1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Túi xách 22 triệu đồng của Gucci bị chê giống xô giặt giẻ lau nhà

(Dân trí) - Mới đây, Gucci đã bị những người hâm mộ thời trang hàng hiệu chế giễu khi bán một chiếc túi có giá gần 700 bảng Anh nhưng lại có hình dáng giống một chiếc xô nhựa dùng để giặt giẻ lau nhà.

Chiếc túi xách Gucci được làm bằng cao su có giá gần 22 triệu đồng. (Nguồn: Gucci)
Chiếc túi xách Gucci được làm bằng cao su có giá gần 22 triệu đồng. (Nguồn: Gucci)

Với thắt lưng Double G, áo phông 'Fake' và túi xách Soho Disco, Gucci đã liên tục thống trị làng thời trang đường phố thế giới để trở thành một trong những nhãn hiệu thời trang được ưa thích nhất hiện nay.

Tuy nhiên, nhiều tín đồ thời trang đã phân vân về điều này khi Gucci phát hành sản phẩm mới nhất là một chiếc túi xách cao su có hình dạng khá giống với xô giặt giẻ lau nhà.

Cụ thể, chiếc túi có tên Logo Top Handle Tote này được bán với giá 675 bảng Anh (tương đương gần 22 triệu đồng) trên trang web của Gucci với 4 màu khác nhau và được lấy cảm hứng từ những chiếc túi xách đi biển cổ điển.

Thêm nữa, chiếc túi gây nhiều tranh cãi cũng có biểu tượng Gucci ở bên cạnh và được in dòng chữ “Mang ý nghĩa đặc biệt đối với hãng”.

Trước đó, chiếc túi này xuất hiện lần đầu tiên tại buổi trình diễn thời trang hè năm 2018 của Gucci ở Milan nhưng từ đó, nó được bán sẵn trực tuyến và hình ảnh chiếc túi giống xô giặt giẻ lau này được chia sẻ rộng rãi trên mạng.

Theo đó, các bài viết nhanh chóng thể hiện một loạt các ý kiến ​​tiêu cực từ những tín đồ thời trang khi so sánh nó với mọi thứ, từ một chiếc xô giặt giẻ lau nhà, giỏ đựng quần áo bẩn hay thậm chí là một chiếc túi đựng hàng tạp hóa.

“Cuối cùng, giỏ đựng quần áo bẩn lại dùng để kết hợp với quần áo của Gucci”, một người đam mê thời trang viết.

Một người khác nói thêm: “Thật kinh hoàng, trông giống như một chiếc túi đựng hàng tạp hoá có thể phân hủy vậy”.

“Rất giống một chậu nước để dùng trong vườn”, một người khác bình luận.

Theo một số hãng tin, đây không phải là lần đầu tiên một thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới bán các món đồ trông giống đồ gia dụng.

Năm ngoái, hãng Balenciaga của Pháp cũng đã bán một chiếc túi có giá 1.670 bảng Anh (tương đương gần 54 triệu đồng) nhưng trông rất giống với mẫu túi dùng để đựng đồng xu lẻ mà một hãng đồ gia dụng giá rẻ có bán.

Bên cạnh đó, hãng thời trang Celine cũng từng bị chỉ trích khi bán một chiếc túi nhựa với giá 425 bảng Anh nhưng trông giống như những chiếc túi dùng trong cửa hàng tạp hóa.

Ngoài ra, mới đây, đôi dép sandal của Gucci cũng đã từng “gây bão” khi có giá lên tới 490 USD (tương đương hơn 11 triệu đồng) nhưng nhìn không khác gì đôi dép rọ Việt Nam có giá chỉ bằng... bát phở.

Đôi dép có giá hơn 11 triệu đồng của Gucci và dép rọ của Việt Nam không khác nhau là mấy.
Đôi dép có giá hơn 11 triệu đồng của Gucci và dép rọ của Việt Nam không khác nhau là mấy.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Túi xách 22 triệu đồng của Gucci bị chê giống xô giặt giẻ lau nhà - 3