1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỷ phú Jeff Bezos bay vào vũ trụ thành công

(Dân trí) - Tỷ phú Jeff Bezos là người giàu nhất thế giới đầu tiên bay vào vũ trụ.

Tỷ phú Jeff Bezos bay vào vũ trụ thành công - 1

Phi hành đoàn đầu tiên của con tàu vũ trụ New Shepard đã hạ cánh an toàn sau khi vươn tới rìa không gian (Ảnh: Blue Origin).

Tỷ phú Jeff Bezos vừa bay vào vũ trụ trong chuyến bay đầu tiên của con tàu New Shepard của hãng Blue Origin. Đi cùng với ông là em trai Mark Bezos, nữ phi hành gia 83 tuổi Wally Funk và một sinh viên 18 tuổi.

Khoang tàu hình con nhộng chở phi hành đoàn Blue Origin đã tăng tốc gấp 3 lần tốc độ âm thanh trước khi đạt độ cao 80 km, ranh giới mà Mỹ sử dụng để đánh dấu rìa không gian. Phi hành đoàn đã lơ lửng trong trạng thái không trọng lực trước khi trở lại Trái Đất và hạ cánh xuống sa mạc Texas bằng một bộ dù.

Chuyến bay ra mắt thành công này đánh dấu sự gia nhập của Blue Origin vào thị trường hàng không vũ trụ tư nhân, cùng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực du hành không gian - Virgin Galactic của tỷ phú Richard Branson và SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Ngoài sở hữu giá trị tài sản khổng lồ, tỷ phú Bezos, 57 tuổi, còn là người sáng lập công ty vũ trụ duy nhất thực hiện chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên của công ty mình. Trong khi cả SpaceX và Virgin Galactic đều ra mắt các phi hành gia trước, thì tỷ phú Bezos là người đầu tiên tham gia vào phi hành đoàn.

Chuyến ra mắt thành công của New Shepard là một cột mốc quan trọng trong tiến trình hướng tới tầm nhìn của tỷ phú Bezos. Ông thành lập Công ty hàng không vũ trụ Blue Origin với mục tiêu tạo ra "một tương lai nơi hàng triệu người đang sống và làm việc trong không gian để mang lại lợi ích cho Trái Đất".

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Blue Origin trong thị trường đưa khách du lịch vào vũ trụ là Virgin Galactic, một lĩnh vực được gọi là du lịch dưới quỹ đạo. Nhưng với SpaceX của tỷ phú Elon Musk thì muốn tiến xa hơn và thực hiện chuyến bay nhiều ngày, còn gọi là du lịch ngoài quỹ đạo.

SpaceX đang chuẩn bị khởi động sứ mệnh tư nhân đầu tiên vào tháng 9 với con tàu mang tên Inspiration. Blue Origin và Virgin Galactic đang phát triển các con tàu vũ trụ được phóng bằng tên lửa.

Trong khi Blue Origin được khởi động tự động thì hệ thống của Virgin Galactic do hai phi công lái. Cho đến nay, hãng bay của tỷ phú Branson đã có 4 chuyến bay thử nghiệm nhưng phải đến năm 2022 hãng mới bắt đầu bay với khách hàng trả phí.

Mặc dù cuộc đấu giá giành một tấm vé trên chuyến bay đầu tiên này của Blue Origin đã đạt mức 28 triệu USD, theo CNBC, một chỗ trên chuyến du lịch dưới quỹ đạo thường không đắt đỏ như vậy. Trước đây, Virgin Galactic đã mở bán với giá từ 200.000 - 250.000 USD/vé để đặt chỗ, nhưng phải trả thêm 500.000 USD cho một chuyến bay huấn luyện với hãng Italian Air Force.