1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Xăng tăng giá kỷ lục: “Chính phủ không vì lợi ích cục bộ của doanh nghiệp!”

(Dân trí) - Người phát ngôn Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, việc điều hành giá xăng dầu là vì lợi ích chung của toàn xã hội, của nền kinh tế. Quyết định tăng giá vào ngày 28/3 đã được tính toán kỹ lưỡng về sức tác động.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam (ảnh: BD).
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam (ảnh: BD).

Thẩm lậu xăng dầu qua biên giới không phải nguyên nhân tăng giá!

Phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra chiều nay trở nên “nóng” hơn với đông đảo sự tham dự của báo giới, dồn dập các câu hỏi liên quan đến vấn đề quyết định tăng giá xăng dầu đột ngột ngày 28/03.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, việc chênh lệch mặt bằng giá trong nước so với các nước có cùng chung biên giới, gây thẩm lậu không phải là lý do chính dẫn đến quyết định tăng giá xăng dầu.

Người phát ngôn Chính phủ cho hay, việc tăng giá lần này chủ yếu là do giá xăng dầu đang bán trên thị trường thấp hơn giá cơ sở. Trong khi đó, Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được sử dụng hết, không còn công cụ nào hỗ trợ. Nếu tiếp tục giữ nguyên giá thì sẽ chỉ còn cách phải dùng ngân sách bù vào.

“Chúng ta đã thống nhất là sẽ không thể bao cấp mãi được” - Bộ trưởng Đam nói.

Cũng có mặt tại phiên họp báo, đại diện Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho hay, theo tính toán của cơ quan chủ quản, trước thời điểm 20h ngày 28/03, giá cơ sở để tính giá xăng dầu đang thấp hơn giá hiện hành theo các mức cụ thể: xăng là 1.430 đồng/lít, diesel là 362 đồng/lít, dầu hỏa 480 đồng/lít và dầu ma-zút 807 đồng/kg. Do vậy, liên Bộ đã quyết định điều chỉnh giá đúng bằng mức chênh lệch trên.

Ngoài ra, liên Bộ cũng đã tính đến mức thuế nhập khẩu. Hiện tại, mức thuế nhập khẩu áp đối với các mặt hàng xăng là 12%, diesel 8%, dầu hỏa, dầu ma zút là 10%, suất thuế này thấp hơn barem thuế hiện hành là 20%.

Trước báo giới, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói, “Chính phủ khẳng định, điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định, bảo đảm an ninh năng lượng và vì lợi ích chung của cả nền kinh tế - xã hội, của đất nước chứ không vì lợi ích cục bộ của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu”.

Sẽ công khai tình trạng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Bộ trưởng cũng đề cập đến một thực tế, đó là “khi giá giảm thì mọi người vui vẻ nhưng nếu giá tăng thì sẽ phức tạp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, đến sản xuất”.

Theo lời Bộ trưởng,  trước khi đi đến quyết định tăng giá, cả 3 Bộ bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã cùng ngồi với nhau để tính toán kỹ lưỡng về tác động của chính sách này đến lạm phát.

Tuy nhiên, ông cũng nhận xét rằng, ở Việt Nam, “ tính toán như vậy nhưng thực tế phụ thuộc vào tâm lý người tiêu dùng”.

Hồi tháng trước, trong bối cảnh giá thế giới tăng mạnh, Chính phủ vẫn kiên quyết không tăng giá mà yêu cầu sử dụng Quỹ bình ổn do lo ngại ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, “đến lúc tăng thì phải tăng”.

Theo nhận định của Văn phòng Chính phủ, trong tháng này, lạm phát đã được kiềm chế, thị trường giá cả tương đối ổn định.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,19% so tháng trước, là tháng có chỉ số giảm sau 7 tháng tăng liên tiếp. So với tháng 12/2012, mức tăng CPI hiện ở 2,39%, được đánh giá là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 4 năm qua.

Cũng về nội dung này, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, trong quá trình điều hành giá, liên Bộ luôn cố gắng đảm bảo tính công khai minh bạch.  Thời gian tới, dự kiến sẽ công bố về tình trạng Quỹ bình ổn một cách công khai để cơ quan báo chí và nhân dân giám sát và đóng góp ý kiến.

Bích Diệp