1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Xuất khẩu cá tra VN vào Mỹ: Lại có nguy cơ bị đóng cửa

Tại Hội nghị DN xuất khẩu cá tra ngày 25/4 tổ chức ở TPHCM, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (Vasep) đã kêu gọi các DN, cơ quan quản lý, nông - ngư dân và tất cả các công dân lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của cá tra Việt Nam.

Bởi nếu Dự luật Thanh tra cá da trơn nuôi và các sản phẩm cá da trơn khác được thông qua, thì cánh cửa thị trường Mỹ sẽ đóng lại với con cá tra Việt Nam.
 

Hãy lên tiếng vì con cá tra Việt Nam.     Ảnh: N.S

Hãy lên tiếng vì con cá tra Việt Nam. Ảnh: N.S

 Thượng nghị sĩ Mỹ cũng lên tiếng

Như báo chí đã phản ánh, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã công bố dự thảo Luật Thanh tra và Phân loại cá da trơn nhằm đưa ra các biện pháp kiểm soát mới đối với cá da trơn sản xuất hoặc nhập khẩu vào Mỹ. Dự luật đề xuất này nằm trong một điều khoản của Luật Nông trại 2008 - Quốc hội Mỹ đã thông qua vào tháng 6.2008 - nhằm chuyển quyền thanh tra cá da trơn từ Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) sang USDA. Trong đó, có điều khoản quy định phải định nghĩa cá da trơn (catfish) và có thể cá tra của Việt Nam sẽ được đưa vào danh sách cá da trơn mới.

Theo Vasep, nếu điều khoản này được thi hành, thì cánh cửa vào thị trường Mỹ sẽ đóng lại với sản phẩm cá tra Việt Nam - một nghề đã tạo việc làm cho khoảng 1 triệu người tại Việt Nam và khoảng 30.000 người tại Mỹ.

Hiện Hiệp hội Thủy sản Mỹ đã lên tiếng phản đối về dự luật đề xuất thanh tra cá da trơn nội địa và nhập khẩu của USDA. Hơn thế nữa, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cùng 5 thượng nghị sĩ khác đã viết thư vận động các thượng nghị sĩ Mỹ hủy bỏ điều khoản trong Luật Nông trại 2008 nhằm hạn chế việc Mỹ nhập khẩu cá tra của Việt Nam.

Các thượng nghị sĩ cho rằng, không có lý do nào liên quan tới an toàn thực phẩm để ngăn cản việc nhập khẩu cá tra của Việt Nam và Mỹ cũng không có lợi ích kinh tế gì khi đưa ra điều khoản cản trở việc nhập cá tra từ Việt Nam. Nếu thực hiện điều khoản quy định chuyển đổi việc quản lý cá da trơn từ FDA sang USDA hoặc cả hai cơ quan cùng chịu trách nhiệm thì sẽ tạo ra những hậu quả thương mại và thị trường tiêu cực, đồng thời có thể sẽ dẫn tới việc các đối tác thương mại của Mỹ cũng sẽ áp dụng hình thức này đối với sản phẩm của Mỹ. Những việc đó sẽ dẫn đến chi phí của người tiêu dùng và người đóng thuế tại Mỹ tăng lên.

Bà Roybal-Allard - thành viên Quốc hội Mỹ - cho rằng, USDA phải xem xét rất cẩn thận những ảnh hưởng của việc định nghĩa cá da trơn đối với các hoạt động thủy sản ở bang cũng như địa hạt của bà và triển vọng thương mại với các nước như Việt Nam. Bà cho rằng, không thể đẩy các Cty đang hoạt động tại cảng của bang California và các nhà máy chế biến thủy sản vào chỗ rủi ro. Bà kêu gọi nên xem xét thận trọng những ảnh hưởng tiêu cực của việc mở rộng định nghĩa một cách thái quá đối với cá da trơn khi USDA xem xét quyền hành của Văn phòng Thanh tra cá da trơn.

Cần thêm sức mạnh cộng đồng

Về phần mình, Vasep đã gửi thư tới USDA phản đối với nhiều bằng chứng và khẳng định, trong dự luật năm 2002 của Mỹ đã nêu rõ chỉ có cá họ Ictaluridae mới được gọi là cá da trơn, còn cá tra Việt Nam được biết tới là loài basa (swai) hoặc tra

(pangasiidae). Tuy nhiên, để tạo sức mạnh từ cộng đồng, Vasep đề nghị các DN, bạn hàng của các DN, cơ quan quản lý, nông - ngư dân và các công dân Việt Nam cùng truy cập vào trang web trên đưa ra các ý kiến của mình nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của con cá tra Việt Nam.

Hiện USDA đang lấy ý kiến cộng đồng về dự thảo luật này (hạn chót trước ngày 24.6.2011). Và đây cũng chính là thời điểm “nước sôi lửa bỏng” mà người dân cũng như DN sản xuất chế biến cá tra Việt phải đối mặt. Theo tìm hiểu của Vasep, tính đến thời điểm này, tại trang web www.regulation.gov hiện chỉ có khoảng trên 60 ý kiến góp ý chủ yếu từ công dân Mỹ tập trung bảo vệ cá da trơn nội địa theo hướng bất lợi cho cá tra Việt Nam.
 

Theo Vasep, quý I/2011 Việt Nam xuất khẩu 16.966 tấn cá tra sang Mỹ, trị giá 55,001 triệu USD, với sự tham gia của 15 DN. Đây là thị trường có mức giá trung bình xuất khẩu cao nhất trong số trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu cá tra Việt Nam. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do các chiến dịch vận động của người nuôi cá da trơn nội địa trong thời gian gần đây, nhưng cá tra vẫn tiếp tục tăng trưởng và được ưa chuộng tại thị trường Mỹ.

Theo Ngô Sơn
Lao Động