Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mách nước thu hút nguồn lực kiều hối

Nhật Quang

(Dân trí) - Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đề xuất NHNN cũng như các ngân hàng tại Việt Nam cần có sự kết nối với các ngân hàng thế giới, đơn giản hóa thủ tục... nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn lực kiều hối.

Sáng 11/10, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Hội nghị triển khai Đề án chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TPHCM từ nay đến năm 2030 (Đề án kiều hối).

Kiều bào đề xuất cách thu hút nguồn kiều hối

Chia sẻ bên lề hội nghị, ông Johnathan Hạnh Nguyễn - kiều bào Philippines - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP), cho biết thời gian qua lượng ngoại tệ đến từ xuất nhập khẩu đã đóng góp một phần lớn vào phát triển kinh tế đất nước.

Ngoài ra, nguồn kiều hối được gửi về từ người Việt Nam ở nước ngoài tăng dần qua hàng năm và trở thành nguồn lực lớn.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mách nước thu hút nguồn lực kiều hối - 1

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ bên lề sự kiện sáng 11/10 (Ảnh: Nhật Quang).

Để tạo điều kiện thuận lợi để thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có thể gửi ngoại hối về nước, ông Johnathan đề xuất Ngân hàng Nhà nước cũng như các ngân hàng tại Việt Nam cần có sự kết nối với các ngân hàng thế giới, đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ và có thêm những chính sách phát triển nguồn lực kiều hối hiện nay nhiều hơn nữa.

Trong một sự kiện trước đó của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, "vua hàng hiệu" Johnathan nhận định sau nhiều năm đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam, ông nhận thấy hiện nay đang là cơ hội tốt nhất cho kiều bào trở về làm ăn tại Việt Nam.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho rằng để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, Việt Nam cần tăng cường tính minh bạch, đơn giản hóa thủ tục, xem xét cơ chế một cửa dành cho kiều bào, nơi có thể cung cấp thông tin, tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư.

Cũng tại hội nghị, TS Lê Thị Thanh Nhàn, giảng viên Đại học Quốc gia Úc, nhấn mạnh cần có chính sách khuyến khích đầu tư kinh doanh, xây dựng các chương trình đầu tư xã hội cho kiều bào và kết nối kiều bào với cơ hội kinh doanh trong nước, từ đó phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối.

Để tận dụng nguồn kiều hối nhỏ lẻ, bà Nhàn đề xuất các cơ quan chức năng kết hợp với các ngân hàng thương mại có lãi suất ưu đãi cho những khoản kiều hối được giữ trong tài khoản ngân hàng mà không rút ra ngay lập tức.

Vị nữ Tiến sĩ cũng kiến nghị cần có chính sách miễn hoặc ưu đãi thuế cho các khoản đầu tư của kiều bào trong năm đầu tiên, nhằm tạo động lực để kiều bào tham gia đầu tư từ xa.

Kiều hối đổ về TPHCM đạt 5,48 tỷ USD

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM - cho biết, tính đến cuối tháng 9, thống kê sơ bộ từ 14 công ty kiều hối trên địa bàn, lượng kiều hối kiều bào chuyển về thành phố đạt khoảng trên 5,48 tỷ USD, tăng khoảng 10,45% so với cùng kỳ.

Hiện các công ty kiều hối chiếm tỷ trọng khoảng 77,4% lượng kiều hối được chuyển về TPHCM. Vì thế, ông Lệnh cho rằng nếu tính cả các kênh chuyển nhận kiều hối khác thì cả năm nay mục tiêu tăng trưởng kiều hối về thành phố trên 10% là có thể đạt được. 

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mách nước thu hút nguồn lực kiều hối - 2

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM (Ảnh: Nhật Quang).

Để triển khai hiệu quả Đề án kiều hối, cơ quan quản lý tiền tệ thành phố sẽ tập trung vào các hoạt động hỗ trợ duy trì và phát huy hiệu quả chính sách kiều hối cũng như tốc độ tăng trưởng kiều hối để tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. 

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chi trả kiều hối, đặc biệt là nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất đối với người dân nhận được kiều hối.

Ngoài ra, nhà điều hành tiền tệ cũng sẽ nghiên cứu tham mưu với Sở ban ngành sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối trong thời gian tới, có ý nghĩa phát triển kinh tế xã hội cũng như là động lực để thu hút nguồn kiều hối có hiệu quả.

Trước đó, ngày 26/9, lãnh đạo UBND TPHCM đã chính thức ký ban hành Đề án "Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TPHCM từ nay đến năm 2030" và ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai Đề án.

Đề án được thành lập với mục đích xác định nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai, đánh giá kết quả thực hiện chính sách phát huy nguồn lực kiều hối hiệu quả tại TPHCM từ nay đến năm 2030.

Bên cạnh đó, đề án còn nhằm hoàn chỉnh cơ chế, chính sách thuận lợi để phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối; Huy động, định hướng nguồn lực kiều hối vào xây dựng phát triển thành phố trong các lĩnh vực phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế thành phố.