1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp FDI

Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp FDI vẫn từng bước tăng trưởng mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng, tạo động lực cho nền kinh tế phát triển theo đà tích cực.


Ông Đoàn Quang Trung – Giám đốc nhà máy Amway Việt Nam: 10 năm là một khoảng thời gian đủ để minh chứng cho sự đầu tư bền vững và lâu dài của Amway tại Việt Nam

Ông Đoàn Quang Trung – Giám đốc nhà máy Amway Việt Nam: 10 năm là một khoảng thời gian đủ để minh chứng cho sự đầu tư bền vững và lâu dài của Amway tại Việt Nam

Cùng với đó, những cải thiện về môi trường đầu tư, kinh doanh, triển vọng hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục khởi sắc.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tính đến ngày 20/04/2017, cả nước có 23.272 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 302,64 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 159,63 tỷ USD, bằng 52,7% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 179,23 tỷ USD, chiếm 59,2% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 52,68 tỷ USD (chiếm 17,4% tổng vốn đầu tư), sản xuất, phân phối điện, khí nước với 12,92 tỷ USD (chiếm 4,26% tổng vốn đầu tư).

Trong số các nhà đầu tư nước ngoài mới được chú ý năm nay, Amway Việt Nam đang được cho là một trường hợp thành công.2017 là cột mốc quan trọng đánh dấu 10 năm Amway có mặt và hoạt động tại Việt Nam. Theo ông Đoàn Quang Trung – Giám đốc nhà máy Amway Việt Nam, 10 năm là một khoảng thời gian đủ để minh chứng cho sự đầu tư bền vững và lâu dài của tập đoàn này tại Việt Nam.

Trong 10 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, Amway đã có những bước phát triển như thế nào trong hoạt động sản xuất cũng như quản lý chất lượng sản phẩm thưa ông?

-Với phương châm “Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn”, ngay từ những ngày đầu thành lập chúng tôi đã đặt ra mục tiêu cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất phục vụ người tiêu dùng Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chúng tôi đã đầu tư 25 triệu đôla Mỹ để xây nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng tại Bình Dương. Được xây dựng theo tiêu chuẩn Amway toàn cầu, các thiết bị tại nhà máy được nhập từ các quốc gia Mỹ, Nhật, Đức, Pháp… và các thiết bị phân tích , kiểm nghiệm được đầu tư đồng bộ như tại Amway Mỹ.

Ngoài ra, sau 10 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, chúng tôi đã đào tạo được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, qui trình sản xuất được tự động hóa cũng như đào tạo được đội ngũ nhà phân phối tận tâm và đầy nhiệt huyết, họ đã gắn bó với công ty từ khi thành lập cho tới ngày hôm nay và xa hơn nữa.

Theo ông, điều gì tạo ra sự khác biệt trong chiến lược cạnh tranh của Amway trên thị trường đối với các sản phẩm mà công ty đang cung cấp?

-Theo tôi, điều khác biệt trong chiến lược cạnh tranh của Amway là chúng tôi là công ty bán hàng đa cấp nước ngoài duy nhất có một nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng tai Bình Dương, nơi sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao, đủ sức phục vụ thị trường Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN.

Sản phẩm của chúng tôi là sự kết hợp tinh hoa từ khoa học và tinh túy từ thiên nhiên, do đó, cần có một quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi sản phẩm Nutrilite của Amway phải trải qua 450 tiêu chí kiểm tra và thử nghiệm chất lượng nghiêm ngặt trước khi được chấp nhận lưu thông trên thị trường. Hơn thế nữa, ngay từ nguyên liệu đầu vào cũng phải được chọn lọc từ những sản phẩm chiết xuất thiên nhiên, các dưỡng chất thực vật được trồng tại các trang trại hữu cơ của Nutrilite.

Các nhà cung ứng nguyên liệu cho Amway được sàng lọc và đánh giá rất nghiêm ngặt trước khi trở thành nhà cung ứng chính thức. Từ những nguyên liệu chọn lọc đó, gần 1.000 nhà khoa học của Amway đã nghiên cứu để đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng cao nhất, giúp người tiêu dùng đạt được sức khỏe tối ưu. Quy trình sản xuất và kiểm tra chấtlượng được thiết kế kỹ càng cho từng dòng sản phẩm đồng nhất với quy trình quản lý chất lượng sản phẩm của Amway trên toàn thế giới và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế hàng đầu

Ngoài chất lượng sản phẩm, an toàn và thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất cũng là một tiêu chí vô cùng quan trọng trong hoạt động sản xuất, tập đoàn đã có những cam kết môi trường như thế nào?

-Với 2 bằng khen của Ủy ban Quốc gia về môi trường tặng vào năm 2013 và 2016, Amway Việt Nam luôn nằm trong nhóm những công ty cam kết bảo vệ môi trường tốt nhất. Ngoài ra nhà máy Amway Việt Nam còn nằm trong nhóm “ sách xanh” của Ban quản lý các khu công nghiệp tại Bình Dương năm 2016. Vào cuối tháng 1/2017 Ban quản lý khu công nghiệp VSIP-2 nơi nhà máy Amway đang hoạt động đã cấp phép cho toàn bộ nước thải sản xuất sau khi đã xử lý đạt chuẩn A và có thể dùng nước đó để tưới cây xanh, tưới cỏ cũng như dùng để nuôi cá cảnh.

Trong chiến lược phát triển, kế hoạch mở rộng dây chuyền sản xuất và xuất khẩu sang các nước lân cận được công ty thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Chúng tôi đã và đang xuất khẩu một số sản phẩm sang Thái Lan. Tập đoàn Amway toàn cầu đang rất chú trọng đến tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam, chúng tôi luôn nhận định Việt Nam là một thị trường mới, phát triển năng động, có nền chính trị ổn định và thu nhập đầu người ngày càng được nâng cao do đó không có lý do gì mà chúng tôi không đầu tư hay mở rộng thị trường tại đây. Việc mở rộng dây chuyền sản xuất để xuất sang các nước Đông Nam Á cũng là một bước đi mà chúng tôi đang xem xét, với sự cam kết và hỗ trợ từ tập đoàn thì tôi nghĩ mục tiêu này sẽ trở thành hiện thực trong thời gian tới.

Hà Anh (thực hiện)