1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tỷ phú Bezos kiện NASA về hợp đồng với SpaceX của Elon Musk

(Dân trí) - Hãng hàng không vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos đang đệ đơn kiện NASA về quyết định trao hợp đồng chế tạo tàu đổ bộ Mặt Trăng trị giá 2,9 tỷ USD cho SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Tỷ phú Bezos kiện NASA về hợp đồng với SpaceX của Elon Musk - 1

Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos đâm đơn kiện NASA về hợp đồng với SpaceX (Ảnh: Reuters).

Vụ lùm xùm này bắt nguồn từ một quyết định của NASA hồi tháng 4 là giao dự án tàu đổ bộ Mặt Trăng cho một công ty, thay vì 2 công ty như dự kiến ban đầu, vì thiếu vốn.

Trong đơn đệ trình lên tòa án hôm 13/8, Blue Origin cho rằng cần có hai nhà cung cấp để chế tạo tàu vũ trụ đưa các phi hành gia đáp xuống bề mặt Mặt Trăng sớm nhất vào năm 2024.

Blue Origin cáo buộc NASA đã đánh giá không đúng luật và không tương xứng" về các đề xuất của họ trong quá trình đấu thầu.

"Chúng tôi tin rằng các vấn đề trong hợp đồng này cùng những hậu quả của nó phải được giải quyết nhằm tạo sự công bằng, cạnh tranh và bảo đảm sứ mệnh trở lại Mặt Trăng an toàn cho nước Mỹ", Blue Origin cho biết trong một thông cáo phát đi hôm 16/8.

Bà Kathy Lueder - Giám đốc thám hiểm con người của NASA - cũng thừa nhận ngân sách hiện tại không cho phép cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ chọn hai công ty. Quốc hội Mỹ chỉ cung cấp 850 triệu USD trong số 3,3 tỷ USD mà cơ quan này yêu cầu cho dự án.

NASA cũng trích dẫn hồ sơ cho thấy giá thầu của SpaceX là thấp nhất trong giai đoạn đó.

Hồi tháng 7, tỷ phú Bezos đã đề nghị thanh toán khoản chi phí lên tới 2 tỷ USD của NASA để được xem xét lại hợp đồng. Tuy nhiên, ông đã bị từ chối.

Trong khi đó, cơ quan thẩm định trách nhiệm của chính phủ Mỹ (GAO) cũng đã bác bỏ khiếu nại của Blue Origin và nói rằng NASA đã đúng khi giao hợp đồng cho một công ty.

Theo chương trình Artemis, NASA hy vọng sẽ đưa con người trở lại Mặt Trăng sớm nhất vào năm 2024 kể từ sau lần đầu tiên vào năm 1972.

"Bước quan trọng này sẽ đưa nhân loại vào con đường khám phá Mặt Trăng bền vững và hướng tới các sứ mệnh xa hơn là hệ Mặt Trời, bao gồm cả Sao Hỏa", bà Lueders nói hồi tháng 4.