1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vì sao giới nhà giàu Trung Quốc đổ xô sang Singapore kết hôn?

(Dân trí) - Lo ngại việc lấy người có tài sản ít hơn mình có thể dẫn đến thua thiệt khi ly dị, giới nhà giàu Trung Quốc đang tìm đến Singapore như một địa điểm kết hôn lý tưởng mà không phải lo một mai tiền của sẽ bị chia đôi.

Phát tài nhanh chóng nhờ sự phát triển kinh tế của đất nước cũng như những cơn “sốt” bất động sản thời gian qua, không ít người giàu có tại Trung Quốc lại không cảm thấy thoải mái với việc kết hôn do lo ngại sẽ bị chia đôi tài sản nếu phải ly dị. Và để giải quyết mối lo này, theo tờ Money Weekly, ngày càng nhiều người giàu có tại đây tìm tới Singapore để kết hôn.
Đám cưới của một cặp đôi giàu có tại Trung Quốc.
Đám cưới của một cặp đôi giàu có tại Trung Quốc.
 
Li Fuhai cùng vị hôn thê của mình là Ma Jing (tên nhân vật đã bị thay đổi), chỉ là một trong số rất nhiều cặp đôi đã quyết định sẽ sang Singapore để đăng ký kết hôn dù việc này gặp không ít thủ tục khó khăn. Theo quy định tại Singapore, để được đăng ký kết hôn tại đây ít nhất một trong hai người phải là công dân Singapore hoặc có địa chỉ thường trú tại đây. 

Dù vậy Li đã nhờ vị trợ lý của mình liên hệ với một công ty để giúp xúc tiến việc này. Tuy nhiên vị trợ lý cho biết quy trình xin phép rất chặt chẽ và chắc chắn phải mất không ít thời gian để hoàn tất cả thủ tục. 

Là ông chủ của một công ty sản xuất thiết bị điện tử quy mô vừa, Li đã suy nghĩ khá lâu về việc kiết hôn tại Singapore. Ông và vị hôn thê của mình đã hẹn hò khá nhiều năm, nhưng thu nhập của vợ tương lai lại thấp hơn mình khá nhiều. Để tránh vấn đề về khoảng cách thu nhập theo quy định mới của chính phủ Trung Quốc, cả hai cùng đồng ý sang Singapore kết hôn. 

Một luật sư phụ trách việc kết hôn có yếu tố nước ngoài tại công ty luật Sanggong cho biết: “Nếu việc đăng ký kết hôn diễn ra ở nước ngoài, cặp vợ chồng đó chỉ có thể xin ly hôn ở nơi họ đã đăng ký kết hôn”. Đồng thời ông cũng giải thích thêm rằng luật hôn nhân của Singapore và Trung Quốc rất khác nhau.

Mới đây Trung Quốc đã có một sửa đổi về luật, theo đó đòi hỏi phải có sự phân chia công bằng các nguồn lực của gia đình. Trong khi đó luật pháp Singapore lại nhấn mạnh để sự công bằng trong cấu trúc gia đình. Một trong những điều được định tại đây đó là nếu có chênh lệch về thu nhập giữa 2 vợ chồng, người có thu nhập thấp hơn phải tham gia nhiều hơn vào công việc nhà khi có thời gian rảnh rỗi và làm các công việc nhà, chăm sóc con cái. 

Một điều luật khác quy định nếu vợ chồng ly hôn, việc phân chia tài sản sẽ được tòa án thực hiện dựa trên cân nhắc các yếu tố: đóng góp tài chính trực tiếp của mỗi người, ví dụ như tiền lương; nhu cầu của con cái, đóng góp phi tài chính vào công việc gia đình, bao gồm việc chăm lo nhà cửa và con cái; hoặc các thỏa thuận khác giữa vợ và chồng về phân chia tài sản.  

Vị luật sư cũng cho biết thêm rằng, một lí do nữa khiến người giàu có Trung Quốc sang Singapore kết hôn đó là đám cưới của họ sẽ ít bị dư luận chú ý hơn. Bởi theo luật pháp Singapore, các thông tin về kết hôn cũng được bảo mật ở mức nhất định. 

Theo báo cáo mới đây của tạp chí Hurun kết hợp thực hiện cùng hãng nghiên cứu GroupM, Trung Quốc hiện có 1,02 triệu người là triệu phú, tăng 6,3% so với năm ngoái. Dù vậy số lượng triệu phú còn chưa được thống kê dự báo có thể cao gấp đôi. Để được xem là triệu phú, mỗi người Trung Quốc phải có tài sản trên 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,6 triệu USD).

Hiện Bắc Kinh là nơi có nhiều triệu phú nhất, 179.000 người, trong đó có 10.500 người được xếp hạng “siêu giàu”, tức là có tài sản trên 16 triệu USD. Tuổi đời trung bình của các triệu phú Trung Quốc chỉ là 39 và 60% là nam giới. 
 
Khoảng 50% triệu phú là chủ các doanh nghiệp, 20% là nhà đầu tư chuyên nghiệp và 15% là nhà đầu tư bất động ản hoặc các quan chức cấp cao. 85% số triệu phú được hỏi muốn gửi con cái đi du học nước ngòai mà Anh, Mỹ, Canada là các điểm đến ưa chuộng nhất.

Thanh Tùng
Tổng hợp