1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Nam chi 67 triệu USD mua thiết bị phục vụ dự án năng lượng tái tạo

(Dân trí) - Với mục tiêu đưa 2.000 MW điện gió vận hành trong 3 năm tiếp theo, Trungnam Group đã ký hợp đồng mua 57 thiết bị cần trục siêu tải, siêu trường, với tổng giá trị 67 triệu USD.

Ngày 7/5, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) và Công ty phát triển quốc tế SANY thực hiện lễ ký kết trực tuyến hợp đồng mua thiết bị phục vụ các dự án năng lượng tái tạo. 

Trung Nam chi 67 triệu USD mua thiết bị phục vụ dự án năng lượng tái tạo - 1
Giữ vững tinh thần phòng dịch Covid-19 theo chỉ thị của Thủ Tướng Chính phủ, buổi lễ ký kết được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, kết nối giữa 2 quốc gia, ứng dụng công nghệ ký kết điện tử.

Với hợp đồng có tổng giá trị 67 triệu USD (tương đương 1.500 tỷ đồng), Trungnam Group mua 57 thiết bị cần trục. Trong đó gồm: 11 cần trục siêu tải, siêu trường - vươn xa trên 100m và sức nâng 800 - 1.600 tấn; 23 cần trục lớn - vươn dưới 100m và tải dưới 500 tấn; 23 cần trục vừa (dưới 50m). 

Chia sẻ về vụ mua thiết bị "kỷ lục" trên, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Trungnam Group cho biết công ty là nhà đầu tư số 1 trong lĩnh vực năng lượng sạch Việt Nam, với mục tiêu đưa 2.000 MW điện gió vận hành trong 3 năm tiếp theo ở các dự án ở Trà Vinh, Đắk Lắk, Gia Lai và Ninh Thuận.  

Trung Nam chi 67 triệu USD mua thiết bị phục vụ dự án năng lượng tái tạo - 2
Tổng Giám đốc Trungnam Group Nguyễn Tâm Tiến cho biết chi 1.500 tỷ đồng mua sắm thiết bị thể hiện sự quyết tâm của công ty trong phát triển năng lượng tái tạo

Tuy nhiên, theo ông Tiến, đội cẩu của công ty có 20 thiết bị và trong khoảng 2 năm qua chỉ mới lắp được 33 trụ gió, có thời điểm phải mời cả công ty nước ngoài vào phụ lắp. Trong khi dự án năng lượng tái tạo tại các tỉnh còn đến 912 trụ gió nên mua sắm thiết bị rất cấp thiết.

"Nếu không mua 57 cẩu này thì khó đua về đích. Ngoài phát triển điện gió ở Đắk Lắk, Gia Lai, Trà Vinh, Ninh Thuận, sắp đến công ty còn lắp trụ ngoài biển", ông Tiến nói.

Cũng theo ông Tiến, việc mạnh dạn đầu tư vào các thiết bị cơ giới chuyên dụng không chỉ thể hiện sự quyết tâm nhằm triển khai, tiềm lực tài chính của Trungnam Group, mà đồng thời còn thể hiện sự cam kết của công ty đối với các dự án năng lượng tái tạo tại các địa phương mà công ty đã, đang và sẽ triển khai quyết liệt trong tương lai.

Dương Phong - Trường Thịnh