1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỷ phú tiền số giàu nhất thế giới đổ tiền mua cổ phần của Forbes

Nhật Linh

(Dân trí) - Theo CNBC, Binance, sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới, đang đầu tư chiến lược vào tạp chí Forbes với trị giá 200 triệu USD, một dấu hiệu cho thấy tầm ảnh hưởng của lĩnh vực này ngày càng lớn.

Số tiền này sẽ giúp Forbes thực hiện kế hoạch hợp nhất với một công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) trong quý đầu tiên này.

Các nhà đầu tư ngày càng nghi ngờ về các giao dịch SPAC nói chung và trong lĩnh vực truyền thông nói riêng trong bối cảnh thị trường chứng khoán sụt giảm những tháng gần đây. Binance sẽ góp một nửa trong tổng số vốn 400 triệu USD mà các nhà đầu tư tổ chức đã cam kết, theo Forbes công bố hồi tháng 8 năm ngoái.

Như vậy, Binance sẽ là một trong 2 chủ sở hữu lớn nhất của Forbes. Forbes, tạp chí có tuổi đời 104 này, dự kiến niêm yết trên thị trường chứng khoán New York với mã chứng khoán FRBS, theo nguồn tin của CNBC. Sàn giao dịch tiền điện tử sẽ có 2 giám đốc vào hội đồng quản trị của Forbes trong tổng số 9 thành viên.

Tỷ phú tiền số giàu nhất thế giới đổ tiền mua cổ phần của Forbes - 1

Ông Changpeng Zhao được coi là doanh nhân giàu nhất trong ngành công nghiệp tiền số (Ảnh: Getty).

Động thái này cho thấy tầm ảnh hưởng của lĩnh vực tiền số đối với thế giới thực ngày càng tăng. Lĩnh vực này đã chứng kiến mức định giá tăng vọt và tạo ra một tầng lớp tỷ phú mới trong bối cảnh thế giới ngày càng quan tâm đến tài sản kỹ thuật số.

Mặt khác, trong khi các công ty tiền số lần lượt lên sàn, ồ ạt quảng bá trên các đấu trường thế thao và ngập tràn trong các làn sóng chứng thực của người nổi tiếng, thì đây là khoản đầu tư lớn đầu tiên của lĩnh vực này vào một tổ chức truyền thông lâu đời của Mỹ.

Tạp chí Forbes được thành lập cách đây hơn một thế kỷ. Năm 2014, Forbes đã bán 95% cổ phần cho hãng truyền thông Integrated Whale Media có trụ sở tại Hồng Kông với mức định giá 475 triệu USD.

Được biết đến là tạp chí hàng đầu và mô hình xuất bản kỹ thuật số dựa vào các cộng tác viên, Forbes đã nỗ lực để đa dạng hóa doanh thu bằng các giao dịch cấp phép, thương mại điện tử cũng như nỗ lực trực tiếp đến người tiêu dùng. Tờ báo này cho biết họ đã tiếp cận 150 triệu người thông qua các sự kiện và nội dung của mình.

Forbes cũng nổi tiếng với bảng xếp hạng hàng năm về các tỷ phú giàu nhất thế giới. Đây cũng là bảng xếp hạng mà người sáng lập kiêm CEO của Binance - ông Changpeng Zhao - đã gia nhập gần đây. Tháng trước, giá trị tài sản ròng của ông Zhao, người thích được gọi là CZ, được Bloomberg xác định ở mức 96 tỷ USD. Con số này không bao gồm tài sản tiền điện tử của cá nhân ông. Ông được coi là doanh nhân giàu nhất trong ngành công nghiệp này.

Khoản đầu tư của Binance vào Forbes là một dấu hiệu cho thấy ông Zhao tin rằng thế hệ nội dung sẽ là một lĩnh vực tăng trưởng của việc phát triển Web 3.0. Web 3.0 đề cập đến một phiên bản phi tập trung hơn của internet sử dụng blockchain, vốn đang là nền tảng của tiền điện tử, tài sản NFT.

"Đây là bước đầu tiên vào một thị trường có tiềm năng cao thực sự khi áp dụng các công cụ dựa trên Web 3.0", một người am hiểu về chiến lược của Binance nói và cho biết: "Ngành của chúng tôi đã có nhiều tăng trưởng và chúng tôi nghĩ rằng thật ngốc nếu không đặt mình vào những lĩnh vực đã chín muồi để đầu tư cơ sở hạ tầng".

Theo người này, Binance đã tiếp cận Forbes, cân nhắc các lựa chọn bao gồm cả bán toàn bộ, sau khi xác định 3 nền tảng truyền thông và nội dung để đầu tư.

Binance được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa có trụ sở chính. Hiện công ty này đã trong quá trình lựa chọn trụ sở chính, Singapore, Dubai hay London là những địa điểm mà ông Zhao từng nhắc tới.

Theo CNBC