1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Quốc: Đạt giải Nobel sẽ được miễn phí thuê…một căn nhà

(Dân trí) - Một vùng ngoại ô không có gì đặc biệt ở rìa phía đông của Bắc Kinh đã bị chế giễu vì đã mời những người đoạt giải thưởng Nobel đến và sống ở đó miễn phí.

Trung Quốc: Đạt giải Nobel sẽ được miễn phí thuê…một căn nhà - 1
Huyện Thông Châu, Trung Quốc đang cố gắng thu hút nhân tài đến khu vực này với nhà ở miễn phí. Ảnh: Shutterstock

Đó là thông lệ mới đối của chính quyền địa phương ở Trung Quốc để khuyến khích những lao động có tay nghề tới và làm việc tại đây.

Lời đề nghị bắt mắt và cũng có thể được nói là đầy tham vọng này, đã được công bố vào tuần trước trên trang web chính thức của địa phương như một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn để thu hút nhân tài đến khu vực.

Thông báo cho biết rằng những ngôi nhà với ba phòng sẽ được phát miễn phí cho sáu đối tượng đủ tiêu chuẩn là “những tài năng trình độ cao” của Trung Quốc.

Đó là những người trong tầng lớp xuất sắc hàng đầu của quốc gia – những người đoạt giải thưởng Nobel, người chiến thắng giải Turing hoặc thành viên của Học viện quốc gia Trung Quốc - sẽ được cấp nhà ở miễn phí.

Thông báo đã gây nên sự dè bỉu trên mạng trực tuyến Trung Quốc, những người dùng cho rằng các quan chức địa phương đã đánh giá quá cao sự hấp dẫn của mình bằng cách đưa ra lời đề nghị tặng nhà cho những người đoạt giải Nobel - đặc biệt là hiện tại chỉ có hai người đủ điều kiện ở Trung Quốc.

Điều này làm tôi nhớ đến trò đùa, “Mua một tàu sân bay và sẽ được giảm giá 5.000 nhân dân tệ (khoảng 16 triệu đồng)”, một người dùng internet đã viết.

“Một căn hộ miễn phí ở Thông Châu? Điều này thực sự đang tạo động lực cho tôi cố gắng giành được giải thưởng Nobel!”

Các trung tâm hành chính thành phố của Bắc Kinh trong thời gian gần đây đã chuyển đến các huyện ngoại ô, cách khoảng 30km so với khu vực trung tâm,

Hiện nay chính quyền thành phố đang cố gắng để phát triển thương mại, các cơ sở dân cư và khu giải trí tại các khu vực này để giúp làm giảm áp lực về nhà ở và phương tiện giao thông trong trung tâm thành phố.

Một phần của sự hấp dẫn nơi đây đó là chi phí sinh hoạt khá rẻ, điều gây nên sự châm biếm ở đây là một căn hộ hai phòng ngủ với giá thuê chỉ hơn 600 đô la một tháng – hiện nằm trong ngân sách dành cho những người đoạt giải Nobel ở miễn phí, những người trên thực tế được trao thưởng hơn 1,1 triệu đô la Mỹ với giải thưởng của họ.

Thùy Dung

Theo Scmp