1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tỷ phú Trần Bá Dương: Chúng tôi sẽ hết sức tránh sai sót chủ quan

Quỳnh Ngọc

(Dân trí) - Đại diện cho các doanh nhân phát biểu tại lễ vinh danh doanh nhân tiêu biểu, tỷ phú Trần Bá Dương cam kết sẽ hết sức cân nhắc, tránh sai sót chủ quan gây ra những đổ vỡ ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Sáng nay (12/10), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Chủ tịch Thaco, PNJ nói gì khi lọt danh sách doanh nhân tiêu biểu?

Đại diện cho các doanh nhân phát biểu tại lễ vinh danh, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đã bày tỏ đồng tình và hưởng ứng thực hiện Chương trình phát triển đội ngũ doanh nhân xứng tầm khát vọng đất nước, hướng tới tầm nhìn 2030-2045.

Tỷ phú Trần Bá Dương: Chúng tôi sẽ hết sức tránh sai sót chủ quan - 1

Đại diện cho các doanh nhân, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải, cam kết và đồng lòng ủng hộ 6 quy tắc doanh nhân và tiên phong thực hiện ở mức cao nhất có thể (Ảnh: VGP).

Thẳng thắn nhìn nhận về đội ngũ doanh nhân thời gian qua, ông Dương cho biết, trong khi đại đa số các doanh nghiệp cùng chống dịch và phát triển, duy trì sản xuất, kinh doanh, cũng có doanh nghiệp trục lợi trong đại dịch. Thời gian qua rất nhiều trường hợp vượt quá rào cản pháp luật cho phép và lâm vào tình trạng lao lý.

Dựa trên 6 quy tắc của doanh nhân mà VCCI ban hành, ông Dương khẳng định, giới doanh nhân cam kết và đồng lòng ủng hộ, tiên phong thực hiện ở mức cao nhất có thể.

Bên cạnh cam kết tập trung vào các dự án, các ngành nghề theo định hướng phát triển chung của đất nước, ông Dương cho biết: "Chúng tôi sẽ hết sức cân nhắc để vừa làm tốt, những đồng thời tránh sai sót chủ quan gây ra những đổ vỡ ảnh hưởng đến nền kinh tế. Chúng tôi cũng đề cao, thượng tôn pháp luật, nghiêm túc và gương mẫu thực hiện công bằng, minh bạch, liêm chính".

Chia sẻ với Dân trí bên lề sự kiện, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) - cho biết, bà rất vui và hạnh phúc vì những gì bà cống hiến đã được ghi nhận. "Tuy nhiên, bên cạnh niềm vinh hạnh này là trách nhiệm lớn lao khi nhận được sự tín nhiệm của cộng đồng, tổ chức. Do đó, phải phát triển làm sao để tương xứng với niềm tin đó", bà chia sẻ.

Gửi gắm đến thế hệ doanh nhân trẻ, bà Dung cho rằng: "Con đường làm doanh nghiệp là con đường nhiều khó khăn nhưng cũng nhiều thú vị. Với 6 quy tắc mà VCCI vừa đưa ra, tôi cho rằng các bạn trẻ nên làm theo đó và làm thận trọng thì chắc chắn thành công sẽ đến".

Sứ mệnh của doanh nhân còn nặng nề

Chia sẻ về Ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết, ngày 13/10 được gọi là Ngày Tết Doanh nhân, nên ngày 13/10 luôn là ngày vui của giới doanh nhân dù đời doanh nhân luôn sống cùng căng thẳng, lo toan cho doanh nghiệp và cho bao người.

Tỷ phú Trần Bá Dương: Chúng tôi sẽ hết sức tránh sai sót chủ quan - 2

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022 (Ảnh: VCCI).

Nhắc lại ngày này năm trước, khi cả nước vừa mở cửa trở lại sau những tháng ngày phong tỏa, cách ly, doanh nghiệp gồng mình đối phó với đại dịch và các doanh nhân vừa lo lắng bạc đầu chống dịch cho doanh nghiệp, vừa gọi nhau hợp sức cùng Đảng, Chính phủ lo vắc xin, vật tư y tế, thiết bị chống dịch, ông Công cho biết, Chính phủ đã chuyển hướng từ chiến lược "zero covid" sang chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, đưa đất nước vượt qua đại dịch, "giải vây" cho các doanh nghiệp và bảo toàn năng lực sản xuất kinh doanh. "Nhờ đó, năm nay doanh nghiệp và nền kinh tế có thể phục hồi nhanh, tăng trưởng mạnh", ông Công cho biết.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng đầu năm 2022 đã đạt 163.300 doanh nghiệp, tăng tới 38,6% so với cùng kỳ năm 2021 và cao hơn số lượng của cả 12 tháng năm 2021.

Tuy nhiên, khẳng định tất cả mới là bước đầu, Chủ tịch VCCI cho rằng, cộng đồng doanh nhân nhận thức rõ chặng đường phía trước còn dài, sứ mệnh của doanh nhân là rất nặng nề trước mục tiêu và khát vọng của dân tộc. Đó là mục tiêu năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao như Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đặt ra.

"Nếu như năm 2021, Ngày Doanh nhân Việt Nam chúng ta nói nhiều về Covid-19, về khôi phục sản xuất kinh doanh, thì Tết Doanh nhân năm nay, chúng ta hãy nói nhiều hơn về tầm nhìn 2030 và 2045, về xây dựng đội ngũ doanh nhân xứng tầm với mục tiêu, khát vọng của quốc gia, dân tộc, về đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh, về chiến lược xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam", ông Công khẳng định.

Năm nay, qua 211 đề cử, có 60 doanh nhân được trao tặng danh hiệu doanh nhân xuất sắc nhất, trong đó có 10 người được vinh danh Top10 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu. Các doanh nhân này đang lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có quy mô từ rất lớn đến doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong đó có nhiều doanh nhân nổi tiếng như tỷ phú Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Tập đoàn Geleximco, bà Thái Hương - Chủ tịch Tập đoàn TH, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, ông Lý Ngọc Minh - Chủ tịch Công ty sứ Minh Long, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), ông Thân Đức Việt - Tổng giám đốc Công ty May 10…