1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trung Quốc: Hàng loạt hộ kinh doanh nhỏ đóng cửa vì sợ bị thanh tra “tống tiền”

(Dân trí) - Suốt gần 1 tháng nay, hàng loạt hộ kinh doanh tại thành phố Shenyang, tỉnh Liaoning đã đóng cửa ngừng kinh doanh vì lo sợ sẽ bị kiểm tra bất thường và phạt nặng vô cớ. Hiện tượng này khiến những con phố thương mại sầm uất không một bóng người.

Theo thông tin từ Chinadaily, khoảng 1 tháng nay các hộ kinh doanh, nhà hàng tại thành phố Shenyang, thủ phủ của tỉnh Liaoning đã thi nhau đóng cửa trước tin đồn sẽ có những đợt thanh tra trên diện rộng và các hộ kinh doanh sẽ bị phạt nặng nếu bị phát hiện có chứa hàng giả hay không đảm bảo vệ sinh.

Các cửa hàng ở Shenyang đều đóng cửa im lìm
Các cửa hàng ở Shenyang đều đóng cửa im lìm

Trước tin này, ngày càng nhiều cơ sở kinh doanh quyết định ngừng hoạt động, khiến đời sống người dân địa phương vô cùng bất tiện. “Tình hình này khiến tôi phát điên. Tôi không thể mua nổi một que kem quanh đây bởi tất cả các cửa hàng đều đóng cửa cả ngày”, Guo Xiaoguang, một người dân sống tại khu Changbai của Shenyang bày tỏ. “Nếu muốn mua đồ dùng thiết yếu tôi buộc phải lái xe nửa tiếng tới siêu thị ở trung tâm”.

Hôm 7/8, các phóng viên của China Daily đã tới khảo sát ở 4 khu chợ ở thành phố này nhưng rất nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa. Hầu hết các gian hàng ở chợ đồ điện tử Daxi đều khóa chặt. Chợ nội thất Jiulu ở phía tây Shenyang cũng im ắng. Chỉ có 5 cửa hàng bán ngói và các cửa hàng đồ gốm mở cửa còn cả khu phố thương mại dài tới 300m đều đóng cửa.

Thông thường, các khu thương mại tại chợ Jiulu rất đông đúc nhưng hôm 7/8 chỉ có vài nhà hàng mở cửa. Các tiệm cắt tóc, cửa hàng tiện lợi đều cửa đóng then cài. Chủ một tiệm mỳ bò cho biết ông đã ngừng kinh doanh 3 ngày. “Tôi rất buồn khi nghe tin có thanh tra nhưng tôi không biết khi nào họ sẽ tới”.

Zhou Lei, chủ cửa hàng linh kiện máy tính tại phố Sanhao, một khu chợ máy tính nổi tiếng cho biết suốt 2 tuần qua anh đã ngừng kinh doanh. “Tôi đã nghe nói rằng sẽ có những đợt khám xét lớn cùng án phạt nặng. Tôi nghĩ phải có lí do nào đó người ta mới đồn vậy. Do đó để tránh bị phạt tôi quyết định đóng cửa”, anh chia sẻ với tờ Chinadaily.

Những khu phố thương mại giờ như “phố chết”
Những khu phố thương mại giờ như “phố chết”

Trong khi đó các báo nước ngoài như Theepochtimes hay BBC cho hay, từ nhiều ngày nay trên các cư dân mạng Trung Quốc đã truyền tai nhau về việc cơ quan chức năng đang muốn huy động một món tiền lớn từ các doanh nghiệp địa phương để chuẩn bị cho đại hội thể thao quốc gia diễn ra trong năm tới.

Để đạt được mục đích, họ sẽ tiến hành khám xét các cơ sở kinh doanh để tìm hàng giả, lao động trái phép hay các cửa hàng không có giấy phép kinh doanh. Những ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng để lấy tiền xung công quỹ. Một cư dân mạng có nickname “HaoZhen Liuzhen” viết:

“Tôi cực kỳ buồn với tin này. Nhưng nó phản ánh một sự thật đầy máu và nước mắt. Không phải các chủ cửa hàng không muốn kinh doanh nhưng những án phạt đó có thể được đưa ra một cách có chủ ý. Cách tốt nhất để không phải chịu phạt đó là ngừng kinh doanh. Vui lòng hãy truyền tin này và đến xem chiến dịch “chống hàng giả” ở Shenyang”.

Thông tin này sau đó đã được Liu Siyu, một nhân viên của Quỹ trẻ em của Liên hợp quốc xác nhận. Viết trên blog của mình hôm 6/8, Liu cho hay chính quyền địa phương đã đề ra một quota tiền phạt do thiếu ngân sách chuẩn bị cho giải đấu. Rất nhiều doanh nghiệp do sợ bị phạt nặng và bất công đã chọn cách ngừng kinh doanh.

Hộ kinh doanh chỉ dám hé cửa vì sợ bị thanh tra
Hộ kinh doanh chỉ dám hé cửa vì sợ bị thanh tra

Một cư dân mạng khác có tên “Mgphoto” thì viết: “Tất cả những vụ việc này chỉ vì tin đồn về sự thiếu hụt lớn về ngân sách để chuẩn bị cho Đại hội thể thao quốc gia. Các quan chức địa phương đã sử dụng cái gọi là truy quét hàng giả và hộ kinh doanh không phép để cướp của người kinh doanh bằng cách đưa ra các án phạt nặng, với mức tối thiếu là 3000 USD”.

Theo thông tin trên trang tài chính Caijing China, từ đầu năm đến nay đã có nhiều phương thức kiếm tiến được tạo ra tại Trung Quốc. Ví dụ nhiều doanh nhân tại các tỉnh Jiangsu và Zhejiang đã ngừng kinh doanh bởi có tin nhiều doanh nghiệp bị chính quyền địa phương moi tiền bằng cách ghi thêm những “lao động ma” vào bảng lương của mình.

Tại các thành phố Chaozhou, Shantou, Shenyang, và Dalian nhiều công ty đã bị phạt với hình thức tương tự. Và người dân cho rằng các quan chức còn có thể bày ra nhiều cách “làm tiền” từ nay đến cuối năm. Theo thông tin của BBC tại Trung Quốc, hiện 90% cửa hàng vẫn đóng cửa bất chấp chính quyền địa phương cũng như Trung ương đã ra thông báo rằng mọi hoạt động kiểm tra đã bị hủy bỏ.

Thanh Tùng
Tổng hợp