1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Giá vàng sụt giảm, khó "tỏa sáng" trong ngắn hạn

An Chi

(Dân trí) - Giới chuyên gia cho rằng, vàng khó "tỏa sáng" trong ngắn hạn khi Fed "diều hâu" trong vấn đề lãi suất.

Cập nhật lúc 9h sáng nay (1/6), các doanh nghiệp lớn ở Hà Nội giao dịch vàng miếng SJC tại 68,2 - 69,22 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên 30/5. Tại TPHCM, giá thu mua tương đương Hà Nội nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng. Chênh lệch mua bán dao động 1 - 1,02 triệu đồng/lượng.

Còn trên thị trường quốc tế sáng nay (1/6), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 1.834 USD/ounce (tương đương 51,34 triệu đồng/lượng), giảm 14 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tự do chưa thuế phí, vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 17,98 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sụt giảm, khó tỏa sáng trong ngắn hạn - 1

Giá vàng thế giới sụt giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và chỉ số đồng USD trở lại đường đua tăng giá. (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng thế giới sụt giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ (2,848%) và chỉ số đồng USD (101,78 điểm) trở lại đường đua tăng giá. Theo nguồn tin từ Kitco, một số ngân hàng trung ương trên thế giới đang cân nhắc lại chiến lược dự trữ ngoại hối liên quan đến đồng USD và đồng euro khi phương Tây áp các lệnh trừng phạt tài chính lên Moscow. Trong khi đó, Nga kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ mua nhiều vàng hơn và lựa chọn các loại tiền tệ khác như đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để làm nguồn dự trữ. 

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, nhu cầu về vàng trên toàn cầu trong quý I tăng 34% so với cùng kỳ năm trước do những căng thẳng địa chính trị và các đợt tăng lãi suất của ngân hàng trung ương.

Hiện tại, thị trường vàng đang đối mặt với nhiều thách thức khi kỳ điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đến gần. 0,5% là mức tăng lãi suất dự kiến trong tháng 6 được Fed đưa ra để ngăn "bóng ma" lạm phát.

Hôm nay (1/6), Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Fed Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen. Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ khi ông Jerome Powell được Thượng viện công bố quyết định tiếp tục điều hành Fed. 

Trước cuộc họp, Tổng thống Mỹ tuyên bố cuộc họp này sẽ thảo luận đến các vấn đề cấp bách của nước Mỹ và giải quyết lạm phát. "Kế hoạch của chúng tôi là tìm ra giải pháp để chặn lạm phát, bắt đầu với đề xuất đơn giản là tôn trọng Fed, tôn trọng sự độc lập của Fed. Đây là điều mà chúng tôi đã làm và sẽ tiếp tục làm", ông Joe Biden nhấn mạnh.

Giới chuyên gia cho rằng, vàng khó "tỏa sáng" trong ngắn hạn khi Fed "diều hâu" trong vấn đề lãi suất. Vì lạm phát đang là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ sau đại dịch Covid-19. Mức giá 1.850 USD/ounce có thể là mốc kháng cự của vàng trong thời gian tới.