1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

VCSC bị đồn "kiếm" 400 tỷ đồng từ thương vụ của VPBank, CEO lên tiếng

Bảo Yến

(Dân trí) - Cổ đông nói về thông tin VCSC nhận được "tiền môi giới" khoảng 400 tỷ đồng cho thương vụ VPBank bán vốn cho SMBC. CEO công ty cho biết "không tham gia đợt này, không nhận được khoản lợi nhuận nào cả".

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC, mã chứng khoán: VCI) tổ chức họp đại hội hôm nay (30/3). Tại phiên họp, cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu 3.246 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế dự đạt 1.000 tỷ đồng, giảm 5,6%.

Chia sẻ với cổ đông, ông Tô Hải - Tổng giám đốc VCSC - cho biết sắp tới đây, tình hình kinh doanh không thuận lợi như những năm trước. Kế hoạch năm nay đề ra thực sự là thách thức lớn với công ty do lợi nhuận 3 tháng đầu năm chưa tới 100 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa là 9 tháng còn lại, công ty phải đạt 900 tỷ đồng thì kế hoạch mới về đích. 

Lãnh đạo công ty cho hay, thực tế thì xác suất hoàn thành 1.000 tỷ đồng là mong manh lắm, chỉ khoảng 20% hoàn thành. Dù thế, không riêng công ty này, các công ty chứng khoán khác cũng không mấy khả quan. 

Tại phiên họp, lãnh đạo VCSC cũng nhận được ý kiến của cổ đông về chuyện đồn đoán tham gia thương vụ SMBC mua 15% vốn tại VPBank và nhận "khoản tiền môi giới" 1% (khoảng 400 tỷ đồng). Ông Tô Hải nhấn mạnh: "Chúng tôi không tham gia đợt này và không nhận được khoản lợi nhuận nào cả. Hai bên đã là đối tác chiến lược rồi thì quý vị có thể hiểu được họ có thể tự làm, dĩ nhiên không kêu thêm bên nào vào cả". 

VCSC bị đồn kiếm 400 tỷ đồng từ thương vụ của VPBank, CEO lên tiếng - 1

Bà Nguyễn Thanh Phượng và ông Tô Hải trên bàn chủ tọa phiên họp (Ảnh: Bảo Yến).

Về các mảng kinh doanh chính, lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết với mảng cốt lõi là ngân hàng đầu tư (IB), thị trường được dự đoán khởi sắc từ giữa quý III. Năm 2022, công ty chứng khoán này là đơn vị hiếm hoi có hoạt động này sôi động với các thương vụ như bán chuỗi Phúc Long cho Masan với giá trị 400 triệu USD, tư vấn bán chuỗi Pizza 4P's cho Mekong Capital, tư vấn bán 35% cổ phần cho Điện Gia Lai...

Về mảng môi giới chứng khoán, lãnh đạo đơn vị này cho biết mở ra 2 bộ phận mới nhằm tập trung vào nhóm khách hàng có tổng tài sản trên 10 tỷ đồng - nhóm thực sự mang lại lợi nhuận. 

Còn với mảng trái phiếu, con số công ty phát hành năm 2022 là trên 2.000 tỷ đồng. Từ nửa cuối năm 2022 đến nay, sau sự kiện Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát thì thị trường đang chưa ổn định trở lại.

HĐQT VCSC cũng trình cổ đông thông qua việc đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap. 

Kết thúc năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu hơn 3.156 tỷ đồng, giảm gần 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.060 tỷ đồng, giảm 43% so với năm trước. Với kết quả đạt được, đơn vị này mới chỉ thực hiện được gần 56% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.