1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Việt Nam “bắt tay” Hàn Quốc để xây dựng nền tài chính minh bạch

(Dân trí) - Để xây dựng nền tài chính minh bạch, lành mạnh, nâng cao năng lực phân tích, giám sát tài chính để tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Việt Nam đã “bắt tay” hợp tác với Ủy ban dịch vụ Tài chính Hàn Quốc.

Ngày 7/6, tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, TS Jeong Eun-bo, Phó Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, TS Jeong Eun-bo, Phó Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc chứng kiến lễ ký kết
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, TS Jeong Eun-bo, Phó Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc chứng kiến lễ ký kết

Bản ghi nhớ mà hai bên ký kết tập trung vào việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan tới các định chế tài chính trong phạm vi giám sát của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và FSC về mô hình giám sát tài chính và cơ chế hoạt động của Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia và FSC theo quy định, pháp luật của mỗi bên.

Biên bản cũng thỏa thuận nội dung và phương thức giám sát (các chỉ tiêu lành mạnh tài chính, xử lý dữ liệu, phân tích và định lượng hóa các tín hiệu của hệ thống tài chính quốc gia, thiết lập các ngưỡng cảnh báo cần thiết); về cơ chế điều phối nội bộ và cơ chế điều phối với các cơ quan trong mạng lưới an toàn tài chính…

Ông Hà Huy Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho biết, hiện nay, một trong những trụ cột của chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhằm xây dựng một nền tài chính minh bạch và lành mạnh, hướng đến các thay đổi căn bản trong từng ngân hàng và cả hệ thống.

"Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cũng đang đẩy mạnh cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng tính cạnh tranh, khả năng chống đỡ rủi ro, tăng cường cơ sở hạ tầng hệ thống, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính của các tổ chức kinh tế và công chúng", ông Tuấn nói.

Bản ghi nhớ hợp tác này mở ra cơ hội cho Ủy ban giám sát Tài chính Quốc gia của Việt nam tiếp cận được các nguồn lực quốc tế
Bản ghi nhớ hợp tác này mở ra cơ hội cho Ủy ban giám sát Tài chính Quốc gia của Việt nam tiếp cận được các nguồn lực quốc tế

Theo ông Tuấn, để thực hiện được những mục tiêu trên thì việc xây dựng khuôn khổ quản trị mới, áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về an toàn hoạt động ngân hàng theo Basel II, Basel III, thực hiện thanh tra giám sát trên cơ sở rủi ro và đặc biệt là việc nâng cao năng lực, hiệu quả của các cơ quan thanh tra, giám sát ngày càng trở nên cấp thiết.

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện giám sát chung thị trường tài chính quốc gia, đánh giá tác động qua lại giữa chính sách kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính.

“Bản ghi nhớ hợp tác này mở ra cơ hội cho Ủy ban giám sát Tài chính Quốc gia của Việt nam tiếp cận được các nguồn lực quốc tế, trong các nỗ lực nâng cao năng lực phân tích và giám sát tài chính nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tham mưu tư vấn cho Thủ tướng”, ông Tuấn nói.

Công Quang