1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vàng thế giới đang rẻ hơn vàng SJC gần 18 triệu đồng/lượng

An Chi

(Dân trí) - Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước là 17,78 triệu đồng/lượng, dù khoảng cách đã giảm so với thời gian trước nhưng vẫn ở mức cao.

Cập nhật lúc 9h sáng nay (6/6), các doanh nghiệp lớn ở Hà Nội giao dịch vàng miếng SJC tại 68,65 - 69,55 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên 5/6. Tại TPHCM, giá thu mua tương đương thị trường Hà Nội nhưng giá bán ra rẻ hơn 20.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua bán dao động 900.000 - 920.000 đồng/lượng. 

Còn trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 1.853 USD/ounce, tăng 2 USD so với phiên trước, tương đương 51,89 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo tỷ giá USD tự do chưa thuế phí, vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 17,66 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới đang rẻ hơn vàng SJC gần 18 triệu đồng/lượng - 1

Vàng thế giới đang rẻ hơn vàng SJC gần 18 triệu đồng/lượng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng không thể bứt phá, tăng mạnh khi có nhiều áp lực bủa vây. Động thái tăng lãi suất của các Ngân hàng Trung ương trên thế giới như Anh, Australia, Ba Lan, Ấn Độ đang tác động lớn đến thị trường kim loại quý. Trong đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đã đồng ý tăng lãi suất thêm 0,5% vào kỳ điều chỉnh tiếp theo với mục đích ngăn chặn lạm phát.

Theo nguồn tin từ Kitco, một số ngân hàng trung ương trên thế giới đang cân nhắc lại chiến lược dự trữ ngoại hối liên quan đến đồng USD và đồng EUR khi phương Tây áp các lệnh trừng phạt tài chính lên Moscow. Một số chuyên gia dự báo, vàng khó tỏa sáng trong ngắn hạn khi các Ngân hàng Trung ương mạnh tay trong vấn đề lãi suất. Vì lạm phát đang là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phục hồi của kinh tế sau dịch Covid-19. Mức giá 1.850 USD/ounce có thể là mốc kháng cự của vàng trong thời gian tới.

Chuyên gia Michael Boutros từ DailyFX đánh giá thị trường vàng đang trong trạng thái bấp bênh. "Vàng có thể rơi vào trạng thái bán tháo mạnh nếu trượt khỏi mốc 1.800 USD/ounce. Đặc biệt, chúng có thể rơi vào vùng nguy hiểm nếu giá đóng cửa dưới 1.791 USD/ounce", ông nói.

Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã thừa nhận sai lầm khi đánh giá về mức độ lạm phát. Trong một số phát ngôn vào năm 2021, bà Yellen từng nhận định rằng lạm phát chỉ là "nguy cơ nhỏ". Đồng thời, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cho rằng nền kinh tế Mỹ còn phải đối mặt với nhiều cú sốc, nhất là trong bối cảnh giá dầu tăng cao và châu Âu công bố trừng phạt dầu Nga.

"Nhưng lạm phát là mối quan tâm số một với chính quyền của Tổng thống Biden", bà Yellen khẳng định và cho biết các số liệu gần đây cho thấy lạm phát tại Mỹ đã bắt đầu giảm. Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ cho biết lạm phát trong tháng 4 là 4,9% giảm 0,3% so với tháng 3 và thấp hơn nhiều so với tháng 2 là 5,3%.