn.

Xuất khẩu xăng của Trung Quốc tăng gần gấp đôi trong tháng 8 - 1

Trung Quốc đang xem xét nâng hạn ngạch xuất khẩu năng lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (Ảnh: Reuters).

Xuất khẩu nhiên liệu máy bay trong tháng 8 lại giảm 15,4% so với năm ngoái xuống còn 780.000 tấn, song tính từ đầu năm đến hết tháng 8, lượng xuất khẩu nhiên liệu máy bay vẫn ở mức 5,54 triệu tấn, cao hơn 4,4% so với năm ngoái.

Giới phân tích và các nhà giao dịch đều dự báo xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay của Trung Quốc sẽ hồi phục trong tháng 8 lên gần mức cao nhất trong năm, sau khi Bắc Kinh mở thêm hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 6 và tháng 7.

Trung Quốc đã tăng thêm 1/4 hạn ngạch xuất khẩu, tức thêm 1,5 triệu tấn, trong năm nay, đưa tổng hạn ngạch xuất khẩu xăng dầu của nước này lên 24 triệu tấn. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 1/3 so với năm 2021.

Trung Quốc đang xem xét nâng hạn ngạch xuất khẩu năng lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo nguồn tin của Bloomberg, các nhà máy lọc dầu và giới thương nhân đang xin thêm 15 triệu tấn hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu cho năm nay. Nếu được thông qua, mức hạn ngạch năm nay sẽ lên 39 triệu tấn, so với mức 38,6 triệu tấn trong năm ngoái.

Dữ liệu hải quan nước này cũng cho thấy nhập khẩu khí đốt tự nhiên (LNG) trong tháng 8 của Trung Quốc đã giảm 28,1% so với năm ngoái, xuống còn 4,72 triệu tấn. Tổng lượng nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm nay cũng giảm 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 40,64 triệu tấn trong bối cảnh giá nhiên liệu khí đốt hóa lỏng giao ngay tăng cao.

Tuy nhiên, nhập khẩu khí đốt qua đường ống trong tháng trước tăng 9% lên mức 4,13 triệu tấn, nâng tổng sản lượng nhập khẩu khí đốt từ đầu năm đến nay của Trung Quốc lên 30,4 triệu tấn, tăng 10,6% so với năm ngoái.

Trước đó, Trung Quốc đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu tạm ngừng xuất khẩu xăng và dầu diesel kể từ tháng 4, nhằm tránh tình trạng thiếu hụt năng lượng trong nước trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao do cuộc chiến tại Ukraine.

Trung Quốc cũng đã cắt giảm hơn một nửa hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu trong đợt phân bổ hạn ngạch đầu tiên cho năm 2022. Theo đó, đợt phân bổ đầu tiên cho năm 2022 là 13 triệu tấn, ít hơn 56% so với mức hạn ngạch 29,5 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2021. Mức hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc năm 2021 cũng thấp hơn 36% so với năm 2020.

Theo Reuters, Bloomberg