1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

"Vàng Nhà nước" tiếp tục hút hàng trong lần đấu thầu thứ 4

(Dân trí) - Trong phiên đấu thầu vàng sáng nay 9/4, các đơn vị có giấy phép kinh doanh vàng miếng tiếp tục mua thêm 25.600 lượng vàng miếng SJC. Tính chung 4 phiên vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 79.000 lượng vàng nhưng giá vàng SJC vẫn cao ngất ngưởng so với thế giới.

Giá vàng SJC vẫn cao ngất ngưởng so với thế giới (ảnh minh họa).
Giá vàng SJC vẫn cao ngất ngưởng so với thế giới (ảnh minh họa).

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tham gia phiên đấu thầu sáng nay 9/4 có 17 đơn vị và 15 đơn vị đã trúng thầu với tổng số vàng “khớp lệnh” thành công là 25.600 lượng vàng SJC. Như vậy, so với khối lượng chào bán 26.000 lượng vàng, phiên đấu thầu hôm nay còn dư lại 400 lượng vàng ở kho của Ngân hàng Nhà nước.

Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước vào chiều qua, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 43,39 triệu đồng/lượng. Còn giá sàn mà cơ quan này đưa ra sáng nay là 43,3 triệu đồng, thấp hơn giá vàng SJC giao dịch trên thị trường ở cùng thời điểm 50.000 đồng/lượng.

Kết quả phiên đấu thầu sáng nay từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, giá trúng thầu thấp nhất đúng bằng giá sàn, còn cao nhất là 43,35 triệu đồng. Doanh nghiệp mua nhiều nhất 5.000 lượng và ít nhất 700 lượng.

Với 4 phiên đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước, hiện đã có 79.000 lượng vàng SJC cung ứng ra thị trường, thông qua các ngân hàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Trong mỗi phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước chào bán 26.000 lượng vàng, tương đương 1 tấn vàng quy chuẩn. Được biết, để chuẩn bị cho các phiên đấu thầu đã qua và sắp tới, Ngân hàng Nhà nước đã dập 10 tấn vàng để bán ra thị trường.

Dù đã có 79.000 lượng vàng SJC cung ứng ra thị trường qua 4 phiên đấu thầu nhưng giá vàng trong nước vẫn cao ngất ngưởng so với giá vàng thế giới quy đổi. Hiện tại, khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường này vẫn ở mức trên 3,5 triệu đồng/lượng.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này vẫn bảo lưu quan điểm đấu thầu vàng miếng để tăng cung ra thị trường chứ không ưu tiên bình ổn giá.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước thì, thị trường cần thời gian và có độ trễ nhất định để “hấp thụ” lượng vàng của Ngân hàng Nhà nước đưa ra thông qua các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

“Chắc chắn là khi Ngân hàng Nhà nước tăng cung vàng miếng cho thị trường, thì cung - cầu sẽ cân bằng hơn và mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế sẽ giảm dần”, vị đại diện này nói.

Theo kế hoạch mà Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần trước, sáng mai 10/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng cho các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng. Số lượng vàng SJC chào thầu phiên ngày mai chưa được cơ quan này công bố con số cụ thể, nhưng theo một vài nguồn tin, mai sẽ là 1 phiên đấu thầu với khối lượng chào thầu “khủng” nhất từ trước đến nay.

Nguyễn Hiền