1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trầy trật kiếm 1 tỷ năm 2010: 29 Tết lọ mọ đi vay tiền trả lương nhân viên

Văn Hưng
ChatToday

(Dân trí) - Theo chị Dung Tô, thế hệ 7x, 8x khởi nghiệp và kiếm được 1 tỷ đồng những năm 2010 vô cùng khó khăn. Điều này tạo ra sự khác biệt trong suy nghĩ về tiền bạc, cách kiếm tiền với gen Y, gen Z sau này.

Nhà sáng lập Eva de Eva kể chuyện trầy trật kiếm 1 tỷ đồng đầu tiên (Video: Phạm Tiến - Trần Phương).

Khách mời của ChatToday hôm nay là chị Dung Tô - nhà sáng lập thương hiệu thời trang Eva de Eva. Trước khi khởi nghiệp thương hiệu thời trang vào năm 2007, chị đã kinh qua nhiều vị trí quản lý tại Heineken, Tiger hay Thuốc lá 555.

Trong 2 năm đầu khởi nghiệp, việc kinh doanh còn khó khăn, cứ đến cuối tháng chị lại phải tìm cách xoay tiền trả lương cho nhân viên. Thậm chí đến 29 Tết, chồng chị Dung Tô phải vay tín chấp ngân hàng thì nhân viên mới có thưởng.

Năm 2010 được chị Dung Tô gọi là bước ngoặt. Đây cũng là thời điểm nhân vật của ChatToday số 1/11 kiếm được 1 tỷ đồng đầu tiên. Bằng cách bán đồng giá, thay vì giảm 50-70% sản phẩm tồn kho, thương hiệu được biết đến rộng rãi hơn và "doanh số cứ thế tăng theo cấp số nhân".

Sau những bài học trên thương trường và kinh nghiệm thực tế, chị Dung Tô nhìn thấy sự khác biệt về quan điểm kiếm tiền giữa thế hệ của mình và gen Y, gen Z hiện tại. Chị cho rằng các bạn trẻ giờ kiếm 1 tỷ đồng không phải là chuyện khó, nhưng kiếm được nhiều hơn 1 tỷ mới khó.

Khách mời của ChatToday chỉ ra một điểm chung mà nhiều bạn trẻ đang mắc phải, đó là biết rộng chứ không biết đủ sâu. Theo chị, phải là chuyên gia trong một lĩnh vực thì tiền bạc, cơ hội sẽ tự tìm đến.

Cũng chính vì gen Z có nhiều kỹ năng, biết rộng nên việc tìm kiếm một công việc trở nên dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Điều này vô tình tạo nên tâm lý "không hợp chỗ này thì tìm chỗ khác".

Tuy nhiên, theo nhà sáng lập Eva de Eva, các bạn trẻ nên lựa chọn một mục tiêu sống rõ ràng và tìm những công việc có thể đáp ứng được mục tiêu đó. Từ lý thuyết 10.000 giờ bay và quan điểm "nghề chọn người", chị Dung Tô cho rằng một người phải trải nghiệm 3 năm mới biết họ có phù hợp với công việc đó hay không.

Còn trong trường hợp không cảm thấy hài lòng với môi trường tại doanh nghiệp, chị Dung Tô khuyên các bạn trẻ hãy ra đi tại thời điểm người sếp cần mình nhất. Lúc này, bạn đã đủ trưởng thành để tìm kiếm được một cơ hội tốt hơn.

ChatToday là talkshow với các nhân vật liên quan tới những vấn đề về kinh tế. Sản phẩm này do các thành viên Ban Kinh tế, Báo điện tử Dân trí lên ý tưởng và triển khai thực hiện.

Xuất hiện trên Dân trí và các nền tảng mạng xã hội của báo vào 9h ngày 1 và 16 hàng tháng, ChatToday đem đến những câu chuyện của nhân vật khách mời hoặc các góc nhìn, quan điểm của họ về một chủ đề kinh tế đang được bạn đọc quan tâm.

Video: Phạm Tiến