1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vợ con bầu Đức không có cổ phần tại Hoàng Anh Gia Lai

(Dân trí) - Ông Đức là một trong số ít doanh nhân trên thị trường chứng khoán không “sang tên” cổ phần cho vợ và các con. Đến ngày 31/12/2015, vợ ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) là bà Hoàng Thị Ngọc Bích và các con vẫn chưa sở hữu cổ phần nào tại công ty chồng.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã chứng khoán HAG) vừa công bố báo cáo quản trị công ty năm 2015. Theo đó, đến ngày 31/12/2015, vợ ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) là bà Hoàng Thị Ngọc Bích vẫn chưa sở hữu cổ phần nào tại công ty chồng.

Cùng với đó, ba người con của ông Đức cũng không sở hữu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai.

Bầu Đức vẫn đang là cổ đông lớn nhất tại HAGL
Bầu Đức vẫn đang là cổ đông lớn nhất tại HAGL

Ông Đức là một trong số ít doanh nhân trên thị trường chứng khoán không “sang tên” cổ phần cho vợ và các con. Trong khi đó, hầu hết các ông chủ công ty đều chuyển cổ phần cho vợ và con, thậm chí là lúc con còn rất nhỏ.

Từ trước đến nay, bầu Đức vốn “kín tiếng” chuyện gia đình. Trên truyền thông, gần như không thể tìm ra hình ảnh vợ và các con của ông Đức. Chỉ duy nhất hồi cuối năm 2014, trong chuyến đi Myanmar khởi công một công trình của HAGL, bầu Đức đã phá lệ chia sẻ: Tại thời điểm đó, vợ và ba người con của ông đều đang học tập và làm việc ở Singapore. Trong đó, con gái lớn hiện làm trong một ngân hàng nước ngoài.

Truyền thông lúc bấy giờ đưa tin, tại sự kiện trên, nhiều người bất ngờ về sự xuất hiện của cô con gái đầu lòng của bầu Đức: chỉ mới 24 tuổi nhưng làm việc năng nổ, chu đáo. Và tuy là con tỷ phú nhưng phong cách giản dị, đặc biệt khi hoàn tất buổi lễ khởi công thì âm thầm ngồi vào bàn ăn cùng các nhân viên.

Thường xuyên là người nằm trong “Top” giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng theo chia sẻ của ông Đức, hơn 20 năm nay, ông chưa từng tổ chức một chuyến du lịch nào cho bản thân và gia đình. Khi thấy chồng vất vả, bà Ngọc Bích từng khuyên ông nghỉ việc, nhưng ông đã xin vợ được làm thêm vài năm.

Tại HAGL, ông Đức đang sở hữu 347,77 triệu cổ phiếu HAG, chiếm tỉ lệ 44,02% và là cổ đông lớn nhất của công ty. Năm 2015, ông Đức đã thực hiện mua vào 5 triệu cổ phiếu này giữa bối cảnh HAG liên tục lao dốc.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu HAG có giá 8.300 đồng, giảm giá tới hơn 62% sau 1 năm. Trước đó, hồi giữa tháng 1/2015, cổ phiếu này từng có giá 23.500 đồng/cp và có lúc sụt xuống 7.900 đồng/cp phiên 22/1 vừa rồi.

Đến nay, tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Đức đã giảm còn dưới 2.900 tỉ đồng, và liên tục “tụt hạng” từ vị trí thứ hai xuống vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. So với thời điểm 31/12/2014, tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Đức đã giảm gần 4.700 tỉ đồng.

Báo cáo quản trị vừa mới công bố cũng tiết lộ, có 7 trong 9 anh em của bầu Đức có cổ phần tại Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó, ông Đoàn Nguyên Thu sở hữu 6,46 triệu cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,82% vốn điều lệ. Ông Thu hiện là Thành viên Hội đồng quản trị HAGL.

Bích Diệp

 

Vợ con bầu Đức không có cổ phần tại Hoàng Anh Gia Lai - 2